Cảnh báo từ vụ: Chú rể đột tử trong ngày cưới vì hành động móc họng sai lầm khi say rượu

( PHUNUTODAY ) - Vừa qua, một bệnh viện tại Trung Quốc vừa tiếp nhận một trường hợp chú rể đột tử ngay trong ngày cưới. Theo lời mọi người ở buổi lễ, trước đó chú rể đã đi tiếp rượu rất nhiều bàn. Không muốn say rượu sớm, chú rể đã vào nhà vệ sinh móc họng để có thể uống tiếp.

Thấy nhân vật chính lâu không ra ngoài, mọi người đi tìm và thấy người đàn ông xấu số đang ôm cổ họng và sủi bọt mép. Dù gọi cấp cứu ngay nhưng anh ta đã ngất lịm và tắt thở ngay sau đó. Khi bác sĩ đến nơi những dấu hiệu sinh tồn như: nhịp tim, nhịp thở, huyết áp,... của nạn nhân đã biến mất.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, bác sĩ kết luận người đàn ông do say rượu nên đã móc họng sai cách, khiến phần nôn dồn ứ ở thực quản, dẫn đến ngạt thở.

Empty

Trên thực tế, nhiều người uống rượu coi cách móc họng nôn ra như một bí kíp để tăng tửu lượng. Nhưng phương pháp này đòi hỏi một bác sĩ chuyên nghiệp để thực hiện, nếu móng tay của bạn quá dài hoặc quá sắc, nó sẽ khiến cổ họng bị tổn thương. Sau đó trong quá trình nôn, khí quản dễ sặc bởi thức ăn hoặc dịch vị dạ dày, gây ngạt thở.

Nếu bắt buộc phải móc họng nôn mửa trong thời gian dài, sẽ gây nhiều tác hại đến cho hệ tiêu hóa như: làm hỏng thực quản, gây viêm thực quản trào ngược, loét thực quản, viêm tụy,... và đe dọa tính mạng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bạn có thể ngăn chặn ung thư xảy ra với mình bằng cách uống rượu một cách khoa học.

Trước hết, nếu bạn không thể uống rượu thì tốt nhất là không nên uống, việc từ chối uống rượu sẽ giảm thiểu được những thiệt hại mà nó gây ra. Tuy nhiên nếu là một người thường xuyên phải uống rượu bia thì phải ghi nhớ những điều này.

Uống rượu thế nào để không hại sức khỏe?

- Uống hạn chế, có chừng mực:

Cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất lượng rượu nạp vào cơ thể.

- Trước khi uống phải ăn, tuyệt đối không để bụng đói khi uống rượu:

Thức ăn trong dạ dày đóng vai trò làm đệm và giảm thiểu thiệt hại khi rượu tiếp xúc trực tiếp với cơ quan tiêu hóa. Do đó, bạn cần phải ăn một ít thức ăn như cháo, ngũ cốc…trước khi uống rượu.

- Hạn chế pha với đồ uống khác:

Một số loại rượu khi pha với thức uống khác như nước ngọt có ga sẽ tạo ra những hương vị mới lạ, ngon nhưng nó lại làm tăng sự kích thích của cơ thể, thế nên chỉ uống một loại rượu là tốt nhất.

Bên cạnh đó, nếu uống quá nhiều, bạn nên tìm cách nôn hết rượu ra hoặc uống nhiều nước để tăng số lần đi tiểu, để cơ thể bài tiết lượng rượu ra nhanh hơn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn