Thời tiết ngày 25/4 diễn ra như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thời tiết ngày 25/4 miền Bắc nắng nóng trên diện rộng, miền Nam ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi.

 Dự báo thời tiết ngày 25/4 cụ thể cho từng vùng trên cả nước như sau:

Thời tiết tại khu vực Hà Nội

Dự báo sẽ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết Tây Bắc bộ

Thời tiết ngày 25/4 ở khu vực này sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tin tức thời tiết tại khu vực Đông Bắc bộ

Dự báo thời tiết tại khu vực này sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ C.

troi nang

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, riêng vùng núi phía Tây 37-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết Tây Nguyên

Ngày 25/4 tại khu vực này sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tại Nam bộ và TP.HCM

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link