Quần áo dính nước chè, cà phê giặt xà phòng không sạch: Bôi thứ này vào, chỉ "nháy mắt" là sạch như mới

( PHUNUTODAY ) - Để loại bỏ các vết bẩn do nước chè, cà phê bám trên quần áo, bạn có thể làm theo cách sau đây.

Kem đánh răng

  • Bước 1: Bôi kem đánh răng lên trực tiếp vết ố cần tẩy.
  • Bước 2: Dùng bàn chải chà đi chà lại khu vực áo vừa bôi kem.
  • Bước 3: Đợi một lúc cho đến khi vết ố biến hết sạch.
  • Bước 4: Giặt quần áo như bình thường cho đến khi không còn bọt kem đánh răng và chiếc áo trắng của bạn lại trắng sạch như đồ mới mua.
Empty

Sử dụng nước soda

Khi bị nước chè, cà phê dính lên quần áo, bạn nên ngâm đồ vào nước nóng khoảng 5 phút. Sau đó, lấy quần áo ra giũ lại bằng nước lạnh.

Tiếp đến, đổ nước soda (không màu) vào vết bẩn và ngâm vài phút. Sau đó, giặt lại quần áo với nước sạch như bình thường và đem phơi ở nơi khô ráo.

Nếu quần áo bạn làm bằng len, thay vì ngâm đồ trong nước nóng, hãy lấy một chiếc khăn bông thấm nước nóng đặt lên vết bẩn trong vòng 2-3 phút rồi mới đem ngâm với nước soda.

Sử dụng baking soda

Chuẩn bị một chậu nước nóng có pha nước cốt chanh. Sau đó, bỏ quần áo bẩn vào ngâm trong nước này khoảng 5-10 phút. Tiếp đến, hãy giũ quần áo với nước sạch.

Đổ baking soda trực tiếp lên vết bẩn và để khoảng 5 phút. Dùng bàn chải chà lên vết bẩn cho sạch.

Cuối cùng, đem quần áo giặt lại với nước sạch như thông thường.

Chanh và muối

Pha muối và nước cốt chanh. Dùng khăn vải hoặc tăm bông thấm dung dịch này và chà lên các vết bẩn. Lưu lại nước chanh muối trên vải 2-4 phút rồi đem quần áo giặt lại với nước sạch như bình thường.

Đối với quần áo làm từ lụa mỏng và dễ hỏng nên nếu bị dính các vết bẩn từ nước trà, bạn có thể ngâm chúng trong nước ấm có pha xà phòng và nước chanh.

Empty

Giấm

Nếu như bạn chưa biết tẩy trắng áo bằng cách nào thì hãy thử tẩy với giấm nhé!

  • Bước 1: Giặt qua áo trắng với xà phòng.
  • Bước 2: Hòa ½ chén giấm vào trong nước.
  • Bước 3: Bỏ áo đã giặt vào ngâm với giấm từ 3-4 giờ.
  • Bước 4: Giặt lại áo với nước sạch và đem phơi khô áo bạn sẽ trở lại trắng sáng.

Lưu ý, để loại bỏ các vết bẩn từ trà và nước chanh một cách hiệu quả, bạn nên giặt chúng càng sớm càng tốt. Để càng lâu vết bẩn càng khó làm sạch.

Theo:  xevathethao.vn copy link