Tại sao dân gian kiêng không ra thăm mộ người mới mất trong vòng 49 ngày? Đại kỵ gì ở đây?

07:27, Chủ nhật 22/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Trong văn hóa tâm linh của người Việt, 49 ngày sau khi mất là khoảng thời gian quan trọng để người mới mất tìm đường siêu thoát.

Trong tín ngưỡng tâm linh thờ cúng người đã khuất thì 49 ngày đầu rất quan trọng. Theo quan niệm tín ngưỡng thì khi người chết, thân xác phân hủy nhưng linh hồn thì còn đó sẽ tái sinh tùy theo nghiệp. 

Linh hồn sẽ đi qua 7 lần phán xét, mỗi lần kéo dài 7 ngày, tổng cộng 49 ngày. Sau đó linh hồn phải đi qua một điện lớn ở âm ty, và sau 7 tuần vong hồn sẽ được siêu thoát đến cảnh giới khác hoặc đi đầu thai kiếp mới. Chính vì thé trong tín ngưỡng dân gian, cúng 49 ngày rất quan trọng.

Tại sao trong vòng 49 ngày đầu không nên ra mộ?

Người xưa cho rằng, trong vòng 49 ngày đầu, linh hồn có thể vẫn còn u mê chưa biết được tái sinh về đâu nên còn vương vấn trần gian. Linh hồn người khuất có thể còn luẩn quanh mộ, trong nhà. Do đó người thân không nên ra mộ lúc này vì có thể khiến linh hồn quyến luyến khó đi đầu thai. 

49 ngày đầu là lúc linh hồn trải qua 7 lần phán xét để đi đầu thai

49 ngày đầu là lúc linh hồn trải qua 7 lần phán xét để đi đầu thai

Khi linh hồn không đi đầu thai thì sẽ thành linh hồn vất vưởng khó siêu thoát, không nơi trú ngụ. Bởi thế dân gian nhiều nơi cho rằng việc không ra thăm mộ trong vòng 49 ngày này là để linh hồn người thân không quyến luyến thì họ sẽ siêu thoát tốt hơn, đi đến cảnh giới tốt hơn.

Tuy nhiên cũng có nhiều địa phương có tập tục trong vòng 100 ngày đầu, mỗi lần có dịp cúng quan trọng thì thường ra mộ người thân thắp hương (3 ngày đầu cúng mở cửa mả, 49 ngày cúng chung thất, 100 ngày cúng trăm ngày). Người ta cho rằng đó là hành động tưởng nhớ tới người đã khuất, để người đã khuất được an ủi linh hồn rằng họ còn người thương nhớ để không hờn tủi, không làm ma cô đơn.

Trong 49 ngày nên làm gì?

Để tốt cho linh hồn người đã khuất đi siêu thoát thì nhiều người cho rằng nên tập trung những việc có tính hồi hướng công đức cho ngươi đã khuất, giúp họ giác ngộ để nhanh lên được siêu thoát về cảnh giới cao hơn.

- Cúng cho người khuất mỗi ngày hai bữa cơm là giờ phút đầm ấm và đông đủ nhất. Tục cúng 49 ngày, 100 ngày cũng xuất phát từ những quan niệm này, như muốn nói lên sự tụ họp của gia đình; dù người đã quá cố nhưng cũng muốn dùng chung bữa cơm với cả gia đình.

- Mở nhạc, tụng niệm kinh Phật để linh hồn người khuất thức tỉnh, ngộ ra để đi đầu thai, hướng thiện để được về cảnh giới tốt hơn, được tái sinh trong cõi may. 

- Làm những việc thiện để hồi hướng công đức cho người khuất

- Không dùng đồ của người đã khuất để tránh họ về đòi

- Không tụ tập vui chơi đông người trong thời gian này để tránh sự bất kính với người thân mới mất. Kiêng những việc cầu tài, cưới hỏi, may mới quần áo...

*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: An Nhiên
Từ khóa: vieng mo 49 ngay