Thời tiết Nha Trang trong giai đoạn mùa hè, nhất là vào những ngày nắng đẹp, rất thích hợp để khách du lịch tìm đến Bãi đá Hòn Chồng, điểm du lịch mang vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo và kỳ bí, với điểm nhấn là Hòn Chồng và Hòn Vợ, cùng câu chuyện đằng sau những cái tên đó.
1. Bãi đá Hòn Chồng gắn liền với truyền thuyết đô thị
Bãi đá Hòn Chồng là một điểm tham quan du lịch thuộc phường Vĩnh Phước, nằm ở phía Bắc thành phố Nha Trang và chỉ cách khu trung tâm khoảng 3km. Tại đây, rất nhiều những tảng đá lớn nhỏ chồng lên nhau một cách tự nhiên, kết hợp với tảng đá lớn nhất có dấu bàn tay khổng lồ hằn sâu trên mặt đá. Điều này tạo nên một khung cảnh vô cùng độc đáo, thích hợp để khách du lịch khám phá trong điều kiện thời tiết Nha Trang nắng đẹp vào những tháng nghỉ hè.

Bãi đá Hòn Chồng và dấu tay trên tảng đá lớn lộ rõ dưới thời tiết Nha Trang.
Theo một số truyền thuyết kể lại, khi xưa khu vực này có hai vợ chồng ngư phủ, ngày ngày đánh cá mưu sinh. Một hôm sóng to gió lớn, thuyền của họ bị đánh đắm, người vợ bị sóng cuốn ra xa. Người chồng thấy vậy vội nắm lấy tay vợ, tay còn lại bám vào khối đá. Do không đủ sức lực, cả hai vợ chồng đều bị đánh văng ra biển, nên được người dân gọi khối đá đó là Hòn Chồng, còn một nhóm đá nhỏ khác nằm gần đó là Hòn Vợ.
Nhưng cũng có truyền thuyết khác nói về một người khổng lồ trên đường ngao du sơn thủy tình cờ bắt gặp nhóm tiên nữ đang tắm. Vẻ đẹp của họ khiến anh ngây ngất, không chú ý đường đi và bị trượt ngã. Trong lúc cố gắng bám vào hòn đá, người khổng lồ khiến cho vô số đá lớn nhỏ văng xuống biển, tạo thành bãi đá Hòn Chồng. Tảng đá lớn nhất in hằn dấu tay của người khổng lồ, còn một tảng khác in dấu chân nằm ở Suối Tiên, Diên Khánh. Nơi mà các tiên nữ tắm về sau được người dân gọi là bãi tắm Cô Tiên.
Là một vị trí thu hút khách du lịch mỗi khi đến với thành phố biển, người dân có thể tham gia vào các hoạt động tại bãi tắm Cô Tiên như chèo thuyền Kayak, lặn ngắm san hô. Trong điều kiện thời tiết Nha Trang có nắng đẹp, mọi người cũng nên ngắm hoàng hôn bên bãi đá Hòn Chồng và chụp lại các bức ảnh lưu niệm, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghe tiếng sóng rì rào, tạo nên cảm giác thư giãn, trước khi thưởng thức những đặc sản địa phương.
2. Khám phá vẻ đẹp yên bình của Hòn Vợ trong ngày thời tiết Nha Trang đang đẹp
Gần với khu vực bãi tắm Cô Tiên, người dân cũng có thể tìm đến cụm đá Hòn Vợ nằm men theo đường bờ biển về hướng Bắc, cách Hòn Chồng khoảng 500m. Vì nơi này khuất tầm nhìn nên không có nhiều khách tham quan, nhờ đó giữ lại được vẻ hoang sơ đặc trưng. Tại bãi đá Hòn Vợ, có thể nhận thấy bốn tảng đá vuông vức xếp thành hai hàng vươn cao đầy ấn tượng. Hình tượng này làm nhiều người nghĩ đến hình ảnh dáng ngồi của người phụ nữ hướng về biển cả chờ chồng quay về.

Mỗi góc chụp khác nhau ở Hòn Vợ mang đến điểm đặc sắc riêng
Vì không nằm gần bãi tắm nên khu vực Hòn Vợ chủ yếu thích hợp với hoạt động Picnic, cắm trại để thưởng thức gió biển, hoặc chụp ảnh cưới mang tính nghệ thuật, đặc biệt trong những lúc thời tiết Nha Trang đang đẹp. Đó thường là lúc nước biển phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên một màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Đồng thời đây cũng là nơi mà nhiều người dân địa phương hay đến buông lưới, trẻ con nô đùa bên sóng nước. Tất cả tạo nên bức tranh đời sống ven biển mộc mạc nhưng sống động.
Khách du lịch có thể tìm đến hai khu vực Hòn Chồng và Hòn Vợ trong khoảng thời gian từ 7h sáng đến 19h tối hàng ngày. Là điểm tham quan du lịch phổ biến nên các bãi đá Hòn Chồng và Hòn Vợ rất hút khách, mọi người nên sắp xếp giờ ghé qua để có một trải nghiệm thoải mái nhất có thể.