Thời tiết ngày 5/4 trên cả nước diễn ra như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thời tiết, ngày 5/4 Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Miền Nam ngày nắng đêm có mưa dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 5/4 trên cả nước:

Tại khu vực Hà Nội

Trời sẽ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc bộ 

Tại khu vực này sẽ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Tại khu vực Đông Bắc bộ

Tại khu vực này sẽ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ; vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Trời sẽ có nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Trời sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên 

Trời sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Tại khu vực Nam bộ và TP.HCM

Trời sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link