Thói quen gây hại khi "yêu" lúc trời lạnh

( PHUNUTODAY ) - Quan hệ vợ chồng khi trời trở lạnh cũng có nhiều lưu ý lắm đấy nhé!

Không vệ sinh sạch sẽ

Thời tiết mùa đông lạnh giá thường dễ khiến chúng ta lười tắm rửa hơn. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể và sức khỏe của chúng ta khi làm “chuyện ấy”. Nguyên nhân là do các bộ phận trên cơ thể đều rất nhạy cảm với vi khuẩn, nhất là vùng kín. Nếu chúng ta không chú ý vệ sinh, các vi khuẩn sẽ nhân cơ hội này để thâm nhập và làm hại cơ thể.

Về lâu dài, việc không vệ sinh sạch sẽ trước khi “yêu” sẽ dẫn đến rất nhiều căn bệnh như viêm nhiễm âm đạo, viêm xương chậu… Vì thế, nếu không thể tắm rửa do thời tiết quá lạnh, các bạn cũng nên vệ sinh cơ thể với nước ấm và rửa tay sạch sẽ trước khi quan hệ nhé!

“Yêu” theo kiểu “marathon”

Quan hệ theo kiểu marathon (nhanh và mạnh) là một trong những thói quen “yêu” rất có hại trong mùa đông. Nguyên nhân là do mùa đông lạnh, sức đề kháng của chúng ta yếu hơn so với các thời điểm khác. Vì thế, cách quan hệ kiểu này dễ dàng ảnh hưởng đến cơ thể, gây nên tình trạng đau nhức, mệt mỏi cơ bắp, đau các khớp… Đặc biệt, nếu bị kích thích quá mạnh trong thời gian kéo dài, chúng ta còn có thể bị ảnh hưởng xấu đến vùng kín, gây đau rát, khó chịu…

Ảnh minh họa

Để chăn, gối bẩn

Chăn, ga, gối, đệm… là những vật dụng có liên quan mật thiết với chúng ta khi làm “chuyện ấy”, nhất là trong mùa đông. Chính vì vậy, thói quen để chăn ga bẩn cũng có những ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện này, đặc biệt là ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta.

Một chiếc giường với bộ chăn ga bẩn không chỉ khiến việc “yêu” bị tác động, mà còn là yếu tố làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sức đề kháng. Nó tạo điều kiện cho các vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập trực tiếp và gây bệnh trên cơ thể, dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm như bệnh về da liễu, vùng kín, bệnh phụ khoa… Do đó, các bạn nên dọn dẹp, vệ sinh “chốn riêng tư” một cách thường xuyên.

Uống nước lạnh ngay sau khi “yêu”

Sau khi quan hệ, rất nhiều người có thói quen uống nước lạnh để làm giảm cảm giác khát nước, mệt mỏi… Thói quen này có thể có tác dụng giúp bạn thoải mái hơn trong lúc đó, tuy nhiên, về lâu dài, nó sẽ gây ra những cảm giác rất khó chịu, làm tổn hại đến dạ dày, thậm chí còn ảnh hưởng đến các bộ phận khác như họng, phổi… Đặc biệt, nó sẽ gây nên những tác động xấu đến sức đề kháng của chúng ta, gây nên các chứng bệnh cảm cúm, viêm phổi… nữa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn