Người xưa dạy: “Gia đình có 3 cái ‘to’ này thì khó giàu, cả đời long đong, con cháu khó ngẩng đầu”

10:00, Thứ năm 19/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Các cụ xưa nói chẳng bao giờ sai: trong nhà mà có 3 thứ càng to thì càng dễ sinh chuyện. Không chỉ gây xáo trộn nội bộ, mà còn âm thầm kéo gia đình vào cảnh lục đục, tiền bạc thất thoát, cuộc sống ngày càng túng quẫn. Vậy 3 thứ đó là gì?

Người tiêu tiền "to": Không biết quý trọng giá trị của đồng tiền

Trong xã hội hiện nay, không thiếu người có thói quen chi tiêu phung phí. Họ có thể thuộc một trong hai kiểu điển hình. Kiểu đầu tiên là những người sinh ra trong gia đình giàu có, được cha mẹ chu cấp đầy đủ từ nhỏ. Vì chưa từng trải qua gian khổ hay vất vả để kiếm tiền, họ không hiểu hết giá trị thực sự của đồng tiền. Với họ, tiêu bao nhiêu cũng được, miễn là vui vẻ và thoả mãn nhu cầu cá nhân.

Kiểu thứ hai là những người xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng khi lớn lên lại sa vào cám dỗ của vật chất. Họ đua đòi, cố gắng thể hiện bản thân qua những món đồ xa xỉ dù điều kiện tài chính không cho phép. Ví dụ rõ nhất là việc vay mượn để mua xe chỉ để “bằng bạn bằng bè”, trong khi chưa có đủ tiềm lực tài chính ổn định.

Cách tiêu tiền như vậy không chỉ gây áp lực tài chính lớn, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về sau. Người giàu thật sự biết dùng tiền để đầu tư sinh lời, còn người nghèo khi vừa có chút tiền lại tiêu xài không tính toán, đến khi cần thì đã hết sạch trong tay.

Trong xã hội hiện nay, không thiếu người có thói quen chi tiêu phung phí.
Trong xã hội hiện nay, không thiếu người có thói quen chi tiêu phung phí.

Người có thời gian rảnh "to": Lười biếng, thiếu định hướng

Có một nhóm người luôn thừa thời gian nhưng lại không biết sử dụng quỹ thời gian đó một cách hiệu quả. Trong khi người khác tranh thủ từng phút để học hỏi, làm thêm, hoặc phát triển bản thân, thì họ lại dành phần lớn thời gian cho việc ăn chơi, tiêu khiển vô ích.

Thực tế cho thấy, những người biết quý trọng thời gian thường có sự nghiệp ổn định hơn. Họ không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng mới và luôn đặt mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Kể cả sau giờ làm, họ vẫn tận dụng thời gian để học thêm, đọc sách hoặc làm việc tay trái.

Ngược lại, những người sống buông thả, không mục tiêu, thường chỉ nhận ra sự tụt hậu của mình khi đã quá muộn. “Nhàn cư vi bất thiện” – rảnh rỗi quá mức dễ sinh thói lười biếng, mất phương hướng. Đến cuối đời, họ có thể hối hận vì đã không dùng thời gian một cách xứng đáng để tạo dựng tương lai vững chắc hơn.

Có một nhóm người luôn thừa thời gian nhưng lại không biết sử dụng quỹ thời gian đó một cách hiệu quả.
Có một nhóm người luôn thừa thời gian nhưng lại không biết sử dụng quỹ thời gian đó một cách hiệu quả.

Người thường cho vay tiền "to": Thiếu kỹ năng quản lý tài chính

Có nhiều người có thói quen cho bạn bè hoặc người quen vay tiền, ban đầu chỉ là những khoản nhỏ, nhưng nếu việc này diễn ra thường xuyên, số tiền cho vay có thể dần trở nên đáng kể. Đến một lúc nào đó, bạn có thể rơi vào tình huống không thể thu hồi được khoản vay.

Khi bạn từ chối cho vay vào những lần sau, người đi vay có thể cảm thấy bị mất lòng tin, từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên. Chính vì vậy, nếu không khéo léo và tỉnh táo trong chuyện tiền bạc, bạn rất dễ rơi vào thế khó xử.

Người giàu thường rất cẩn trọng khi quyết định cho ai đó vay tiền, đặc biệt là những khoản lớn. Họ sẽ đánh giá kỹ lưỡng khả năng hoàn trả, thời hạn vay, cũng như mức độ thân thiết trong mối quan hệ. Tất cả đều được cân nhắc để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính cá nhân và các mối quan hệ xung quanh.

Quản lý tài chính là kỹ năng sống thiết yếu, đặc biệt với những người chưa có nền tảng kinh tế vững vàng. Nếu không thay đổi tư duy và từ bỏ thói quen thiếu tính toán trong chi tiêu, cho vay, thì nguy cơ rơi vào cảnh túng quẫn là điều khó tránh khỏi.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh