Không phải hành trình tự chủ tài chính nào cũng bắt đầu bằng một khoản tiền lớn. Tại xã đảo Tam Hải, gần 200 phụ nữ đang duy trì thói quen tiết kiệm bằng heo đất để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ở Phú Thọ, nhiều hội viên phụ nữ lại tận dụng nguồn vốn tín dụng chính sách để chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh nhỏ, từng bước cải thiện thu nhập.
Nuôi heo đất và khoản lương hưu
Với bà Phạm Thị Thu Thủy ở thôn Bình Trung, xã Tam Hải, hành trình tự chủ tài chính bắt đầu bằng những khoản tiền nhỏ được dành dụm mỗi ngày. Sau khi nhận heo đất từ mô hình vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà bắt đầu duy trì việc tiết kiệm để chuẩn bị cho cuộc sống về sau.
Từ tháng 10/2025, bà Thủy đã đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng 165.000 đồng mỗi tháng. Điều bà mong muốn là khi tuổi cao vẫn có khoản lương hưu, qua đó giảm sự phụ thuộc vào con cái.
Tại Tam Hải, mô hình “Phụ nữ xã Tam Hải tích cực tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu và có cuộc sống chất lượng hơn khi về già” được triển khai từ tháng 10/2025. Chương trình đã kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 14 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi sổ có thời hạn 3 tháng, cùng 14 heo đất cho người dân khó khăn.

Chương trình tặng heo đất và sổ bảo hiểm cho phụ nữ tại Tam Hải.
Chủ động chuẩn bị cho tuổi già
Bà Lê Thị Ngọc Vy, ở thôn Bình Trung, quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi được tư vấn về chính sách và phương thức đóng. Không chỉ duy trì mức đóng hiện tại, bà còn dự tính nâng mức đóng và vận động chồng cùng tham gia.
Mục tiêu của bà Vy là hai vợ chồng có thể chủ động về tài chính khi lớn tuổi, thay vì để con cái phải gánh thêm áp lực. Câu chuyện này cho thấy phụ nữ tự chủ tài chính còn gắn liền với khả năng nhìn xa và xây dựng phương án bảo đảm cho những giai đoạn sau của cuộc đời.
Từ ngày 1/7/2025, cư dân xã đảo và đặc khu được Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tối đa 10 năm. Chính sách này trở thành một trong những yếu tố giúp người có thu nhập thấp mạnh dạn tham gia vào hệ thống an sinh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Hải đã tổ chức gần 10 hội nghị tuyên truyền tại các thôn từ tháng 10/2025 đến nay. Hội cũng tận dụng uy tín của cán bộ hưu trí, giáo viên và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng để đưa thông tin chính sách đến gần hơn với hội viên.
Gần 200 phụ nữ tham gia bảo hiểm tự nguyện
Đến nay, xã đảo có gần 200 phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với đó, 100% lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại địa phương cũng tham gia chính sách này.
Kết quả trên cho thấy phụ nữ tự chủ tài chính không nhất thiết phải bắt đầu từ một công việc có thu nhập cao. Với những lao động tự do, tiểu thương hoặc người có thu nhập bấp bênh, việc chủ động tham gia bảo hiểm và hình thành thói quen tiết kiệm cũng là một cách xây dựng nền tảng tài chính dài hạn.
Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, đến hết tháng 4/2026, toàn thành phố có 580.920 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 61.416 người, tăng 60,37% so với cùng kỳ và đạt 80,15% kế hoạch được giao.

Phụ nữ Tam Hải tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mong muốn tự chủ tài chính.
Nguồn vốn trở thành đòn bẩy tài chính
Ở xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang quản lý 14 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 6 thôn. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, có 630 khách hàng còn dư nợ với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ quá hạn bằng 0%.
Các tổ tiết kiệm cũng duy trì số dư tiền gửi gần 1,3 tỷ đồng. Điều này cho thấy hoạt động tín dụng không chỉ dừng ở việc cung cấp vốn mà còn gắn với việc hình thành thói quen tiết kiệm cho người dân.
Từ nguồn tiền vay ưu đãi, nhiều hội viên phụ nữ đã đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất và các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhỏ. Khi mô hình sinh kế tạo ra thu nhập, người vay sẽ có thêm khả năng trang trải cuộc sống, trả nợ đúng hạn và tích lũy cho tương lai.
Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kim Bôi tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi. Các tổ cũng thường xuyên được kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, thu nợ, thu lãi và vận động thành viên gửi tiết kiệm.
Theo ông Trần Xuân Huế, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kim Bôi, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhận ủy thác cho vay. Thông qua hệ thống hội và tổ tiết kiệm, nguồn vốn được chuyển đến các hộ nghèo, hộ khó khăn cùng những đối tượng chính sách.
Không chỉ thoát nghèo mà còn tự chủ tài chính
Bà Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, cho biết nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên triển khai đang tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân trong khu vực. Theo bà, đây là minh chứng cho hiệu quả của tín dụng ưu đãi khi được triển khai đúng đối tượng và phát huy tốt vai trò của tổ chức.
Nguồn vốn vì thế không chỉ phục vụ mục tiêu giảm nghèo. Với nhiều phụ nữ, đây còn là cơ hội để bắt đầu một công việc phù hợp với điều kiện gia đình, từng bước tạo thu nhập và nâng cao khả năng tự chủ tài chính.
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, Hội Liên hiệp Phụ nữ hiện là tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác có quy mô và tỷ trọng lớn nhất trong hệ thống tại địa phương. Vai trò của hội nằm ở việc quản lý nguồn vốn, kết nối, hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế.
Khi có thu nhập ổn định, phụ nữ sẽ có thêm khả năng đóng góp vào kinh tế gia đình và tích lũy cho tương lai. Đây cũng là một nền tảng quan trọng để phụ nữ tự chủ tài chính.

Nguồn vốn chính sách giúp nhiều phụ nữ tạo việc làm, tăng thu nhập và tự chủ tài chính.
Tự chủ tài chính bắt đầu từ những khoản thu nhỏ
Hai câu chuyện tại Tam Hải và Phú Thọ cho thấy hành trình phụ nữ tự chủ tài chính có thể được bắt đầu theo nhiều cách khác nhau. Một bên bắt đầu bằng việc tiết kiệm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bên còn lại bắt đầu từ nguồn vốn để phát triển sinh kế.
Điểm chung là phụ nữ đã chủ động hơn trong cách sử dụng những nguồn lực sẵn có. Họ không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn tính đến việc tạo thu nhập, tích lũy và bảo đảm cuộc sống trong tương lai.