Thời tiết cả nước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Sau những ngày rét đậm, rét hại khi đón không khí lạnh cường độ mạnh, người dân trên các vùng, miền sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch với thời tiết thuận lợi hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt mưa rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài tiếp đến ngày 30/12, sau đó mưa giảm dần.

Người dân miền Bắc sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày (từ 31/12/2022 đến 2/1/2023) với thời tiết ấm áp hơn những ngày trước đó khi nhiệt độ tăng nhẹ vào ban ngày, dao động 18-20 độ C nhưng vẫn trong ngưỡng rét. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C.

Tại Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết, nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức 19-21 độ C, ban đêm giảm sâu, trời lạnh. Trong đó, ngày đầu tiên của năm 2023, nhiệt độ giữa ngày và đêm tại Hà Nội chênh lệch khoảng 11 độ C, ban ngày trời nhiều mây, không mưa với mức nhiệt 21 độ C nhưng ban đêm giảm sâu còn 10 độ C và là đêm rét nhất trong kỳ nghỉ lễ.

Miền Trung duy trì thời tiết lạnh, mưa nhỏ, trong đó Bắc Trung Bộ trời rét.

Trong dịp nghỉ Tết, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng, đêm không mưa. Trong đó, TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ nhiệt độ dao động 21-32 độ C, đêm và sáng sớm se lạnh. Tây Nguyên đêm trời rét.

Từ chiều tối và đêm 2/1 đến 5/1/2023, Trung và Nam Trung Bộ, Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm và khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại trong các tháng 1-2/2023.

Từ nay đến tháng 3/2023, dự báo trên Biển Đông có thể xuất hiện 1 hoặc 2 xoáy thuận nhiệt đới, tập trung ở Nam Biển Đông, không ngoại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Nam nước ta.

Ngoài ra, dải khí áp thấp xích đạo vẫn có thể gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/12:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa; riêng vùng núi có mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét, phía Bắc rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; phía Nam có nơi trên 20 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4-5, có thể có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; phía Nam có nơi 29-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Theo:  xevathethao.vn copy link