Số 3 – Giỏi tích lũy, càng sống lâu càng giàu
Người có ngày sinh âm lịch kết thúc bằng số 3 là kiểu người sống nội tâm, họ hướng nội, kiên trì và không thích phô trương, luôn ẩn thân chờ thời. Họ không phải tuýp người thành công chớp nhoáng, mà đi lên từ sự nỗ lực âm thầm và thời trẻ cũng phải trải qua nhiều thử thách. Nhờ bản lĩnh và khả năng chịu khó, sau tuổi 35, tài vận người này dần khởi sắc. Càng lớn tuổi, vận may càng đến, họ càng biết cách quản lý tiền bạc, đầu tư khôn ngoan và giữ được của cải. Đặc biệt, hậu vận rất vượng, cuộc sống sung túc, ổn định, con cái hiếu thảo.

Số 6 – Vận mệnh chậm mà chắc, hậu vận phú quý
Những người có số cuối ngày sinh âm lịch là 6 thường là kiểu người chín chắn hơn người.Họ trưởng thành sớm về suy nghĩ, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Dù cẩn trong thế nhưng vận tài lộc lại đến muộn. Họ phải trải qua nhiều thử thách, vất vả thời trẻ, nhưng chính những trải nghiệm ấy tạo nên một phiên bản mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Sau tuổi 40, vận mệnh của họ sẽ thay đổi hoàn toàn, họ thường có bước ngoặt tài chính, được quý nhân nâng đỡ, tiền tài tăng dần đều. Càng có tuổi, càng bền vững trong sự nghiệp và được hưởng cuộc sống dư dả, an nhàn.
Số 8 – Phất lên muộn, nhưng một lần là giàu cả đời
Số 8 trong tử vi là con số của tài lộc, đủ đầy và giàu có. Bởi thế người sinh có con số này có cuộc đời đủ đầy, giàu có. Tuy nhiên họ không dễ dàng thành công, tài vận thường đến muộn nhưng mạnh. Họ thường gặp khó khăn về tài chính ở giai đoạn đầu đời, bị tiểu nhân ngáng đường, nhưng càng về sau càng dễ phất lên nhanh chóng, đặc biệt là sau tuổi 38–40. Họ sẽ tận dụng các cơ hội đến muộn, một khi đã “lên” thì giữ vững tiền bạc lâu dài, tài sản ngày càng nhiều. Họ cũng là kiểu người biết chia sẻ và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Số 5 – Trầm ổn, biết chờ thời, càng chín chắn càng giàu
Số 5 là con số đại diện cho sự cân bằng và vững vàng. Người mang số này thường chắc chắn, không hấp tấp, làm gì cũng tính trước tính sau. Họ không thích mạo hiểm, tài vận của họ không đến sớm, nhưng rất ổn định khi bước vào tuổi trung niên. Họ xây dựng nền móng sự nghiệp vững vàng nhưng phát huy mạnh nhất sau tuổi 40. Bất kể họ làm công việc gì cũng đều thu lợi lớn, tiền bạc đổ về đều đặn, ít thất thoát, sống càng lâu càng tích được nhiều lộc. Cuộc sống về già của họ thường êm ấm, có của ăn của để.
Số 9 – Càng về già càng có quý nhân, tài lộc nở muộn
Người sinh ngày âm có số cuối là 9 là người tài giỏi, có năng lực nhưng lại hay “muộn thời”. Họ có thể gặp nhiều vấp ngã trong tuổi trẻ, nhưng không vì thế mà gục ngã. Từ tuổi 40 trở đi, đặc biệt là sau tuổi 45, họ thường gặp quý nhân, công việc thuận lợi hơn, buôn bán phát đạt hoặc đầu tư đúng chỗ. Cuộc sống về già không chỉ đầy đủ mà còn phú quý, con cháu sum vầy.