Singapore bỏ tù 25 người nước ngoài dùng bằng giả

( PHUNUTODAY ) - Tòa án Singapore hôm 16/7 đã phạt tù 25 công dân nước ngoài dùng bằng giả để xin việc.

(Đời sống) - Tòa án Singapore hôm 16/7 đã phạt tù 25 công dân nước ngoài dùng bằng giả để xin việc.

Báo Channel News Asia cho hay trong số này có 21 người Myanmar, 3 người Ấn Độ và 1 người Philippines. Họ gồm 20 nam và 5 nữ, có độ tuổi từ 19 - 48, không ai có trình độ đại học.
 
Những người này đã nộp cho Bộ Nhân lực Singapore (MOM) những bằng cấp giả từ nước họ để xin việc làm trong khoảng thời gian từ tháng 5/8/2012. Trong đó, 24 người chủ động nộp bằng giả, còn 1 người thì biết rõ nhà môi giới việc làm đã nộp bằng giả kèm hồ sơ xin việc của mình nhưng không báo cho MOM.

 

 Chuyện người nước ngoài dùng bằng giả để xin việc ở Singapore là không hiếm - Ảnh: Stomp
Chuyện người nước ngoài dùng bằng giả để xin việc ở Singapore là không hiếm - Ảnh: Stomp
 
Họ đã được cấp thẻ làm những công việc như vận hành máy, bán hàng, đầu bếp, tạo mẫu tóc và dạy múa.
 
Tuy nhiên, hồi tháng 5/2013, sau khi MOM liên lạc với những đơn vị được ghi là đã cấp các chứng chỉ nói trên thì phát hiện ra sự gian lận này.
 
Cảnh sát đã bắt và điều tra những cá nhân liên quan. Tại phiên tòa hôm 16/7, tất cả các bị cáo đều nhận tội. Trong số 25 người, 20 bị kết án tù giam 4 tuần; 5 người còn lại bị phạt 5.000 SGD (85 triệu đồng)/người.
 
Tuy nhiên, MOM cho biết 5 người bị phạt tiền không có khả năng nộp phạt, phải thay bằng hình thức tù giam kéo dài 20 ngày.
 
Đây là vụ bắt và xử tù hành vi dùng bằng giả với số lượng người vi phạm nhiều nhất trong năm nay.
 
Chuyện lao động nước ngoài dùng bằng giả qua mặt MOM là không hiếm, do quy trình cấp thẻ làm việc đối với diện tay nghề thấp không quá gắt gao.
 
Theo báo Straits Times, năm 2012 có 43 người bị kết án vì hành vi này. Trong nửa đầu năm 2013, có 28 cá nhân bị kết án.
 
Hầu hết mức án được tuyên là 4 tuần tù giam. Mức án tối đa cho hành vi này là 12 tháng tù giam, hoặc phạt 15.000 SGD, hoặc kết hợp cả hai.
 
Khi các thông tin về việc Singapore phạt tù người nộp bằng giả được đăng tải trên báo chí, không ít người Việt đã thở phào nhẹ nhõm vì trong danh sách các quốc gia có người nộp  bằng giả kể trên không có Việt Nam.
 
Có một thực tế là tình trạng sử dụng bằng giả khá phổ biến ở Việt Nam. Trong thời gian vừa qua đã có hàng loạt các vụ việc sử dụng bằng giả bị phát hiện, từ cô giáo mầm non, cán bộ cấp xã đến cấp cao hơn đều “vô tư” xài bằng giả. Nhiều người bị phát hiện sử dụng bằng giả nhưng vẫn được thăng chức! 

 

Tình trạng sử dụng bằng giả khá phổ biến ở Việt Nam
Tình trạng sử dụng bằng giả khá phổ biến ở Việt Nam
 
Chỉ khảo sát vài tỉnh ở ĐBSCL, cơ quan chức năng đã thấy tình trạng sử dụng bằng giả tràn lan, cá biệt tại 2 tỉnh Tiền Giang và Long An, kiểm tra bằng giả đến đâu là dính đến đó.  Tại Sóc Trăng, vừa qua cũng đã phát hiện 280 nhân viên sử dụng bằng giả. Có những người sử dụng bằng để xin việc, có những người sử dụng bằng giả với mục đích thăng quan tiến chức. 
 
Có lẽ, sau vụ việc lần này, người lao động Việt Nam có sử dụng bằng giả cũng phải tránh xin việc ở Singapore. Hay phải chăng trong thời buổi hội nhập hiện nay, Singapore cũng nên học Việt Nam việc làm quen với bằng giả và nếu có xử phạt cũng chỉ đưa ra các mức nhẹ nhàng như cảnh cao, buộc thôi việc giống Việt Nam đang áp dụng hiện nay.
  • An Khanh (Tổng hợp từ TNO, VTV, NLĐ)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn