Những mẹo rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh sạch bong kin kít theo dân gian

15:55, Thứ hai 02/04/2018

( PHUNUTODAY ) - Rơ lưỡi cho bé là điều cần thiết mẹ nên làm thường xuyên để phòng những bệnh như nấm miệng, đẹn miệng... Một số mẹo rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh theo dân gian sau đây mẹ có thể tham khảo.

Trẻ sơ sinh thường hay có cặn sữa màu trắng bám trên lưỡi nếu không làm sạch khiến bé khó chịu và lười bú. Vì vậy từ khi sinh ra cho đến 5 tháng tuổi các trẻ sơ sinh đều phải rơ lưỡi cho trẻ, đây là điều thiết yếu mà các bà mẹ cần phải làm trong việc chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, không phải bất kì bà mẹ nào cũng biết cách rơ lưỡi cho trẻ, đặc biệt là những chị em mới có con đầu lòng, kinh nghiệm chăm sóc trẻ còn nhiều vụng về.

Những lưu ý khi rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh

Đầu tiên cũng là quan trọng nhát chính là khi trẻ bị nấm, tưa lưỡi, mẹ tuyệt đối không tìm cách cạo sạch những đốm trắng trên lưỡi trẻ, vì rất dễ làm chảy máu gây nhiễm trùng, thay vào đó, mẹ nên dùng gạc vô trùng.

Cách rơ miệng chuẩn là mẹ lấy gạc vô trùng quấn quanh ngón tay, thấm với nước muối sinh lý (dung dịch rơ miệng an toàn) lau nhẹ nhàng trên lưỡi bé. Mỗi ngày làm ít nhất một lần cho đến khi tình trạng nấm, tưa đỡ dần. Mẹ nên lưu ý những điều sau khi rơ lưỡi cho con:

Rơ lưỡi có thể kích thích làm trẻ nôn ói, do đó, mẹ nên thực hiện thao tác này lúc bé đói, tốt nhất là vào buổi sáng sau khi trẻ ngủ dậy.

Trước khi rơ, mẹ cần vệ sinh tay mình sạch sẽ, tránh cọ xát mạnh làm đau lưỡi bé.

Mẹ rơ theo tứ tự từ hai bên má, vùng khác trong vòm miệng, sau đó mới rơ lưỡi cuối cùng, từ ngoài vào trong để trẻ bớt khó chịu.

 Mẹo rơ lưỡi cho bé sơ sinh theo dân gian

Cách rơ lưỡi bằng nước muối sinh lý: Cách này áp dụng với trẻ sơ sinh từ 0 – 4 tháng tuổi.

6

Bước chuẩn bị:

– Một miếng gạc sạch đã được thanh trùng (các mẹ mua ở nhà thuốc)

– Nước muối sinh lý

– Bát nhỏ

Bước thực hiện:

Bước 1: Mẹ rửa tay sạch sẽ trước khi rơ lưỡi cho bé, cho nước muối sinh lý vào bát nhỏ.

Bước 2: Luồn miếng gạc để rơ lưỡi và ngón tay trỏ của mẹ chấm vào bát nước muối sinh lý.

Bước 3: Một tay mẹ bế bé tựa vào lòng chắc chắn và cẩn thận, tay có ngón tay đeo miếng gạc đặt vào miệng trẻ.

Bước 4: Rơ miệng cho trẻ từ 2 bên má, lợi rồi bắt đầu làm sạch vùng lưỡi, nếu thấy bẩn mẹ làm sạch miếng gạc với nước muối sinh lí.

Cách rơ lưỡi bằng lá cỏ mực hoặc lá rau ngót. Phương pháp này chỉ áp dụng cho bé trên 5 tháng tuổi.

2

Bước chuẩn bị:

– Một miếng gạc sạch đã được thanh trùng (các mẹ mua ở nhà thuốc)

– Vài lá cỏ mực hoặc lá rau ngót

– Muối

– Bát nhỏ

Bước thực hiện:

Bước 1:  Lá cỏ mực hoặc lá rau ngót rửa sạch, ngâm 10 phút trong nước muối, vớt ra cho ráo nước.

Bước 2: Đun sôi lá cỏ mực hoặc lá rau ngót.

Bước 3: Vớt lá cỏ mực (hoặc lá rau ngót) ra và giã dập, chắt lấy nước cho vào bát nhỏ.

Bước 4: Mẹ rửa tay sạch sẽ trước khi rơ lưỡi cho bé. Luồn miếng gạc để rơ lưỡi và ngón tay trỏ của mẹ chấm vào bát nước lá rau ngót hoặc lá cỏ mực đã chuẩn bị ở trên.

Bước 5: Một tay bế trẻ an toàn trên tay, ngón tay có miếng gạc đặt vào miệng trẻ. Rơ miệng cho trẻ từ 2 bên má, lợi rồi bắt đầu làm sạch vùng lưỡi.

Dùng lá hẹ

5

Chỉ cần rửa sạch hẹ, đập dập cho ít nước sôi vào khuấy đều, chắt nước, dùng nước đó rơ lưỡi cho bé 2 lần mỗi ngày. Lá hẹ có tác dụng kháng khuẩn và làm sạch lưỡi nên rất an toàn cho bé.

Rơ lưỡi bằng mật ong (Cho bé trên 1 tuổi):

4

Đây là phương pháp rơ lưỡi phổ biến được nhiều mẹ áp dụng nhất. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chỉ nên rơ lưỡi bằng mật ong khi bé đã được 1 tuổi. Vì lúc này, hệ tiêu hóa của bé khá hoàn thiện, hạn chế tình trạng dị ứng, ngộ độc mật ong.Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu sử dụng mật ong cho bé dưới 1 tuổi, bé có thể dễ dàng rơi vào tình trạng ngộ độc nặng vì chất clostridium botulium có trong mật ong gây nguy hiểm cho hệ thần kinh. Cách rơ lưỡi bằng mật ong như sau:- Chọn mật ong rừng nguyên chất để rơ lưỡi cho bé.- Quấn gạc sạch quanh ngón tay, nhúng vào mật ong và rơ khắp vòm miệng, cuối cùng là lưỡi.Sau khi rơ xong, nhớ cho bé uống 1 – 2 thìa nước ấm để làm sạch miệng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc