Ngày 7/8, Bệnh viện đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) đã có quyết định tạm đình chỉ công việc với Trưởng Khoa xét nghiệm Vương Kim Thành và đình chỉ chức vụ kỹ thuật viên trưởng Khoa xét nghiệm với bà Phan Thị Oanh.
Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, bà Phan Thị Oanh là một trong 5 người đứng tên trên lá đơn đầu tiên tố cáo
giám đốc bệnh viện với cơ quan chức năng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện nhóm tố cáo cho biết thông tin tên họ của người tố cáo đã bị lộ ngay trong ngày đầu tiên đơn thư được gửi đến cơ quan chức năng, nên nhóm tố cáo bị đe dọa, dọa đuổi việc. Gia đình bà Oanh cũng phản đối khiến sau đó bà và một người nữa rút tên.
Bà Oanh cho biết bà đã nhiều lần nhắc nhở nhân viên cấp dưới của mình phải thực hiện đúng quy trình
xét nghiệm nhưng không ai chịu nghe.
 |
| Phòng khám của bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Ảnh: Internet |
Theo bà Oanh, từ khi lên làm kỹ thuật viên trưởng, công việc thực tế của bà chủ yếu là những công việc văn phòng vặt vãnh như lấy mẫu
xét nghiệm, nhập dữ liệu vào sổ… Việc kiểm nghiệm mẫu
xét nghiệm là do những nhân viên khác thực hiện và chị chỉ được tham gia khi nào có đông bệnh nhân.
Chiều cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ với báo giới để trả lời các câu hỏi liên quan đến sai phạm tại
bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, xác nhận: “Qua xác minh đơn thư, chúng tôi nhận thấy nội dung tố cáo của bà Nguyệt là có cơ sở”.
Tuy nhiên, hầu hết các vấn đề báo giới quan tâm đều bị “nợ” do Sở Y tế Hà Nội cho biết phải chờ đợi cơ quan điều tra (PC 46 Công an Hà Nội).
Ngoài vụ việc nhân bản
xét nghiệm sai sót nghiêm trọng về quy trình
xét nghiệm, ảnh hưởng đến
sức khỏe và tính mạng người bệnh, báo giới còn quan tâm đến những sai phạm khác của
bệnh viện này, như mới đầu tư máy
xét nghiệm năm 2010 (máy của Đức) nhưng khi máy trục trặc nhỏ liền cất kho không sửa, dành chỗ đặt máy liên doanh với Công ty dược Hà Tây. Hóa chất sử dụng
xét nghiệm cũng do Công ty dược Hà Tây cung cấp nhưng bị các kỹ thuật viên
xét nghiệm đánh giá hóa chất không ổn định, giá thành cao.
Theo chị Hoàng Thị Nguyệt, người đứng đơn tố cáo, thời gian chị tạm phụ trách Khoa
xét nghiệm đã có người đến đưa tiền nói là tiền hoa hồng. Tuy nhiên chị đã giao nộp khoản tiền này. Nhóm tố cáo cũng cho biết
giám đốc Bệnh viện Hoài Đức cố tình sắp xếp, sử dụng cơ sở vật chất không đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, như phòng xử lý bệnh phẩm lây nhiễm được tận dụng từ gầm cầu thang để đồ của hộ lý.
Từ tháng 7/2012, đơn tố cáo cũng cho biết
giám đốc Bệnh viện chỉ đạo Khoa khám bệnh chứng nhận
sức khỏe theo mẫu quy định của
Bộ Y tế, thu 130.000 đồng/phiếu khám bao gồm cả tiền
xét nghiệm và chụp X-quang
tim phổi. Dù thực tế không
xét nghiệm và chụp X-quang nhưng vẫn ghi
sức khỏe bình thường. Đồng thời,
bệnh viện còn thiếu minh bạch khi thu chi các khoản tiền bán giấy khám
sức khỏe, thu phí vệ sinh, bán sổ y bạ, đào tạo hướng dẫn thực tập…
| Theo báo Dân Việt, chiều 7/8, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46 – Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án để điều tra sai phạm xảy ra ở Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án theo điều 281 Bộ LHS Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo quy định của pháp luật đây là tội phạm tham nhũng. Hiện cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một số tài liệu để phục vụ công tác điều tra. |
- (Tổng hợp từ TTO, Dân Việt)