Tim thấy th.i th.ể thiếu úy bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường về đơn vị

( PHUNUTODAY ) - Thi thể Thiếu úy trên đã được tìm thấy ở nơi cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.

Liên quan vụ việc một thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi trong khi làm nhiệm vụ tại Quảng Ninh, đầu giờ chiều nay (27/6), lực lượng chức năng đã tìm thấy thiếu úy Nguyễn Đức Anh (SN1992, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) – là cán bộ trại giam thuộc Phân trại số 2 (Trại giam Quảng Ninh) bị cuốn trôi mất tích.

Theo đó, vào khoảng 11h35 ngày 27/6, sau hơn 4 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể thiếu uý Nguyễn Đức Anh cách hiện trường bị cuốn hơn 1km. Tuy nhiên, do nước lũ lớn và chảy xiết lên việc đưa thi thể lên bờ rất khó khăn và nguy hiểm.

Khu vực nước lũ tràn qua bờ

Khu vực nước lũ tràn qua bờ

Trước đó, vào sáng ngày hôm nay 27/6, tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) xảy ra lũ quét khiến thiếu úy Nguyễn Đức Anh (SN 1992), quê quán tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), hiện đang công tác tại Trại giam Đồng Vải bị cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Hoành Bồ cùng Trại giam Đồng Vải đã huy động cán bộ, chiến sỹ và công an huyện tiến hành tìm kiếm. Sau 5h đồng hồ tìm kiếm, đến khoảng 11h30 trưa nay, thi thể thiếu úy Đức Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy khi bị mắc kẹt tại bụi tre bên suối và cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.

Những người dân theo dõi vụ tìm kiếm thi thể thiếu úy

Những người dân theo dõi vụ tìm kiếm thi thể thiếu úy

Trước lúc xảy ra sự việc thương tâm, thiếu úy Đức Anh dự giao ban ở đơn vị xong và đi xe máy xuống khu vực canh gác phạm nhân. Tuy nhiên, khi đi qua đoạn đường tràn gần Trại giam Đồng Vải thì lũ quét bất ngờ đổ về cuốn trôi cả người cùng xe máy. Lúc mất tích, nạn nhân mặc áo mưa, đội mũ cối và đeo 2 khẩu súng trường báng gập.

Chị Nguyễn Thị Bé, người dân thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, cho biết, từ sáng sớm, tại khu vực suối phân trại giam Đồng Vải đã có 2 đợt lũ ống, đợt đầu vào 5h sáng, đợt thứ 2 vào 7h sáng đúng vào thời điểm anh Đức Anh gặp nạn. “Có thể do anh Đức Anh mới về nhận nhiệm vụ nên chưa có kinh nghiệm khi đi qua ngầm tràn lúc có lũ nên mới bị cuốn đi như vậy. Từ trước đến nay, chưa có trường hợp nào bị lũ cuốn thiệt mạng”, chị Bé nói.

Khu vực tìm thấy thi thể thiếu úy Đức Anh

Khu vực tìm thấy thi thể thiếu úy Đức Anh

Được biết, thiếu úy Nguyễn Đức Anh mới về nhận nhiệm vụ tại phân trại giam Đồng Vải từ tháng 10.2017, đã có vợ và một con nhỏ 7 tháng tuổi. Hai vợ chồng thiếu úy Đức Anh mới thuê nhà tại khu vực Làng Bang, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Ngay khi tìm thấy thi thể thiếu úy công an, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng, huyện Hoành Bồ hỗ trợ 6 triệu.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link