Việt Nam có 30 ca nghi ngờ nhiễm covid-19 trong 1 ngày, tiến hành giám sát chặt chẽ

( PHUNUTODAY ) - Đến nay, Việt Nam đã có 31 trường hợp nghi nhiễm covid-19 đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Theo số liệu cập nhật dịch Covid-19 từ Bộ Y tế, tính đến 8h45 ngày 26/2, trên thế giới có 80.596 người mắc và 2.710 người tử vong. Trong khi đó, tại Việt Nam có 31 người nghi nhiễm covid-19, tăng 30 ca so với một ngày trước đó. Tuy nhiên con số 31 người nghi nhiễm hôm nay cũng chỉ nhiều hơn một chút so với mức của một tuần trước đó.

Đến ngày 26/2, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc Covid-19 và tất cả những bệnh nhân này đều đã điều trị khỏi. Trong 13 ngày vừa qua, nước ta không ghi nhận trường hợp mắc covid-19 mới.

Hiện tại, Việt Nam có 31 ca nghi nhiễm Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. 5.675 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Việt Nam có 31 ca nghi nhiễm covid-19. Ảnh: VnExpress

Việt Nam có 31 ca nghi nhiễm covid-19. Ảnh: VnExpress

Theo Bộ Y tế, trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona phải là người đến vùng nguy cơ, tiếp xúc với các đối tượng mắc bệnh và có triệu chứng nghi ngờ (các triệu chứng liên quan đến hô hấp như sốt, ho, khó thở…) còn trong thời gian ủ bệnh. Những đối tượng này được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế. 

Theo Sở Y tế, Hà Nội hiện có một trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 ở Đông Anh. Cộng dồn, thành phố có 544 trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, trong đó, 23 người đến từ vùng dịch Hàn Quốc cần giám sát y tế.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Đến nay, đã có 41 quốc gia, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm covid-19.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn