Phụ nữ có nên lau 'vùng kín' bằng giấy sau khi đi tiểu hay không?

( PHUNUTODAY ) - Nhiều phụ nữ sau khi đi tiểu xong còn dùng giấy vệ sinh để lau vùng kín, hành động này có đúng không?

Đối với phụ nữ, có thể dùng giấy vệ sinh để lau sau khi đi tiểu, có thể lau sạch một ít nước tiểu còn sót lại trên cơ thể, đồng thời sau khi đi tiểu, âm đạo của phụ nữ cũng sẽ có một ít dịch tiết, nếu dùng giấy vệ sinh lau sạch những dịch tiết này cũng có thể đảm bảo vùng kín của phụ nữ khô ráo, thông thoáng.

A70A03FD-0699-445D-8360-51E35ABE4C36

Nước tiểu không đọng lại trên quần lót của phụ nữ, có thể làm giảm sự phát triển của vi khuẩn, vi rút, đồng thời có tác dụng bảo vệ vùng kín của phụ nữ, có thể ngăn ngừa các bệnh phụ khoa, nhưng nhiều người cũng khá hoang mang về hiện tượng này, tại sao sau lau khi đi vệ sinh vẫn xuất hiện các bệnh phụ khoa? Thực chất nó có liên quan đến 2 yếu tố này, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Chất lượng giấy vệ sinh không đạt tiêu chuẩn

Có thể do trong cuộc sống hàng ngày chúng ta lựa chọn giấy vệ sinh không đạt chất lượng, do trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại giấy vệ sinh trong quá trình sản xuất, chất lượng không đạt tiêu chuẩn nên nếu bạn thường xuyên sử dụng giấy vệ sinh kém chất lượng để lau vùng kín cũng sẽ khiến cho vi khuẩn từ giấy vệ sinh được đưa vào cơ thể chị em, từ đó dẫn đến viêm nhiễm phụ khoa ở chị em, chị em sau khi bị viêm nhiễm phụ khoa nhiều lần sẽ khó điều trị dứt điểm, bạn phải chọn sản phẩm của các nhà sản xuất lớn, nó có vai trò bảo vệ sức khỏe của bạn, nếu bạn thường xuyên bỏ giấy vệ sinh vào bồn cầu hoặc một số không gian tương đối kín cũng sẽ bị nhiễm một số vi khuẩn nên bạn phải chú ý.

2. Không thay quần lót thường xuyên

Phụ nữ sau khi đi tiểu sẽ có một ít nước tiểu hoặc dịch tiết dính vào quần lót, vì vậy chị em phải hình thành thói quen giặt và thay quần lót thường xuyên, nếu không giặt và thay quần lót thường xuyên có thể khiến quần lót của phụ nữ có thể sinh sôi vi khuẩn, vi rút, khiến chị em mắc các bệnh phụ khoa.

64294F04-D04E-42F1-B136-70D7DCB1DB9E


Muốn phòng tránh các bệnh phụ khoa thì chị em phải hình thành thói quen sinh hoạt tốt, 1 đến 2 ngày phải vệ sinh vùng kín sạch sẽ để đảm bảo an toàn cho vùng kín, ngăn ngừa khả năng mắc các bệnh phụ khoa, khi giặt đồ lót phải giặt riêng, phơi nắng khi phơi có thể phát huy tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn.

Theo:  xevathethao.vn copy link