Người khôn ngoan thường sống "lười biếng" 3 việc này để tận hưởng hạnh phúc: Bạn có biết không?

19:13, Thứ hai 22/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Ai cũng nghĩ lười biếng là kẻ thù lớn của sự thành công. Thực thế có 3 cách sống “lười biếng” này sẽ giúp bạn tận hưởng hạnh phúc trọn đời

Ai cũng nghĩ lười biếng là kẻ thù lớn của sự thành công, đó là một thói quen không tốt mà bất cứ ai cũng nên loại bỏ. Tuy nhiên, thực thế có 3 cách sống “lười biếng” này sẽ giúp bạn tận hưởng hạnh phúc trọn đời.

Hãy “lười biếng” khi đối mặt với lời đàm tiếu

Có hàng ngàn người với hàng ngàn khuôn mặt, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau về cùng một vấn đề, vì vậy không ai có thể thoát khỏi vòng vây của những lời đàm tiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Một số người tức giận vì nghe được vài lời đàm tiếu không tốt cho bản thân, muốn đối đầu ngay với ai đó, điều này không chỉ khiến họ tức giận mà còn để lại hình ảnh xấu là cáu kỉnh, cáu gắt với người khác. Nếu bạn quá quan tâm đến việc người khác nói gì về bạn, đánh giá bạn hoặc thậm chí chỉ trích bạn, bạn có thể tự mắc bẫy, khiến bản thân lo lắng và rụt rè khi làm mọi việc, khiến bạn khó đạt được những điều lớn lao.

Hãy “lười biếng” khi đối mặt với lời đàm tiếu

Hãy “lười biếng” khi đối mặt với lời đàm tiếu

Vì vậy, trong thùng thuốc nhuộm lớn của cuộc đời, không những phải chịu được lời khen mà còn phải chịu được lời chê, khi đối mặt với lời đàm tiếu hãy bình tĩnh, đừng quá để ý đến nó, như vậy mới có thể để bảo vệ bản thân khỏi những lời đàm tiếu. Tâm rộng hơn một tấc thì con đường sẽ rộng hơn một tấc, nếu quá nhạy cảm, quan tâm quá nhiều đến những chuyện vụn vặt thì con đường của bạn sẽ bị hẹp đi. Trong suốt cuộc đời, đừng để mình sống trong những lời đàm tiếu, chỉ có vượt qua và làm theo ý định ban đầu thì mới có được hạnh phúc và thành công.

Hãy “lười biếng” nổi giận

Các nhà tâm lý học đã chỉ ra, giận dữ có sức tàn phá rất lớn, nó không chỉ khiến con người có vẻ đáng ghét, ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn có thể hủy hoại việc học tập, sự nghiệp, các mối quan hệ, gia đình và thân thể của một người.Nó là một trong những trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc trong cuộc sống, là rào cản cho sự thành công trong sự nghiệp.

Khi đối mặt với những mâu thuẫn tầm thường trong cuộc sống, chúng ta phải cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình và không được nổi giận tùy ý, chứ đừng nói đến việc nói năng hay hành động trong lúc nóng giận.

Hãy giữ tâm được thư thái thì lúc cuộc sống lúc nào cũng là mùa xuân. Đừng khó chịu với chính mình, đừng hờn dỗi với người khác. Hãy mỉm cười nhìn cuộc đời và đừng giận dữ, điều bạn đạt được sẽ là chính mình và hạnh phúc.

Hãy “lười biếng” lo lắng

Hãy “lười biếng” lo lắng

Hãy “lười biếng” lo lắng

Shakespeare đã nói: “Người suy nghĩ quá nhiều sẽ đánh mất niềm vui làm người”. Trong cuộc đời này, dù thuận buồm xuôi gió hay thăng trầm, nhiều chuyện đã qua rồi không cần phải nhắc lại nữa. Phàn nàn, vướng víu quá nhiều sẽ chỉ khiến tâm hồn thêm mệt mỏi, quá bất mãn sẽ chỉ khiến bản thân thêm buồn bã mà thôi.

Nếu trong lòng có lo lắng thì hãy để chúng qua đi càng lâu càng tốt, bị ám ảnh quá mức rốt cuộc không phải là điều tốt. Chúng thể không thể biết trước những khó khăn của ngày mai, vậy nên cũng đừng lo lắng quá nhiều về tương lai. Suy cho cùng, điều đó cũng chẳng ích gì, cho dù bạn có nghĩ bao nhiêu thi điều gì đến sẽ đến. Hãy bình tĩnh đối mặt với quá khứ và bớt suy nghĩ về những gì chưa đến.

Trong cuộc sống lâu dài này, chúng ta không nên sợ hãi những điều chưa biết, đừng lo lắng về quá khứ, hãy mỉm cười chờ đợi, chỉ cần tâm hồn bình yên và con đường vững vàng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Là con người, thà “lười biếng” một chút, đừng quan tâm quá nhiều đến những lời đàm tiếu trong cuộc sống, đừng nổi giận với những người không xứng đáng, cũng đừng quá lo lắng cho người khác và khiến bản thân đau khổ. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, hãy cứ thoải mái và bình tĩnh khi mọi chuyện xảy ra, hãy thư giãn, dù tương lai có ra sao, hãy gác lại những lo lắng, làm những gì mình thích, tận hưởng cuộc sống một cách thư thái nhất.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm