Người khôn khéo sẽ tránh nói 3 điều, tránh tới 3 nơi, tránh kết thân 3 người. Hiểu ra mới thấy thâm thúy

07:50, Thứ sáu 25/04/2025

( PHUNUTODAY ) - Lời bạn nói, người bạn kết giao, nơi bạn hay qua lại chính là phong thủy của đời bạn. Thế nên người xưa mới dặn lựa lời mà nói, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến. Hãy tránh nói 3 điều, tránh kết giao 3 người, tránh qua lại 3 nơi dưới đây cuộc đời sẽ sáng lên.

Cuộc sống của chúng ta sẽ được thanh lọc, tránh được phiền muộn rủi ro, tránh tai họa, tránh những phiền phức rắc rối khi bạn biết chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến và giữ mồm giữ miệng.

3 chuyện không nói để rắc rối bớt đi

1. Tài chính cá nhân không nên tiết lộ

Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm, và nó không chỉ đơn giản là con số trong tài khoản. Khi bạn tiết lộ tình hình tài chính của mình, dù là giàu có hay thiếu thốn, đều có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn.

Nếu bạn chia sẻ thông tin tài chính khó khăn thì người khác có thể nảy sinh tâm lý coi thường, nghi ngờ năng lực hoặc ngại hợp tác làm ăn. Ngược lại, nếu bạn cho biết mình dư dả giàu có thìlại dễ trở thành đối tượng bị ghen ghét, lợi dụng hoặc nhờ vả liên miên. Khi đó, các mối quan hệ sẽ trở nên nặng nề và thiếu tự nhiên, khiến bạn gặp nguy hiểm.

Từ góc nhìn phong thủy, tiền bạc là tài khí, càng kín đáo thì càng giữ được vận may. Những ai hay khoe khoang về tiền tài thường dễ gặp hao tổn, mất mát bất ngờ. Tiền bạc không chỉ bị tiêu tán mà còn ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xung quanh. Vì vậy, hãy để tài chính là câu chuyện riêng, đừng để nó trở thành chủ đề bàn tán ngoài xã hội.

Chuyện cá nhân đừng nói để an toàn cho bản thân
Chuyện cá nhân đừng nói để an toàn cho bản thân

2. Chuyện riêng tư trong gia đình – Im lặng là vàng

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nên không phải ai cũng có thể thấu hiểu được chuyện gia đình bạn. Hơn nữa gia đình là nơi để yêu thương, không phải để trở thành câu chuyện mua vui cho thiên hạ. Có không ít người, mỗi khi gặp chuyện buồn hay bức xúc trong nhà lại đem kể cho bạn bè, đồng nghiệp. Họ nghĩ rằng đó chỉ là chia sẻ nhẹ nhàng, ai ngờ lại gây ảnh hưởng nặng nề về sau.

Khi bạn thường xuyên nói về những điều tiêu cực trong gia đình mình, người ngoài sẽ dần hình thành ấn tượng xấu, thậm chí coi thường hoặc đánh giá sai lệch về những người thân của bạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự mà còn khiến gia đình thêm rạn nứt. Chưa kể, những lời nói tưởng như vô hại đó có thể quay lại làm tổn thương chính người thân yêu của bạn.

Giữ kín chuyện riêng trong nhà cũng là cách tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên và cũng là giữ tự trọng cho mình. Đừng tự hủy hoại tổ ấm bằng những lời kể thiếu suy nghĩ. Hãy nhớ, người khôn ngoan là người biết khi nào cần nói, và khi nào cần giữ im lặng.

3. Chuyện không hay về người khác – Nói ra là tự gieo nghiệp

Dân gian vẫn nói"biết cũng đừng nói hết, để cho người khác một con đường lui". Đó không chỉ là phép lịch sự mà còn là cách cư xử đầy nhân văn và cũng là để giữ được đường lui cho người và cho cả bản thân mình. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc vấp ngã, ai cũng có lỗi lầm. Nếu bạn chọn kể xấu hay phơi bày khuyết điểm của người khác, bạn không chỉ làm tổn thương họ mà còn khiến chính mình trở nên nhỏ nhen.

Việc lan truyền điều xấu về người khác chính là tạo khẩu nghiệp. Lời nói một khi đã thốt ra sẽ như mũi tên không thể quay lại. Những câu chuyện tưởng như “vui miệng” đó có thể khiến người khác đau khổ, thậm chí gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, môi trường xung quanh bạn cũng vì thế mà trở nên độc hại, đầy thị phi và tiêu cực.

Hãy chọn cách im lặng đầy tử tế. Khi bạn không tham gia vào những câu chuyện thị phi, bạn đã tự xây dựng cho mình một phong thủy an lành, thu hút những người thiện lương và nâng tầm giá trị bản thân. Khi nào cần lên tiếng theo luật pháp, để bảo vệ lẽ phải hãy lên tiếng.

3 người tránh kết thân để không nhiễm tiêu cực

1. Những kẻ vô ơn – Mang lại năng lượng tiêu cực, làm bạn mất niềm tin

Người vô ơn là kiểu người sẵn sàng phủ nhận mọi điều tốt đẹp mà người khác đã làm cho họ. Họ không biết trân trọng tình cảm, công sức và sự giúp đỡ từ người khác. Những người này rất dễ gây tâm lý xấu cho người khác và khiến người khác phiền muộn.

Chơi với người vô ơn chẳng khác nào tự chuốc lấy bực dọc. Bạn càng giúp họ bao nhiêu, họ càng xem đó là điều hiển nhiên, thậm chí coi bạn là công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân của họ. Sự hiện diện của họ khiến bạn mất dần niềm tin vào lòng tốt và lòng biết ơn giữa con người với nhau.

Từ góc độ phong thủy cuộc sống, người vô ơn thường mang theo luồng năng lượng tiêu cực, khiến vận khí xung quanh bạn bị ảnh hưởng. Họ không chỉ khiến tinh thần bạn bị hao hụt mà còn có thể khiến công việc, các mối quan hệ khác của bạn đi xuống. Gặp người vô ơn, cách tốt nhất là lặng lẽ bước đi, tránh xa để bảo vệ tâm trí và bình yên của chính mình.

Những người vô ơn, ích kỷ chỉ khiến cuộc sống của chúng ta thêm mệt mỏi
Những người vô ơn, ích kỷ chỉ khiến cuộc sống của chúng ta thêm mệt mỏi

2. Người ích kỷ, chỉ biết lợi ích bản thân – Không bao giờ đáng để tin cậy

Người sống ích kỷ là người luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, họ rất giỏi trong việc biện minh, thao túng tâm lý và dẫn dắt người khác đi theo những toan tính vụ lợi. Gần họ bạn không học được điều gì tốt đẹp mà dễ bị ảnh hưởng xấu theo.

Kết thân với họ thì dễ rơi vào thế bị động. Họ sẽ tìm cách lợi dụng bạn khi cần, và quay lưng nhanh chóng khi không còn giá trị khai thác. Đặc biệt, nếu giữa bạn và họ nảy sinh xung đột về quyền lợi, họ sẵn sàng trở mặt, phũ phàng và vô tình.

Sống và làm việc với những người như vậy dễ khiến bạn mất đi sự bao dung, trở nên đề phòng và sống trong căng thẳng. Bạn sẽ khó lòng giữ được lòng tốt, bởi cứ phải lo sợ bị lợi dụng hoặc tổn thương.

Vì thế, nếu bạn đang xây dựng một cuộc sống tích cực, chân thành và bền vững, hãy tránh xa những người chỉ biết tư lợi. Hãy chọn những người biết chia sẻ, sẵn sàng cho đi và cùng bạn phát triển lâu dài.

3. Người hay so đo, hơn thua – Kéo bạn vào vùng tiêu cực và mệt mỏi

So đo là biểu hiện của sự nhỏ nhen, thiếu bao dung và không có tầm nhìn xa. Người hay so đo thường bận tâm tới những điều vụn vặt, luôn cảm thấy mình thiệt thòi và khó chịu với thành công của người khác. Họ sống trong sự so sánh và ghen tị, dẫn đến tâm trạng tiêu cực, dễ cáu gắt và dễ mất lòng người.

Khi kết bạn với người hay so đo, bạn sẽ dần bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ tiêu cực. Họ sẽ không ngừng phàn nàn, bàn lùi và khiến bạn mệt mỏi vì phải giải thích, dỗ dành hay thậm chí là tranh luận những chuyện nhỏ nhặt. Mối quan hệ với những người như vậy thường không mang lại giá trị tốt đẹp nào, mà chỉ khiến bạn thêm căng thẳng và lãng phí thời gian.

Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực, vì thế hãy ưu tiên chọn những người sống tích cực, rộng lượng và có tầm nhìn thoáng đãng. Họ không chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, mà còn truyền cảm hứng để bạn sống tốt hơn mỗi ngày.

3 nơi tránh qua lại để cuộc đời thanh sạch

1. Nơi cờ bạc đỏ đen – Mất tiền, mất thời gian, mất luôn tương lai

Cờ bạc từ xưa đến nay luôn được xem là một tệ nạn xã hội nguy hiểm. Dù là cờ bạc trá hình hay công khai, thì bản chất vẫn là sự đánh đổi may rủi, phụ thuộc vào vận đỏ, vận đen. Tiền kiếm được từ đỏ đen thường không có căn cơ, đến nhanh rồi cũng mất nhanh và còn tiềm ẩn nguy cơ là mầm ác. Những người bước chân vào con đường cờ bạc sớm muộn cũng bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần, lừa dối và tha hóa.

Nghiện cờ bạc khiến con người mất đi ý chí vươn lên, sống phụ thuộc vào sự may mắn thay vì nỗ lực lao động. Hơn nữa, nơi tụ tập cờ bạc cũng thường đi kèm với các tệ nạn khác như rượu chè, ma túy, bạo lực… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cờ bạc hoạt động chủ yếu về đêm, khiến người chơi mất ngủ, cơ thể suy nhược, tinh thần sa sút. Mắt quầng thâm, người hốc hác, khí sắc kém, vận may cũng theo đó mà tiêu tan. Tướng mạo thay đổi theo thời gian, đời sống cá nhân và công việc cũng dần đi vào ngõ cụt.

Bởi thế hãy tuyệt đối tránh xa các tụ điểm đỏ đen, dù chỉ là “cho vui”. Một lần thử có thể là khởi đầu cho cả một chuỗi những bất ổn về sau.

Nơi đỏ đen cờ bạc chỉ khiến cuộc đời ta sa sút
Nơi đỏ đen cờ bạc chỉ khiến cuộc đời ta sa sút

2. Nơi ăn chơi trụy lạc – Hủy hoại thân tâm, hao tổn phúc đức

Những chốn ăn chơi trụy lạc, hưởng thụ khoái lạc thể xác là nơi dễ khiến con người trượt dài trong dục vọng. Qua lại những chốn này gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý, tinh thần, mà còn làm hao tổn vận khí, phá vỡ hạnh phúc gia đình và hủy hoại danh tiếng bản thân.

Nhiều người từng thành đạt, giàu có nhưng chỉ vì đắm chìm vào những thú vui đàng điếm, mà đánh mất tất cả: Danh tiếng sụp đổ, gia đình ly tán, con cái bị ảnh hưởng danh dự, mất đi sự kính trọng từ xã hội.

Từ góc nhìn tâm linh, nơi trụy lạc là nơi dễ tổn hao phúc đức. Một khi phước phần cạn kiệt, tai họa sẽ tìm đến. Dù có tiền bạc nhưng sống trong môi trường bất chính, không sớm thì muộn cũng gặp họa lớn.

Tiền kiếm ở những nơi này cũng “đi nhanh như gió”. Bạn cứ tưởng mình đang tận hưởng, nhưng thực ra đang tự đào hố cho tương lai. Bởi vậy, người sống có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân và gia đình nên tuyệt đối tránh xa những nơi như vậy.

3. Nơi tụ tập thị phi, nói xấu người khác – Rước họa vào thân, gieo nghiệp không hay

Người xưa có câu: “Họa từ miệng mà ra”. Những nơi tụ tập chỉ để buôn chuyện, nói xấu, phán xét người khác là môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng tâm thị phi, đố kỵ và ác khẩu, thêu dệt chuyện gây tai ương cho người. Bạn càng ở gần, càng dễ bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực, mà lâu dần cũng trở nên hẹp hòi, hay xét nét và không còn giữ được sự thanh tịnh trong tâm.

Buôn chuyện, chê bai người khác không chỉ làm tổn thương họ mà còn tạo nghiệp khẩu cho chính bản thân mình. Trong nhiều trường hợp, những lời bàn tán tưởng chừng vô hại lại là mồi lửa châm ngòi cho mâu thuẫn, xung đột, thậm chí là kiện tụng, mất tình nghĩa.

Người sống tử tế, muốn giữ cho đời mình thanh thản thì không nên ngồi lại lâu ở những nơi toàn những lời tiêu cực. Đó không phải là môi trường để phát triển bản thân, mà là cái bẫy dẫn tới sự xuống cấp về đạo đức và nhân cách.

Lời khuyên: Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến, lựa lời mà nói thì đó chính là tu rèn đạo đức, rèn thân. Phúc khí sẽ tới khi bạn tránh được những điều trên bởi bạn đã biết thanh lọc cuộc sống của mình.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Như Bình