Nhiễu loạn thông tin về người trúng xổ số gần 65 tỷ đồng

( PHUNUTODAY ) - Người trúng giải đặc biệt 64,8 tỷ đồng của Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trong kỳ quay số tối ngày 2/11 là ở TP. HCM. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại người trúng vẫn chưa liên hệ với công ty để nhận giải.

Như vậy, thông tin người trúng xổ số giải đặc biệt lần 2 này tiếp tục là một phụ nữ ở Trà Vinh như một số báo đưa tin trước đó là không chính xác.

xo_so_

 Kết quả người trúng giải đặc biệt hơn 64,8 tỷ đồng trên website Vietlott.

Tuy nhiên lúc đó, đại diện Vietlott chưa tiết lộ danh tính và các thông tin về người may mắn này.

Như đã đưa tin, vào 19h tối qua 2/11, đại diện Vietlott xác nhận trong kỳ quay số thứ 46 xổ số Mega 6/45 đã có người trúng 64,8 tỷ đồng giải đặc biệt. Chuỗi số trúng giải lần này là 03-05-08-10-13-22.

xo-so-vietlott-xo-so-kieu-my_2

 Các dãy số trúng thưởng.

Qua trao đổi với PV, đại diện Vietlott cho biết, người trúng xổ sổ 64,8 tỷ đồng sẽ làm thủ tục nhận giải với đơn vị trong ngày hôm nay 3/11. Vietlott đã kiểm tra và xác định người trúng là ở TP.HCM, mua vé tại điểm bán trong thành phố. Tuy nhiên, đến 9h sáng nay, người trúng vẫn chưa liên hệ với Vietlott để nhận giải.

Người trúng xổ số 64,8 tỷ đồng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Sau khi trả đầy đủ thuế, người trúng sẽ thực nhận được khoảng 59 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Nguồn tin riêng của Khám Phá, người trúng xổ số đặc biệt này ngụ tại quận Phú Nhuận, đã mua vé vào sáng ngày 1/11.

Ngoài giải đặc biệt trên, trong kỳ quay thưởng thứ 46 này, còn có 79 người trúng giải nhất (10 triệu đồng mỗi giải), 4.255 giải nhì (300.000 đồng) và 66.894 giải ba (30.000 đồng).

Theo Vietlott, người thắng giải đặc biệt có thể lĩnh thưởng tại chi nhánh TP.HCM hoặc Cần Thơ trong vòng 60 ngày. Quá thời hạn này, vé không còn giá trị. Khi tới lĩnh giải, người chơi cần mang theo vé trúng thưởng hợp lệ cùng chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Khoảng nửa tháng trước đó, chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, trú tại phường 8, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) là người cũng mua vé số từ người bán dạo và trúng 92 tỷ đồng. Chị Đào sau đó nhờ cha là ông Thái lên TP. HCM nhận.

Loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 có tổng trị giá giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng. Giải Jackpot của Mega 6/45 được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng. Sau mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải độc đắc sẽ tiếp tục cộng cho lần quay kế tiếp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn