Phụ nữ tuổi nào dễ ngoại tình nhất? Anh nào có vợ tầm tuổi này nhớ lưu ý nhé

( PHUNUTODAY ) - Bạn có biết rằng, có 1 thời điểm nhất định phụ nữ dễ rơi vào cảnh ngoại tình, các ông chồng nên chú ý nhé!

Ngoại tình là thứ phá hỏng hôn nhân nhanh nhất. khi biết đối phương ngoại tình, người bạn đời ắt hẳn sẽ trải qua cảm giác đau đớn tột cùng. Thế nhưng, do nhiều lý do người ta vẫn vấp phải điều tối kỵ này.

Một thống kê nhỏ đã chỉ ra, phụ nữ sẽ dễ ngoại tình nhất vào một độ tuổi nhất định.

Sau tuổi 35

Ở độ tuổi 24 đến 35 tuổi, một số phụ nữ kết hôn sớm sẽ có con tầm 6-10 tuổi, lúc đó con cái đã đi học và ít phải chăm sóc kèm 1-1 như lúc còn nhỏ nữa, họ có chút thời gian rảnh rỗi hơn.

Tuy nhiên về công việc bên ngoài xen lẫn gia đình vẫn chiếm của họ đa số thời gian, và việc phụ nữ ngoại tình sẽ khó xảy ra hơn. Ở bên con chăm sóc con lúc này vẫn là ưu tiên hàng đầu và chiếm lĩnh trong tâm trí họ.

Ở độ tuổi 35, phụ nữ dễ sa vào những cuộc tình công sở. Vì hầu hết thời gian họ ở nơi làm việc, tiếp xúc với đồng nghiệp khác giới. Nếu gặp một người đồng nghiệp cùng chung chí hướng làm việc lại tâm lý, thấu hiểu hơn chồng thì phụ nữ rất dễ rung động.

Sau tuổi 40, phụ nữ cảm thấy bất lực khi người đàn ông đầu gối, tay ấp vì công việc bận rộn, không quan tâm đến vợ. Điều này sẽ khiến và dẫn đến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt.

Theo thời gian, tâm lý tình cảm của phụ nữ sẽ hướng bản thân đến việc tìm kiếm cảm giác an toàn, nhu cầu về tinh thần và thể chất mạnh mẽ hơn, rồi cuối cùng chìm đắm trong cám dỗ bên ngoài.

Vậy độ tuổi phụ nữ dễ ngoại tình nhất sẽ là ngoài 35 đến trong tầm 45 tuổi.

14

Tại sao phụ nữ độ tuổi này lại ngoại tình?

Cảm thấy cô đơn

Phụ nữ dù đang yêu hay đã trở thành vợ chồng đều mong muốn được quan tâm và lo lắng, họ ghét sự cô đơn.

Nhưng với độ tuổi từ 35-45, cuộc hôn nhân chắc hẳn đã kéo dài nhiều năm, với đàn ông đa phần chỉ thể hiện tình cảm và quan tâm đến vợ trong lúc yêu và khi mới cưới. Thời gian sau đó, họ chỉ sống vì nghĩa vụ và lao vào sự nghiệp nên thường bỏ mặc vợ, mà không cần biết đến suy nghĩ của vợ như thế nào.

Phụ nữ ngoại tình ở tuổi độ tuổi này là do không thể chịu được sự cô đơn trong thời gian dài, chính vì thế họ đã tìm đến những người đàn ông khác có thể quan tâm lo lắng và lấp đầy khoảng trống trong lòng họ.

3

Bớt bận tâm, lo toan về con cái, có thời gian cho bản thân

Thông thường đến độ tuổi 35-45, phụ nữ đã bớt lo toan, vất vả vì gia đình. Lúc này, con cái họ đã lớn khôn, trưởng thành, biết giúp mẹ việc nhà.

Vì vậy, độ tuổi này phụ nữ có nhiều thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Họ có cơ hội giao lưu, du lịch, tham gia các hoạt động khác nhau.

Mặt khác, áp lực kinh tế lúc này có thể cũng trở nên nhẹ gánh, không cần phải quá nhiều chuyện lo toan trong mọi sinh hoạt của gia đình vì mọi việc dường như đã vào guồng.

Không những vậy, rất nhiều phụ nữ ở độ tuổi này đã thành công với sự nghiệp riêng, tiền bạc cũng tiêu xài thoải mái. Họ có nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân.

Kinh tế gia đình khá hơn, người đàn ông phải lo về nhiều mặt trong công việc hơn dẫn đến bỏ bê chăm sóc vợ con.

Ham muốn chuyện ấy cao

Kiểu người phụ nữ này rất dễ tìm đến người đàn ông khác để thỏa mãn nhu cầu khi chồng không đáp ứng được. Ham muốn tình dục khiến cô ấy không kiểm soát được bản thân và rất dễ sa ngã.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link