Phụ nữ đến 40 tuổi vẫn giữ trong tay 3 thứ này thì nửa đời về sau rất khó hạnh phúc

15:35, Thứ hai 28/04/2025

( PHUNUTODAY ) - Đến tuổi 40 là ngưỡng tuổi trung niên khi người ta đủ chín chắn và chịu được trách nhiệm cho mọi hành vi của mình nên hãy nhớ đừng giữ trong tay 3 thứ này.

Đến độ tuổi 40 là lúc phụ nữ đã rất "chín" trong mọi việc, trong định hướng nghề nghiệp, trong hôn nhân, con cái. Độ tuổi này trên đầu có cha mẹ già, dưới còn con nhỏ nên cũng là lúc họ cần mạnh mẽ chín chắn nhất. Thế nhưng nếu còn giữ trong tay 3 thứ này thì phụ nữ 40 rất dễ đối diện với những phiền muộn, nửa đời về sau khó hạnh phúc.

1. Giữ khư khư quá khứ, dẫu là vinh hay nhục

Ở tuổi 40 người ta đã có một quá khứ tương đối dài. Trong quá khứ ấy có thể có những rực rỡ thời hoa niên với những mối tình tươi đẹp hay bi lụy, có những thành công của tuổi đôi mươi hay những thất bại ngu cơ vì non dại...

Nhưng tất cả những thứ đó đều đã ngủ trong đoạn đường cũ kỹ. Hành trình phụ nữ 40 cần đi là phía trước không phải quay nhìn quá khứ.

Quá khứ dẫu là vinh hay nhục thì đều đã đi qua không quay lại, có chăng chỉ nên học những bài học trong quá khứ mà thôi.

Những chuyện quá khứ càng giữ càng cản bước hiện tại
Những chuyện quá khứ càng giữ càng cản bước hiện tại

Nếu cứ mải miết nhắc đi nhắc lại vinh quang của quá khứ, họ có thể trượt dài và quên mất con đường phía trước. Tuổi 40 còn phải duy trì và phấn đấu cho sự nghiệp chưa phải tuổi già để dừng lại. Nên đừng ngủ quên trong quá khứ vinh quang mà đánh mất hôm nay.

Nếu cứ chìm mãi trong cơn đau quá khứ thì làm sao tiếp bước, trong khi tuổi 40 còn phải đi chặng đường rất dài nữa mới về đích. Nếu cơn đau trong quá khứ thì đến 40 tuổi là quá đủ dài để đau vì nó, hãy quên đi để chuẩn bị cho chặng đường phía sau, để tuổi già được an vui. Trung niên là lúc nhiều gánh nặng từ việc cha mẹ già khó ở, trái tính, việc con cái đang độ trưởng thành khó dạy bảo. Nếu bạn còn ôm thêm niềm đau trong quá khứ nữa thì sẽ thật bi đát. Điều đó có thể khiến họ stress và mệt mỏi.

Bởi thế quá khứ dẫu là vinh quang hay cay đắng thì cũng đều đã đi qua rồi, điều chúng ta cần là sống trong hiện tại này. Mà trong một đời người thì tuổi trung niên từ 40 trở đi thường là giai đoạn vất vả nhất, bởi lúc đó nhiều trách nhiệm nhất, họ là chỗ dựa cho cả cha mẹ và con cái, chứ không thể dựa mãi vào cha mẹ như khi đôi mươi, lại cũng chưa thể dựa vào con cái. 

Phải quên đi quá khứ thì phụ nữ 40 mới thực sự sống trong hiện tại để giảm tải gánh nặng cho chính bản thân mình.

2. Giữ thói quen xấu không chăm sóc sức khỏe

Tuổi 20 có thể cậy "sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu" nên ngủ nghỉ, ăn uống không chú ý lịch trình. Nhưng tuổi 40 là lúc phụ nữ trải qua sinh nở, áp lực công việc, gánh nặng gia đình... và đó là lúc cơ thể đã có một quá trình dài chịu những tác động tiêu cực. Thế nên nếu không có thói quen tốt vào lúc này thì có thể cơ thể bạn sẽ lên tiếng, và không chịu được thêm nữa, sẽ nhanh chóng suy sụp.

Tuổi 40 là lúc phụ nữ thấy thoáng qua những lần huyết áp bất ổn, những cơn rối loạn tiền đình, những lần đau lưng, đứng một lúc đã thấy tê chân, chạy 1 vòng đã thấy hổn hển... không còn như trước.

Đó chính là lúc cơ thể gửi tín hiệu cho bạn biết bạn cần yêu thương chính mình, yêu cơ thể mình, chăm sóc bản thân mình từ thể chất tới tinh thần.

Phụ nữ 40 đừng giữ thói quen xấu không chăm sóc sức khỏe
Phụ nữ 40 đừng giữ thói quen xấu không chăm sóc sức khỏe

Ai cũng biết tuổi 40 thì gia đình, con cái, công việc đều bận rộn. Thế nhưng trong đời người, sức khỏe là thứ quý giá, mất đi rồi thì gia đình cũng không gánh nổi, con cái cũng không lo được, công việc cũng không giải quyết được. Do đó đừng bao giờ quên chăm sóc sức khỏe của mình.

Nếu tuổi 40 không có sức khỏe thì những năm tháng sau này sẽ rất mệt mỏi bi đát.

3. Giữ mãi một người chồng tệ, một cuộc hôn nhân địa ngục mà không dám thoát ra

Lúc đôi mươi người phụ nữ trẻ còn chông chênh, còn bị ép uổng can ngăn từ cha mẹ hay người này người kia, hay vì con còn bế ngửa mà cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân ấy.

Lúc 30 có thể vì nghĩ kinh tế chưa vững, ly hôn không giành được quyền nuôi con... Nhưng 40 tuổi mà vẫn còn chưa dám bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, chấp nhận bên một người chồng tệ thì có thể cả phần đời về sau bạn không bao giờ được sống là chính mình nữa.

Phụ nữ 40 phải đủ mạnh mẽ để độc lập tài chính, độc lập tư duy và đủ mạnh mẽ để sống 1 mình, đủ bản lĩnh để nói chuyện với con về sự đổ vỡ của bố mẹ. Chia tay lúc này không phải là hành động nông nổi bất mãn mà là nhận ra nửa đời đã đi qua mất rồi, cần sống đúng nghĩa hơn, tốt cho mình và tốt cho cả con cái.

Những phụ nữ 40 giữ mãi một người chồng tệ, một cuộc hôn nhân địa ngục, đừng nói "vì con" mà hãy nhận vì bản thân mình chưa đủ tiềm lực để bước đi một cách an toàn mà thôi. 

Để không phải giữ một người chồng tệ, một cuộc hôn nhân địa ngục, phụ nữ cần có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt từ tài chính, tinh thần tới sức khỏe, để giải quyết mối quan hệ tệ ấy một cách tốt nhất. Không làm được thì rất có thể phần đời còn lại chỉ còn là địa ngục, khó có ngày thấy ánh sáng mới.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Như Bình