Tin phụ nữ ngày 14/3: Công an làm việc với "mẹ chồng, nàng dâu" đánh ghen xát muối ớt tình địch

( PHUNUTODAY ) - Đại tá Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đơn vị đã làm việc với mẹ chồng và cô con dâu trong clip đánh ghen, xát muối ớt tình địch và họ đã thừa nhận có chuyện đánh ghen, còn nạn nhân trong sự việc đã chuyển đi nơi khác.

Công an làm việc với "mẹ chồng, nàng dâu" đánh ghen xát muối ớt tình địch

Mới đây, một tài khoản Facebook đã đăng tải một clip ghi lại hình ảnh được cho là mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu. Tài khoản Facebook này cho biết sự việc xảy ra tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Chiều ngày 14/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam), xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Bạch Thượng vào tối 13/3.

danh-gen-2

“Ngay sau khi nắm được thông tin đăng tải trên mạng xã hội về sự việc đánh ghen. Cụ thể, mẹ chồng và cô con dâu đã đến phòng trọ - nơi mà nhân tình của con trai đang thuê ở để đánh ghen.

Chúng tôi đã liên hệ với cô gái (nạn nhân trong vụ đánh ghen- PV), cô gái này nói không bị cắt tóc. Tuy nhiên, thực tế qua xác minh chúng tôi cho rằng có việc cắt tóc, còn muối ớt chỉ đổ vào trong quần chứ chưa kịp xát thì đã được người dân can ngăn”, Đại tá Phạm Kiên Cường cho biết.

Vị Trưởng công an huyện này cũng cho biết thêm: “Về phía mẹ chồng và cô con dâu, chúng tôi đã gọi lên để làm việc. Họ cũng đã thừa nhận việc họ làm xuất phát từ chỗ chồng, con họ quan hệ ngoài luồng. Vì muốn bảo vệ con dâu và hạnh phúc gia đình nên bà mẹ chồng này mới làm vậy. Tôi cho rằng, về động cơ ban đầu mẹ muốn bảo vệ hạnh phúc của hai con là rất tốt nhưng sau đó sự việc lại bị đẩy đi quá xa.

Cô gái bị đánh ghen cũng đã chuyển đi nơi khác, có lẽ vì không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ”.

Cũng chia sẻ thêm về hướng xử lý sự việc này, Đại tá Phạm Kiên Cường cho hay: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm rõ và có hướng xử lý vì hành động đánh ghen này là sai, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Đúng sai thế nào đã có pháp luật xử lý nên không ai được phép làm như vậy”.

Tạm giữ ‘ông trùm’ đường dây cá độ khủng, lúc nào cũng thủ sẵn khẩu súng được nạp đạn

Tùng mở quán cà phê bình dân núp bóng ổ cờ bạc, đối tượng trực tiếp chỉ đạo đàn em ghi tờ phơi cho các con bạc. Đối tượng này luôn thủ khẩu súng ngắn, khi gặp những con bạc cứng đầu… khẩu súng ngắn này được hắn mang ra dằn mặt.

Ngày 14/3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, vừa triệt xóa được đường dây đánh bạc, dưới hình thức cá độ qua mạng với quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc.

Đường dây này do đối tượng Trịnh Thanh Tùng (SN 1980, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu, Tùng được cho là một giang hồ có tiếng ở địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, các trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú phát hiện có nhiều thanh niên cộm cán có dấu hiệu liên quan đến bài bạc, cá độ, tín dụng “đen” thường xuyên vào quán cà phê G.P trên đường Võ Công Tồn, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. Các trinh sát nghi ngờ quán cà phê này ẩn chứa nhiều “bí mật” nên âm thầm đeo bám.

Đến khuya 4/3, hàng chục trinh sát phối hợp cùng Công an phường Tân Quý bất ngờ bật phục, ập vào quán cà phê trên kiểm tra hành chính. Phát hiện bóng dáng Công an, nhiều đối tượng bỏ đi nhưng các lối ra vào đã bị chốt chặn.

Tại đây, có nhiều đối tượng tham gia cá cược được nhân viên của Tùng ghi tờ phơi, gần 30 đối tượng có mặt tại quán bao gồm chủ quán và nhân viên được đưa về trụ sở lấy lời khai. Đáng nói, Công an còn thu giữ 1 khẩu súng dạng rulo, cùng 5 viên đạn đã được nạp sẵn.

Làm việc với Công an, chủ quán Trịnh Thanh Tùng cho biết, cuối năm 2017, Tùng lấy 2 tài khoản cá độ qua mạng Internet để tham gia cá độ đá bóng và đá gà.

Tùng mở quán cà phê để các con bạc đến đây cá cược thông qua đàn em của Tùng. Tiền chung chi, Tùng giao hết cho đàn em tổ chức hoạt động trong 1 căn phòng đằng sau quán cà phê. Hơn nữa, trong đường dây Tùng cầm đầu, có đối tượng trong 2 ngày đã cá độ với số tiền lên đến 270 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Cháy ngùn ngụt tại kho phế liệu, hàng trăm học sinh rời khỏi trường

Khoảng 9h ngày 14/3, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng phế liệu tại khu dân cư trên đường Bùi Thị Xuân (TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khói đen kèm lửa lớn bùng phát dữ dội bao trùm cả khu vực kho rộng hơn 1.000m².

Tại thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người cùng tham gia dập lửa, di chuyển đồ đạc của những hộ dân ở xung quanh và thông báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ lập tức có mặt hiện trường.

Đến hơn 12h cùng ngày, lực lượng PCCC vẫn nỗ lực khống chế ngọn lửa bốc cao. Do kho phế liệu có nhiều thành phần dễ cháy, vị trí xảy cháy lại nằm trong hẻm, xung quanh có nhiều nhà dân và ngọn lửa bùng phát quá lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng chức năng phải dùng búa đập các lỗ xung quanh tường rào của kho để phun nước vào trong. Gần nơi xảy cháy còn có một trường tiểu học, hàng trăm học sinh đã được hướng dẫn rời khỏi trường để đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng kho phế liệu có diện tích 1.000m2 đã bị cháy rụi, hai nhà dân bên cạnh bị thiệt hại nặng, trường tiểu học không bị ảnh hưởng.

Hiện, nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Gần 20 thanh niên hỗn chiến khiến nhiều người bị thương

Trưa nay (14/3), xảy ra một cuộc hỗn chiến kinh hoàng với sự tham gia của gần 20 thanh niên tại quán cafe Y26, nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo đó, khoảng 12h00, trong quán cafe Y26, ngoài những khách đang uống cà phê, có khoảng 20 thanh niên cùng ngồi nói chuyện. Bất ngờ, nhóm thanh niên này chia làm hai phe lao vào đánh nhau loạn xạ.

Một số đối tượng lấy hung khí lao vào tấn công, rượt đuổi nhau chạy tán loạn ra ngoài đường. Cuộc hỗn chiến làm nhiều người bị thương và đã được đưa đi bệnh viện.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều khách đang uống cafe tại đây bị một phen hoảng loạn, phải tìm chỗ trú thân.

Trong lúc nhốn nháo bên trong quán đã có một số vị khách bị mất tài sản, điện thoại.

Hiện Công an địa phương điều tra, truy tìm những đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link