Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

( PHUNUTODAY ) - Ngay từ sáng sớm, hàng triệu người dân từ mọi miền Tổ quốc đã tập trung tại khu vực Sân Trung tâm của Khu di tích lịch sử Đền Hùng để cùng chứng kiến Nghi thức Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Khác với  mọi những năm trước, Nghi thức Dâng hương năm nay được tổ chức sớm hơn 1 tiếng. Đúng 6h05, trong không khí trang nghiêm, Ðoàn dâng hương gồm các khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung, lên Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội Đền Hùng và vòng hoa mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước".

gio-to-hung-vuong3 phunutoday

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình; cùng các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

gio-to-hung-vuong phunutoday

 

Theo sau là các thiếu nữ và 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh dày gắn liền với những truyền thuyết về vị hoàng tử Lang Liêu và quan niệm Trời tròn - Đất vuông của cha ông ta. 

gio-to-hung-vuong1 phunutoday

 

gio-to-hung-vuong2 phunutoday

 

Cũng trong sáng nay, đồng loạt các tỉnh thành trên cả nước nơi nào có đền thờ Hùng Vương, các tướng lĩnh và vợ con thời Hùng Vương đều tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Nghi thức Dâng hương tại các địa phương cũng giống như tại nơi thờ chính ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 5 triệu lượt khách hành hương về Đền Hùng để tham gia lễ hội. 

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, từ 6h sáng nhiều người đã tập trung tại Sân Trung tâm của Khu di tích lịch sử Đền Hùng để cùng chứng kiến Nghi thức Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tuy nhiên cũng theo quan sát, năm nay lượng người về Đền Hùng ít hơn nhiều so với mọi năm. Cảnh thưa thớt khiến nhiều người bất ngờ. Lý giải nguyên nhân thưa thớt này, nhiều người cho rằng, do năm nay giỗ Tổ chỉ được nghỉ một ngày, lại đúng ngày đi làm trong tuần nên lượng người về tham dự ít. Nhiều người đã tranh thủ đi lễ từ nhiều ngày trước đó.

gio-to-hung-vuong4 phunutoday

 Ngay từ sáng sớm hàng vạn người đến làm lễ tại Đền Hùng

gio-to-hung-vuong5 phunutoday

 Do lượng người quá đông nên mới 8h sáng đã dẫn tới tình trạng ùn tắc ngay tại cổng Đền Hùng

Theo ông Hà Kế San Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - trưởng ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2017, Ban tổ chức lễ hội đã huy động hơn 1.000 cán bộ công an để đảm bảo an ninh trật tự và 2.750 sinh viên tình nguyện để hỗ trợ phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn