Xử kẻ chém người suýt ch.ết vì từ chối “yêu”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 12/9, TAND TP. Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thú (SN 1970, ở Phú Xuyên, Hà Nội) 20 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 15h30 ngày 8/6, Nguyễn Văn Thú uống rượu rồi nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với phụ nữ. Nghĩ là làm, Thú mang theo dao nhọn đến nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1984) cùng chung cảnh ly hôn và sống cùng với con. 

Đối tượng Nguyễn Văn Thú tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Văn Thú tại cơ quan điều tra.

Tại nhà chị Tuyết, kẻ đồi bại yêu cầu cho quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Bức xúc vì không đạt được mục đích, Thú nổi cơn điên cầm dao lao vào chém 2 nhát khiến nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy và tri hô người dân cứu giúp. Chưa dừng lại, Thú tiếp tục truy đuổi chém thêm khoảng 5 nhát vào thân thể khiến nạn nhân gục trên vũng máu. Tưởng nạn nhân đã chết, kẻ máu lạnh tẩu thoát khỏi hiện trường cho đến khi bị bắt giữ. 

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, người dân đến vội đưa nạn nhân đi cấp cứu nên thoát chết tố cáo hành vi đồi bại của gã hàng xóm. 
Tại phiên tòa xét xử, trước hành vi truy sát đến cùng của hung thủ, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thú (SN 1970, ở Phú Xuyên, Hà Nội) 20 năm tù giam về tội “giết người”

* Tên nạn nhân đã được thay đổi. 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT