Phong thủy 2018 của tuổi canh thìn và những điều không thể bỏ qua

( PHUNUTODAY ) - Cùng nhau tìm hiểu những thông tin về điều may mắn và những vấn đề tình duyên hay cuộc sống của tuổi Canh Thìn trong năm 2018 như thế nào? Hay những vận may trong năm nay của bạn như thế nào? những hạn mà bạn cần tránh và làm gì để giải hạn trong năm nay.

canh-thin-2018

– SAO: LA HẦU là Chủ các việc buồn phiền thị phi, bệnh tật hao tiền: Xấu

– HẠN: TAM KHEO là Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu: Nhẹ

– VẬN NIÊN: Cầu cuồng phong là Chó điên đại: Xấu

– MẠNG: KIM gặp năm MỘC là Tương khắc : Xấu

– ĐỊA CHI: Tuổi THÌN gặp năm TUẤT là Lục xung : Xấu

– THIÊN CAN: Tuổi CANH gặp năm MẬU là Bình thường : Bình

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay quý bạn tam hợp Thái tuế Bạch hổ quan phù, nghĩa là mọi việc tiến hành một cách thuận lợi, học hành thi cừ một cách tốt đẹp, những điều ước sẽ đạt thành tựu, quý bạn là nơi nương tựa của cha mẹ trong tương lai. Coi chừng trong năm có La hầu chiếu mạng bị hao hụt tiền bạc hay bệnh tật đến bất ngờ, đó là những xui xẻo khó mà tránh khỏi.

Tuổi bạn Canh Thìn tương sinh.

Thông minh tài trí chẳng ai hơn mình.

Văn bằng thi cử hiển vinh.

Công danh sự nghiệp vinh quang một đời.

Cuộc đời đôi lúc chơi vơi.

Tình đời đen bạc một thời gian nan.

Tình đầu đành phải dở dang.

Để lại thương nhở chứa chan trong lòng.

Năm mới vận mới cầu mong

Công danh sự nghiệp vẫn còn đua tranh.

Phương diện ngoại giao và việc làm

Năm nay, Quý Em gặp sao La Hầu chiếu mạng, nhiều việc lo âu, học hành gặp nhiều điều không thuận.

Về Tứ trụ, với Thiên sinh, Địa tổn, môi trường sống, học tập không có gì thay đổi. Nếu có chút khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Bản thân có thể xảy ra nhiều việc chẳng lành, nên cẩn thận mọi mặt.

Đây là năm không lành, lại thêm Sao Hạn, Vận niên đều không tốt, mọi chuyện cần dè dặt. Với tuổi còn trẻ, sự bồng bột và ham muốn nhiều là những tác nhân gây nhiều tác hại trong lúc Thời hư, Vận xấu. Hơn bao giờ hết, đây là năm cần chăm chỉ trong việc học, việc làm, luôn nghe lời khuyên của người thân, sẽ giảm thiểu khó khăn

Phương diện tài chính

Năm nay Giáp lộc tồn và Chu tài tinh chắc chắn sẽ được một số tiền lớn. Tuổi Dần là người có lộc “ngồi mát ăn bát vàng ” tiền tài không thiếu bao giờ. Tháng 2 và tháng 9 đắc tiền bạc, của cải.

Phương diện tình cảm

Vận niên cẩu cuồng Phong, bất lợi trong quan hệ bạn bè, không nên lập phe nhóm, đua đòi vui chơi…dễ gặp điều trái ý, sinh nóng giận, xử sự thiếu khôn ngoan, gây hậu quả bất lợi.

Ngoại duyên hoàn toàn bất lợi, đừng để bị bạn xấu lôi kéo vào các thú vui có hại và đừng dính vào tình cảm lứa đôi quá sớm sẽ ngăn cản việc xây dựng tương lai.

Phương diện sức khoẻ

Với hạn Tam Kheo, phòng xây xát tay chân và cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh nạn.

Để có một năm mới bình an may mắn thì quý em hãy cúng sao giải hạn đầu năm, bên cạnh đó mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 7 âm lịch nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch, là sao La Hầu giáng trần.

Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 ngọn đèn lạy 9 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm lễ lúc 21 đến 23 giờ .

Hướng xuất hành tốt

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2018 Mậu Tuất, gia chủ tuổi Canh Thìn. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể.

Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2018 tốt nhất tuổi Canh Thìn

Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018): xuất hành hướng Nam

Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018): xuất hành hướng HướngTây Nam

Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018): xuất hành hướng Tây Nam

Tuổi xông nhà

Đầu năm chủ nhà tuổi Canh Thìn nên mời gia chủ sinh các năm Quý tỵ 1953, Ất Mão 1975, Quý Hợi 1983, Ất Dậu 2005, Bính tý 1996 đến xông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2018 đều được thuận lợi suôn sẻ thành công, và gặp nhiều may mắn tài lộc hơn trong năm này.

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn có những kế hoạch chu toàn nhất hợp lý nhất trong năm 2018 này nhé. Để cả năm sung túc và hạnh phúc nhất.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn