Ô tô lao xuống vực, thanh tra viên t.ử v.ong trên đường đi công tác

( PHUNUTODAY ) - Trong quá trình di chuyển về xã công tác, không may xe rơi xuống vực sâu 200m khiến 1 thanh tra viên huyện Kỳ Sơn, Nghệ An t.ử v.ong.

Tin tức trên báo Giao thông, sáng 3/3, một lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ Phòng Thanh tra UBND huyện tử vong.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16- 17h chiều 2/2, trên tuyến đường tỉnh 543D, thuộc địa phận xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Theo nguồn tin trên báo Giao thông, anh V., thanh tra viên Phòng Thanh tra huyện Kỳ Sơn cùng 2 người khác đi trên xe bán tải vào xã Na Ngoi để trao kết luận thanh tra.

Trên đường đi không may gặp nạn, xe rơi xuống vực sâu khoảng 200m. Vụ tai nạn khiến cán bộ thanh tra huyện Kỳ Sơn tử vong, 2 người còn lại chỉ bị thương nhẹ; xe bán tải hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao thông)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao thông)

Năm ngoái 2020, vào khoảng 17h ngày 2/10, một ô tô bán tải chở 3 người gồm ông Xồng Bá Cha (Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Lý 2, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), ông Nguyễn Đình Dần (Phó hiệu trưởng) và cô Lữ Thị Khuyên (giáo viên của trường) từ trường về nhà.

Khi xe đến bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý) thì bất ngờ lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến chiếc xe biến dạng, 3 người bị thương nặng.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền và Đồn biên phòng Mỹ Lý đã huy động lực lượng đưa các nạn nhân vào trạm y tế xã sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện H.Kỳ Sơn cấp cứu (cách khoảng 60 km).

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên tối cùng ngày ông Nguyễn Đình Dần và cô giáo Lữ Thị Khuyên đã tử vong.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link