Nhóm "gái già" U40 chia sẻ bí kíp chụp ảnh sống ảo "chất phát ngất" khiến chị em bấn loạn

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù không còn là những thiếu nữ nhưng nhóm bạn thân 7 người đã có những giây phút "xõa" hết mình và cho ra đời những bức ảnh vô cùng đẹp và chất khiến giới trẻ mê tít.

Mới đây, cư dân mạng được một phen trầm trồ bởi chuyến đi Bangkok - Huahin trong 4 ngày 3 đêm của nhóm bạn thân 7 người. Điều đáng nói là nhóm bạn này đều sinh khoảng năm 1984, nhiều người đã lập gia đình nhưng tinh thần trẻ trung, khỏe khoắn của họ thì không "thua chị kém em" tí nào đâu nhé! Bài chia sẻ "Bí kíp chụp ảnh nhóm cho gái già U40" của nhóm khiến nhiều người không khỏi thích thú bởi sự "chất chơi" cùng tinh thần lạc quan, vui vẻ của nhóm bạn.

13

Vũ Quỳnh Hương (1984 tại Hà Nội) - một thành viên của nhóm cho biết nhóm bạn đã chơi với nhau từ khi còn học đại học và vẫn thân thiết cho đến tận bây giờ. Tất cả các thành viên của nhóm hiện tại đều làm việc trong ngành Báo chí - truyền thông. Nhóm đã có khá nhiều chuyến đi du lịch cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm chơi chung, họ có một chuyến đi đầy đủ 7 thành viên.
Dưới đây là trích dẫn nguyên văn bài viết: "Bí kíp chụp ảnh nhóm cho gái già U40" của thành viên Quỳnh Hương:

Quy tắc 1: Điên không ngại ngần

5

Bạn không thể đẹp đều (nhất là khi bạn đã U40 rồi, đuôi mắt đã nhăn, da lấm chấm tàn nhang, bụng to, mông lép) và không thể có phong thái chuyên nghiệp như giới thời trang, không sao, đẹp không đủ thì hãy điên. U40 rồi, không cần e lệ gì với hai chữ "hình tượng".

2. Phân vai – Vị trí hợp lý

7

Phân vai theo cá tính đảm bảo đúng concept, diễn xuất ra chất. Tránh trường hợp đứa ỏn ẻn khép nép dịu dàng bắt nó đứng kiểu cool ngầu dạng chân dang tay.

3. Bố cục ảnh

8

Bố cục ảnh đảm bảo hợp lý, có chiều sâu, mỗi cá nhân đều có sức hút riêng. Nó giống việc sắp xếp trên poster phim vậy. Thế nên, có nhiều concept ảnh nhái lại các bộ phim hot.

4. Màu sắc

9

Tông màu phối hợp với nhau là một chuyện. Chuyện khác là hợp bối cảnh, phông nền

Không nên diện cả cây họa tiết hoặc đồng màu từ trên xuống dưới hoặc chênh lệch tỉ lệ màu. Ví dụ trắng từ giầy tới quần áo, vàng cả cây hoặc quá nhiều màu trắng trong khuôn hình, màu xanh chỉ điểm xuyết lác đác.

5. Biết tôn vinh lợi thế từng cá nhân

10

Mỗi cá nhân được trời phú cho một bộ phận xuất sắc. Hãy phân chia đại diện đảm bảo cho các bộ phận thường xuất hiện nhiều trong ảnh, và bố cục vị trí đứng theo lợi thế này.

6. Học hỏi concept – Sẵn sàng sáng tạo

11


Search các dáng pose đội nhóm sẵn, cải biên dựa theo tinh thần nhóm. Thông thường nên găm vài dáng sẵn, tới địa điểm tức cảnh sinh tình, sợ rằng không có thời gian phô diễn hết các thế.

7. Tinh thần

Tinh thần sức khỏe phải hừng hực, nắm rõ nghe rõ concept và phân công. Vào ảnh chỉ mải diễn cho mình đẹp mà để lệch tông là phá vỡ tâm sức cả đoàn, phí phạm thời gian và bị chửi hội đồng không vuốt kịp mặt.

12

Cuối cùng, quan trọng nhất. Tất cả những điều trên không quan trọng. Quan trọng khi chụp hình đội nhóm là phải yêu nhau và hiểu sự ngớ ngẩn của nhau. Những thứ khác, có hay không thì còn phải xét!

Trước đó, vào khoảng tháng 5/2016, cộng đồng mạng Việt Nam cũng vô cùng thích thú và trầm trồ với bộ ảnh tuyệt đẹp như trình diễn thời trang với phong cách mặc đồ ton sur ton của 1 nhóm bạn đến từ Thái Lan trong chuyến phượt Việt Nam.

16
17
15
14
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn