Bố đau như "đứt từng khúc ruột" khi phát hiện 2 con gái sinh đôi tử vong dưới mương nước

( PHUNUTODAY ) - Khi ra phía mương tưới tiêu, anh Núi bàng hoàng phát hiện thi thể 3 cháu nhỏ tử vong tại đây, trong đó có 2 con đẻ của gia đình. Thấy vậy, anh hô hào mọi người đến giúp.

Vào khoảng 17h30 chiều qua (9/8), tại thôn 3, xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ nhỏ chết thảm dưới mương.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: cháu Đỗ Thị Như Quỳnh, Đỗ Thị Yến Nhi (đều SN 2008 là chị em sinh đôi) và cháu Nguyễn Hữu Minh (SN 2008).

Theo người dân cho hay, vào thời gian trên, bố cháu Quỳnh và Nhi là anh Đỗ Văn Núi đi làm về đến nhà không thấy con đâu nên đã đi tìm. Khi ra phía mương tưới tiêu thuộc thôn 3, anh Núi bàng hoàng phát hiện thi thể 3 cháu nhỏ tử vong tại đây, trong đó có 2 con đẻ của gia đình. Thấy vậy, anh hô hào mọi người đến giúp.

chet-duoi

Ảnh minh họa. 

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (10/8), ông Lã Văn Long - Chủ tịch UBND xã Gia Đức cho biết: "Trên địa bàn xã chúng tôi vào chiều ngày hôm qua có xảy ra sự việc đau lòng trên, trong đó có 2 chị em ruột. Sau khi xác định nguyên nhân các nạn nhân bị đuối nước, gia đình đã tiến hành lo hậu sự".

Nhận được tin báo, công an xã Gia Đức và Trạm Cảnh sát nhân dân Đá Bạc (thuộc Công an huyện Thủy Nguyên) có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành điều tra làm rõ và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân được xác định do đuối nước.

Được biết, cả 3 nạn nhân Quỳnh, Nhi và Minh hiện là học sinh lớp 4 trường tiểu học xã Gia Đức.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đang chia sẻ rộng rãi đoạn clip bé trai 3 tuổi được nhân viên bảo vệ kịp thời cứu khi gặp nạn trong bể bơi.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/8 tại 1 bể bơi trẻ em ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Camera an ninh tại bể bơi này đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Theo camera ghi lại, khi bé trai 3 tuổi đang chui trong phao chơi đùa 1 mình ở bể bơi thì bị mất thăng bằng và phần đầu bị lộn xuống dưới bể, chân chới đạp trên không, tình thế rất nguy hiểm.

Thế nhưng chưa đầy 2 giây sau, 2 nhân viên của bể bơi đã nhanh chóng chạy tới, lao qua hàng rào và bế bé trai lên, giúp bé thoát khỏi nguy hiểm.

Anh Mã, một nhân viên trong clip cho biết: "Hôm đó tôi chịu trách nhiệm giám sát bể bơi thì phát hiện có 1 bé bị mất thăng bằng đang chới với nên chúng tôi không kịp nghĩ gì mà chỉ biết lao xuống bể".

Được biết, bé trai trong clip được người nhà đưa đến đây cùng với 1 em bé khác nhưng do em bé kia vẫn còn nhỏ, chưa biết đi nên người lớn phải ở trên bờ trông coi, để bé trai 3 tuổi xuống bể bơi 1 mình.

Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã hết lời khen ngợi và cảm ơn sự cứu giúp kịp thời của 2 nhân viên bảo vệ.

Bên cạnh đó, mọi người cũng phê bình sự bất cẩn của người nhà bé trai khi để một đứa trẻ tự do xuống bể bơi 1 mình thiếu an toàn như vậy.

Đây là một tình huống rất dễ xảy ra đối với trẻ nhỏ khi dùng phao bơi, các bậc cha mẹ khi đưa con đến các bể bơi cần hết sức lưu ý.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn