Thời tiết ngày 20/8: Mưa to diện rộng trên cả nước

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 20/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác.

Thời tiết  ngày 20/8, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4, nên từ ngày 20- 22/8, khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Chiều nay ngày 20/8 đến ngày 22/8, khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to, phổ biến từ 100-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt), các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80 mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

thoi_tiet_ngay_20_8

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, nên mưa rào và dông cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Dưới đây là bản tin thời tiết ngày 20/8 các khu vực trên cả nước:

Thời tiết ngày 20/8 khu vực Hà Nội

Mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt đó thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thời tiết ngày 20/8 phía Tây Bắc Bộ

Mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng lốc sét, gió giậ mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C,cao nhất 29-32 độ C.

Thời tiết ngày 20/8 phía Đông Bắc BộMưa vừa, mưa to có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thời tiết ngày 20/8 khu vực Thanh Hoa- Thừa Thiên- Huế

Đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 20-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết ngày 20/8 khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng lốc sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết ngày 20/8 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào, dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link