Sau Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh bị mượn danh để lừa đảo nửa tỉ

( PHUNUTODAY ) - Phương Thanh đã chính thức lên tiếng phản hồi sau khi bị một người mượn danh để lừa đảo nửa tỉ.

Ca sĩ Phương Thanh chính thức lên tiếng trên trang cá nhân nhằm thông báo về việc cô bị mượn danh để lừa tiền. Cụ thể,cô bị một con nợ cá độ bóng đá tự xưng là lái xe riêng của cô để vay khoảng 500 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, bà mẹ một con cho rằng, cô không có quản lý, chỉ có một lái xe riêng là em trai tên Tâm mà thôi. Do đó, nữ ca sĩ đưa ra thông báo khẩn để cảnh giác người hâm mộ, tránh mắc bẫy kẻ gian.

phuong_thanh_adan

 Phương Thanh cho biết, cô bị mượn danh để lừa tiền

Trước Phương Thanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng khiến dư luận ngỡ ngàng khi tố cáo mẹ ruột lợi dụng tên tuổi của con trai mình để đi vay nợ. Trong vòng 10 năm, số tiền nợ mà nam ca sĩ phải trả cho mẹ mình là 20 tỉ, tương đương khoảng 500 - 600 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, nam ca sĩ đã vấp phải những phản ứng trái chiều trong dư luận. Có người chia sẻ với hoàn cảnh của anh những có người cũng lên án mạnh mẽ vì cho rằng anh "vạch áo cho người xem lưng", bán đứng mẹ mình.

phuong_thanh_ca_si_wedv

 Ca sĩ Phương Thanh

Dù thế nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại cho rằng, anh cần phải lên tiếng để những người quen của mình không bị mẹ anh vay tiền. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link