Những cách làm đẹp của phụ nữ Nga theo phương pháp cổ truyền

( PHUNUTODAY ) - Để chống lão hóa da, phụ nữ Nga đã dùng bã cà phê trong lúc xông hơi để giúp lưu thông máu tốt hơn.

Chú trọng tăng cường tuần hoàn máu

Từ nhiều thập kỷ trước, phụ nữ Nga đã truyền tai nhau cách sử dụng bã cà phê trong lúc xông hơi giúp lưu thông máu tốt hơn, từ đó làn da sẽ hồng hào, căng tràn sức sống. Thông thường, họ sẽ xông hơi để các mao mạch dưới da giãn nở rồi dùng bã cà phê chà xát quanh người giúp loại tế bào chết. Cà phê chứa chất chống oxy hóa cao, có tác dụng ngừa lão hóa hiệu quả. Siêu mẫu người Nga - Irina Shayk - từng tiết lộ cô rất ưa chuộng phương pháp này. 

Empty

Mặt nạ tóc

Người Nga tin rằng cân bằng độ pH và sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm là cách đơn giản nhất để giúp mái tóc khỏe đẹp. Họ không tìm đến các sản phẩm đắt tiền mà tận dụng chính những nguyên liệu trong gian bếp để làm đẹp. Phụ nữa Nga thường ngâm hạt tiêu, ớt Cayenne cắt nhỏ cùng rượu Vodka rồi bảo quản trong khoảng 2 - 3 ngày ở khu vực tránh xa ánh nắng mặt trời, sau đó sẽ dùng dung dịch này để massage da đầu và tóc. Cách này giúp loại bỏ gàu, kích thích tóc mọc chắc khỏe hơn.

Empty

Dùng đá lạnh lăn mặt

Không chỉ khởi đầu ngày mới với một tách cà phê, phụ nữ Nga còn dùng đá lạnh lăn khắp mặt và cổ như một cách đánh thức cơ thể. Cách này còn giúp làm se khít lỗ chân lông, cải thiện tình trạng sưng húp mắt sau khi ngủ dậy. Sau bước lăn đá lạnh họ mới áp dụng các bước chăm sóc da khác như serum, kem chống nắng...

Empty

Ưu tiên sữa rửa mặt

Phụ nữ Nga ưu ái sữa rửa mặt hơn so với các loại gel, bọt... làm sạch bởi chúng được cho là có khả năng loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn nhưng không gây khô da. Họ cũng rất cẩn trọng với bước làm sạch, sau khi massage với sữa rửa mặt họ sẽ dùng khăn mềm thấm nước ấm nhẹ nhàng lau đi toàn bộ các tạp chất trên mặt. 

Vỗ mặt giúp da luôn hồng hào tươi sáng

Nghe có vẻ vô lý nhưng phương pháp này đã được nhiều người chứng minh là thực sự giúp da của phụ nữ nơi đây luôn hồng hào, tươi sáng. Cách làm cũng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần dùng hai bàn tay vỗ nhẹ lên mặt, má và trán để phục hồi sự tuần hoàn máu, tăng cường độ ẩm cho da cũng như thu nhỏ lỗ chân lông./.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link