Thời tiết ngày 3/3 trên cả nước diễn biến như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì thời tiết ngày 3/3 miền Bắc có mưa nhỏ một vài nơi, nhiệt độ giảm. Miền Nam ngày nắng đêm không mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày mai 3/3 có mưa phùn và sương mù, trời rét. Thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày mai 3/3 cụ thể là:

Tại khu vực Hà Nội

Mức nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ

Mức nhiệt độ cao nhất : 18-22 độ

Trời có nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét người dân cần phải giữ ấm cho cơ thể, gia xúc và hoa màu để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ

Mức nhiệt độ thấp nhất : 13-14 độ, có nơi dưới 13 độ

Mức nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ

Trời có nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 3/3 trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 3/3 trên cả nước

Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ

Mức nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ

Mức nhiệt độ cao nhất : 16-22 độ

Trời xuất hiện nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mức nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ

Mức nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ

Trời có hiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mức nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Mức nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc giật từ cấp 2-3.

Tại khu vực Tây Nguyên

Mức nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Mức nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trời có gió nhẹ thoáng mát dễ chịu. 

Tại khu vực Nam Bộ

Mức nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Mức nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ

Trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông giật từ cấp 2-3.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link