4 điều đại kỵ cần tránh trong ngày Rằm tháng 7
1. Làm xê dịch bát hương Trước ngày Rằm, gia chủ nên lau dọn bàn thờ để không gian thờ cúng được sạch sẽ, trang nghiêm. Tuy nhiên, tuyệt đối không được làm xê dịch bát hương. Theo quan niệm xưa, bát hương bị di chuyển sẽ ảnh hưởng đến vận trình của cả gia đình, dễ mang lại điều không may trong công việc, sức khỏe và cuộc sống.
Bát hương vốn được xem là nơi ngự của thần linh, tổ tiên, vì vậy cần giữ nguyên vị trí để đảm bảo sự tôn nghiêm và giữ vững năng lượng tốt lành. Khi vệ sinh, chỉ nên dùng khăn sạch lau xung quanh, không dịch chuyển bát hương.

2. Cúng cô hồn trong nhà Lễ cúng chúng sinh (cô hồn) không được thực hiện trong nhà. Mâm lễ cần đặt ngoài sân, trước cửa nhà hoặc tại đình, chùa. Nếu bày lễ trong nhà, đồng nghĩa với việc mời gọi các vong linh lang thang vào không gian sống, có thể gây ảnh hưởng, quấy nhiễu đến gia đình.
3. Đọc tên, tuổi, địa chỉ trong văn khấn Một số gia đình khi cúng cô hồn thường đọc rõ tên, tuổi, địa chỉ để thể hiện lòng thành. Tuy nhiên, theo dân gian, điều này là không cần thiết. Lễ cúng cô hồn mang ý nghĩa bố thí, cầu mong các vong linh siêu thoát chứ không cầu báo đáp. Nếu đọc tên tuổi, địa chỉ, gia đình dễ bị các vong hồn chú ý, tìm đến, từ đó có thể gặp rắc rối trong cuộc sống.

4. Mặc quần áo màu đen hoặc trắng Trong lễ cúng chúng sinh, gia chủ nên tránh mặc đồ màu đen hoặc trắng, bởi đây là hai màu gắn với tang sự, mang nhiều năng lượng âm. Việc mặc các màu sắc này có thể khiến bầu không khí u ám, nặng nề, đồng thời tạo điều kiện để các vong hồn dễ tiếp cận người cúng.