NÓNG: Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ ở Sóc Trăng

( PHUNUTODAY ) - Sau sáu giờ được người thân làm thủ tục mổ bắt con, chị Liên thiệt mạng khi được chuyển từ bệnh viện sản nhi sang đa khoa ở Sóc Trăng.

Trao đổi với Zing.vn chiều 6/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết vào sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã đến huyện Mỹ Xuyên khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của chị Trà Thị Bích Liên (30 tuổi, ngụ xã Đại Tâm).

"Ngày 7/4, lãnh đạo Sở Y tế sẽ làm việc với các ngành chuyên môn và bộ phận giám định pháp y để có hướng xử lý", lãnh đạo Sở Y tế Sóc Trăng nói.

san-phu-tu-vong-1

Bệnh viện Sản nhi là nơi điều trị cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps. 

Thông tin ban đầu, ngày 2/4, chị Liên được gia đình được người thân đưa đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Sóc Trăng để khám. Thai phụ sau đó nhập viện theo dõi sinh con.

Đến 14h ngày 5/4, bác sĩ Bệnh viện Sản nhi yêu cầu gia đình chị Liên làm thủ tục mổ bắt con. 17h, sau khi sinh thì sức khỏe yếu nên sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cách đó khoảng 3 km.

Tại cơ sở điều trị mới, chị Liên tiếp tục được theo dõi sức khỏe đến 20h thì tử vong. Gia đình sau đó tự ý đưa thi thể sản phụ về nhà rồi đến công an trình báo vụ việc.

Hiện, con chị Liên được chăm sóc tại nhà.

Mới đây, một sản phụ 34 tuổi cũng tử vong bất thường sau sinh mổ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Sáng 17/3/2017, sản phụ Nguyễn Thị Thoa (34 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) được người nhà phát hiện tử vong tại Khoa sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo người nhà nạn nhân, sản phụ Thoa được nhập viện chờ sinh vào sáng 16/3. Sau khi được thăm khám, theo dõi, sản phụ 34 tuổi được bác sĩ tại đây quyết định cho sinh mổ vào khoảng 18h cùng ngày.

Sau ca sinh mổ đón một bé gái (con thứ 2) chào đời, sản phụ Thoa nói chuyện bình thường với người thân nhưng đến sáng thì xảy ra chuyện đáng tiếc nói trên.

Bác sĩ Hà Lâm Chi, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết bệnh viện đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ.

“Tạm thời, bệnh viện đã đình chỉ công tác kíp trực gồm 2 bác sĩ và 4 hộ sinh để phục vụ điều tra”, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay .

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn