Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 mới nhất, cập nhật ngày 11/12

( PHUNUTODAY ) - Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 30. Trên bảng tổng sắp, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc dành vị trí thứ 2.

Sau nhiều ngày tranh tài, SEA Games 30 cũng đã chính thức khép lại với những môn thi cuối cùng trong sáng 11/12.

Với thành công vang dội của môn bóng đá nam và những môn thi đấu khác ở ngày 10/12, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để xếp thứ 2 toàn đoàn với 97 HCV, chỉ sau nước chủ nhà Philippines.

Trong sáng nay 11/12, Việt Nam giành tấm HCV thứ 98 ở môn bóng ném bãi biển. Đây là tấm HCV cuối cùng khép lại kỳ SEA Games 30.

Các môn thi đấu của SEA Games 30 khép lại, vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp đã chính thức thuộc về tay chúng ta. Philippines đẫn đầu bảng tổng sắp với 149 HCV.

bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-30-01

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn kể từ sau SEA Games 2009. Sau 16 năm, đoàn thể thao Việt Nam mới lại đứng trên Thái Lan, kể từ kỳ SEA Games 2003 được tổ chức tại nước ta.

Với thành tích 98 HCV, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu Tổng cục để ra trước khi thi đấu là từ 70-80 HCV.

Trong đó, điền kinh là mỏ vàng của thể thao Việt Nam khi mang về 16 vàng, 13 bạc và 9 đồng. Bơi lội Việt Nam xếp thứ hai toàn đoàn, với 10 vàng, 6 bạc, 9 đồng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn