Người dân, y bác sĩ vỡ òa trong thời khắc Bệnh viện Bạch Mai được gỡ phong tỏa

( PHUNUTODAY ) - Sau 14 ngày cách ly vì phát hiện ca nhiễm Covid-19, đúng 0h ngày 12/4 Bệnh viện Bạch Mai đã được dỡ phong tỏa.

Sau 14 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để phòng chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức được gỡ phong tỏa.

Chiều 11/4, ông Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội), ký quyết định gỡ lệnh cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 với Bệnh viện Bạch Mai từ 0h ngày 12/4.

Đến khoảng 23 giờ 40 ngày 11/4, bà Hoàng Thị Bảo Phương, Chủ tịch UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đọc và trao quyết định gỡ lệnh cách ly Bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày cách ly, phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19.

0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai đã được gỡ phong tỏa. Ảnh Trần Cường

0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai đã được gỡ phong tỏa. Ảnh Trần Cường

Giây phút bệnh viện được gỡ phong tỏa, hàng trăm bác sĩ, y tá, nhân viên và người nhà bệnh nhân vỡ òa trong niềm hạnh phúc, hò reo ăn mừng. Thậm chí, một vài người lại không kìm nén được sự xúc động, họ đã bật khóc vì hạnh phúc.

Được biết, sau khi Bệnh viện Bạch Mai được gỡ lệnh phong tỏa, nhiều y, bác sĩ đã tranh thủ về thăm gia đình. Nhiều bệnh nhân và người nhà cũng vui mừng trở về nhà sau nhiều ngày cách ly cùng bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn cùng các y, bác sĩ trong thời khắc bệnh viện được gỡ phong tỏa.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn cùng các y, bác sĩ trong thời khắc bệnh viện được gỡ phong tỏa.

Các y bác sĩ vui mừng, phấn khởi sau khi bệnh viện hết hạn cách ly.

Các y bác sĩ vui mừng, phấn khởi sau khi bệnh viện hết hạn cách ly.

Nhiều người không kìm nén được cảm xúc trong giây phút đặc biệt. Ảnh: Zing

Nhiều người không kìm nén được cảm xúc trong giây phút đặc biệt. Ảnh: Zing

Rất đông người nhà bệnh nhân cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Ảnh: Zing

Rất đông người nhà bệnh nhân cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Ảnh: Zing

Trong suốt quá trình 14 ngày cách ly, Bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì chạy thận nhân tạo cho hơn 500 bệnh nhân mỗi ngày từ 6h đến 23h. Cùng với đó là tiếp nhận trên 40 trường hợp rất nặng vượt khả năng điều trị của tuyến dưới. Dù hết hạn cách ly nhưng sang đầu tháng 5 Bệnh viện Bạch Mai mới trở lại bình thường. Hiện Bệnh viện chưa tổ chức khám chữa bệnh ngoại trú, chưa tổ chức tái khám. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn