Việc duy trì 5 tư thế yoga kể trên không chỉ giúp tăng cường lưu thông máu, giảm nguy cơ đột quỵ mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp cơ thể dẻo dai và tinh thần minh mẫn hơn mỗi ngày.
Dù chỉ vài phút mỗi sáng, đó vẫn là món quà quý giá bạn trao cho chính mình - một cơ thể khỏe mạnh, một trái tim bền bỉ và một tâm trí an yên dù thời gian có trôi đi.
Yoga, với đặc trưng là các động tác kéo giãn nhẹ nhàng và điều hòa hơi thở, có thể giúp kích hoạt lại quá trình lưu thông máu, giảm áp lực lên thành mạch, đồng thời ổn định hệ thần kinh.
Bên cạnh đó, yoga còn giúp cơ thể duy trì độ linh hoạt của các khớp, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giảm căng thẳng tâm lý - một yếu tố gián tiếp nhưng quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh lý tim mạch.
Dành 15 - 30 phút mỗi ngày cho các tư thế yoga phù hợp, đặc biệt là với 5 tư thế sau sẽ là “liều thuốc” tự nhiên giúp người sau tuổi 50 giữ được thể trạng và tinh thần khỏe mạnh:
1. Tư thế Trái núi (Tadasana)
Đây là tư thế nền tảng, giúp cải thiện tư thế cơ thể và lưu thông máu lên não.
Khi đứng thẳng, hai chân khép nhẹ, hai tay thả lỏng hai bên, người tập hít sâu, vươn tay qua đầu rồi nâng gót chân, giữ trong 10 - 15 giây.
Động tác này giúp kéo giãn toàn thân, mở rộng lồng ngực, kích thích hệ tuần hoàn hoạt động mạnh hơn.
2. Tư thế Cái cây (Vrikshasana)
Tư thế Cái cây không chỉ giúp tăng cường lưu thông máu mà còn rèn luyện sự tập trung và ổn định tâm trí.
Khi đứng trên một chân, trọng lượng cơ thể dồn lên bàn chân trụ giúp kích hoạt các cơ chân, tăng cường máu chảy từ chân về tim.
Người tập đứng thẳng, co một chân lên đặt vào đùi trong của chân còn lại, hai tay chắp trước ngực hoặc đưa lên cao, giữ hơi thở đều đặn trong 20 giây.
3. Tư thế Con mèo - Con bò (Marjaryasana - Bitilasana)
Tư thế này tác động mạnh đến cột sống, vùng ngực và cổ, nơi chứa nhiều dây thần kinh ảnh hưởng đến tim mạch.
Khi chuyển động nhịp nhàng giữa tư thế “con mèo” (cong lưng lên, cúi đầu xuống) và “con bò” (võng lưng, ngẩng đầu lên), cơ thể được kích thích lưu thông máu từ đầu đến lưng dưới.
Hơi thở được điều hòa theo từng nhịp chuyển động cũng giúp giảm stress, cải thiện oxy trong máu và hỗ trợ não bộ hoạt động minh mẫn hơn.
Nhiều chuyên gia yoga khuyến khích người trên 50 tuổi nên thực hiện tư thế này vào buổi sáng để đánh thức toàn bộ hệ thần kinh trung ương.
4. Tư thế Gác chân lên tường (Viparita Karani)
Đây là tư thế được ví như “liệu pháp trẻ hóa” của yoga.
Khi nâng chân lên cao dựa vào tường, máu từ chân sẽ dễ dàng trở về tim, giúp giảm áp lực lên mạch máu và ngăn ngừa hình thành huyết khối.
Người tập chỉ cần nằm ngửa, áp sát hông vào tường, duỗi hai chân vuông góc với thân người và thả lỏng.
Giữ tư thế này trong 5 - 10 phút mỗi ngày có thể giảm sưng phù chân, cải thiện giấc ngủ và giúp cơ thể thư giãn sâu.
Với những người làm việc hoặc đứng lâu, đây là bài tập cực kỳ hiệu quả để giảm nguy cơ suy tĩnh mạch và hỗ trợ tim mạch.
5. Tư thế Em bé (Balasana)
Tư thế Em bé là động tác phục hồi, giúp thư giãn hệ thần kinh và hạ huyết áp tự nhiên.
Khi người tập gập người về phía trước, trán chạm sàn, hai tay duỗi dài hoặc đặt dọc theo thân, toàn bộ cơ thể được thả lỏng.
Tư thế này giúp giảm nhịp tim, làm dịu hệ thần kinh giao cảm - yếu tố thường gây tăng huyết áp nếu hoạt động quá mức.