Sự thật phía sau tin đồn chia tay và món quà 41 tỷ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên

( PHUNUTODAY ) - Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có những chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện tình yêu giữa cô với bạn trai kém 8 tuổi.

Mặc dù ở với nhau khá lâu và cả hai đều không đăng ký kết hôn, thế nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bạn trai vẫn được xem là một trong những mối tình đẹp nhất showbiz Việt. Người bạn trai soái ca đó chính là David Duy Hân, kém cô 8 tuổi.

mc-ky-duyen-chup-hinh-cho-ban-trai-doanh-nhan-xoa-tin-don-tan-vo-9-1503764435-width660height853-155194874902678637774

MC Kỳ Duyên và bạn trai 

Dạo gần đây có rất nhiều tin đồn xung quanh mối tình của họ, nhiều người cho rằng cặp "trai tài gái sắc" lâu nay đã rạn nứt và tan vỡ. Khi được hỏi, Duy Hân cho biết, anh chưa thể trả lời ở thời điểm này, tuy nhiên với anh thì Kỳ Duyên là một người vô cùng hoàn hảo, thông minh và anh tìm thấy hạnh phúc cũng như học được nhiều điều ở cô khi cả hai bên nhau suốt một thập kỷ qua.

Người đẹp có nhan sắc không tuổi tâm sự, nhiều người nhìn vào chuyện tình cảm giữa cô với Duy Hân hiện giờ và cho rằng đó không phải tình yêu, song cô không nghĩ vậy. 

Theo Kỳ Duyên, cả cô và Duy Hân đều là người từng trải, không còn trẻ và ngay từ đầu khi đến với nhau đã có chung quan điểm "không còn nhìn tình yêu như cách nhìn thông thường, tức là phải nắm giữ hay sở hữu mà mỗi ngày bên nhau là một ngày hạnh phúc". Cũng bởi vậy nên cả hai đạt đến "cảnh giới" xa nhau thì không bao giờ băn khoăn hay nghĩ ngợi xem đối phương đang làm gì.

20160716084752-untitled-2-15519487490091075922464

Cô chia sẻ: “Mình là người trong cuộc, hơn ai hết mình hiểu có thể tình yêu nóng bỏng đôi lứa không còn nhưng còn tình nghĩa và tình thân, mà đến mức ấy thì người kia làm gì hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc cho họ, ngay cả khi hạnh phúc của anh ấy không có mình trong đó. Cả hai còn và cần tình nghĩa với nhau”. 

Mặc dù không còn giữ mối quan hệ tình yêu nhưng họ vẫn coi nhau là tri kỷ. Trong suốt 10 năm qua, cái hay nhất trong mối quan hệ này như lời Kỳ Duyên nói, đó là cô và Duy Hân không ai giữ chân ai cả, ai cũng cho đối phương quyền tự do, không ràng buộc nhau. Vì thế cả hai vẫn nói vui mà rất thật lòng với nhau, giả sử anh có gặp ai khác mà cảm thấy có tình cảm thì cứ việc đi chơi và cô cũng vậy.

Kỳ Duyên trải lòng, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tình yêu là phải sở hữu. Nhất là sau này khi cô tìm hiểu nhiều về các triết lý trong đời sống tâm linh và hiểu rằng bất cứ thứ gì trên đời này đều không thuộc sở hữu của mình, ngay cả tài sản hiện hữu như cái nhà, cái xe… bởi nói đúng ra con người chỉ có quyền sử dụng chúng trong cuộc đời của mình. Với chuyện tình cảm cũng vậy, Kỳ Duyên luôn quan niệm: "Ngày nào anh còn đó, tôi còn hạnh phúc. Còn nếu một ngày anh không còn thì tôi cũng vẫn hạnh phúc vì đã có thời gian bên nhau với rất nhiều kỷ niệm".

Điều này càng làm fan hâm mộ đặt câu hỏi cho món quà được cô chia sẻ cách đây không lâu. Đó chính là bức ảnh chụp với chiếc nhẫn mà cô tiết lộ là có giá lên tới 1,8 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng) khiến người hâm mộ không khỏi tò mò và xôn xao. Ngay lập tức có tin đồn đó là món quà đắt giá mà cô được một người đặc biệt tặng. Tuy nhiên tiết lộ sự thật về chiếc nhẫn này, Kỳ Duyên cười và cho biết, đó là chiếc nhẫn mà cô được người ta nhờ đeo để quảng cáo trong lần dẫn một show diễn. 

Hỏi Kỳ Duyên về món quà đắt giá nhất mà cô từng được nhận từ bạn trai, Kỳ Duyên không ngần ngại chia sẻ, đó không phải là tặng vật mà là những chuyến đi. Cô trải lòng: "Hồi nhỏ mình thích khác, lớn lên khác. Thay vì mua cho tôi một cái ví, cái nhẫn hay món đồ gì đó đắt tiền, tôi thích được đưa đi du lịch ở một chỗ nào đó và cùng nhau ôn lại kỷ niệm hơn. Đồ vật thì 1,2 tuần hoặc cùng lắm là 1 tháng là mình chán. Ngay cả cầm một cái ví mấy ngàn đô nhưng suy cho cùng, nhìn lại thì ví này cũng như ví kia. Tuy nhiên nhìn lại một tấm hình mình đã cùng nhau đi ở chỗ nọ, chỗ kia thì nhớ nhiều hơn." – Kỳ Duyên trải lòng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link