Tổ Tiên khuyên dạy: '5 điều không nên phóng túng kẻo rước họa vào thân'

13:45, Thứ sáu 14/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Một số điều không nên phóng túng như ăn uống, thể hiện bản thân hay coi trọng thể diện.

1. Ăn uống

Đôi khi, chúng ta sẽ thấy những người thích vui chơi, giải trí và tụ tập ăn nhậu. Họ có thể dành hàng giờ đồng hồ trong các quán nhậu, trò chuyện về đủ thứ chuyện, hoặc xếp hàng dài chỉ để thưởng thức món ăn ngon. Tuy chọn món ngon để thưởng thức không phải là điều sai, nhưng nếu vì thế mà lãng phí thời gian thì đó lại là một việc không nên làm.

Với những người thành đạt, thời gian chính là tài sản quý giá nhất. Trong suy nghĩ của họ, thời gian là vô cùng quan trọng, gần như là sinh mệnh. Vì thế, họ không tiêu tốn thời gian một cách vô nghĩa vào những điều nhỏ nhặt. Họ dành thời gian quý báu để học hỏi, nâng cao kiến thức và giao lưu với những người thành công.

Đôi khi, chúng ta sẽ thấy những người thích vui chơi, giải trí và tụ tập ăn nhậu.

Đôi khi, chúng ta sẽ thấy những người thích vui chơi, giải trí và tụ tập ăn nhậu.

2. Thể hiện bản thân

Chúng ta thường nghe câu nói: "Thùng rỗng kêu to". Những người thiếu thốn điều gì thì thường thích khoe khoang về điều đó. Dù họ biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng vì muốn giữ thể diện, họ sẵn sàng khoe khoang về những thứ mình có, tự vẽ ra một hình ảnh tài giỏi, thành công.

Họ hay nói về chiếc ô tô đắt tiền trong gara, ngôi nhà hoành tráng, hay khoe khoang về sự xuất sắc của con cái và thu nhập khổng lồ của chồng. Tuy nhiên, những điều này chỉ là vẻ bề ngoài, không mang nhiều ý nghĩa thực tế.

Lão Tử từng nói: “Lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu”. Ý muốn nói rằng: Một người có tài trí, biết cách tích lũy của cải, nhưng vẻ ngoài lại khiêm tốn, dường như không có gì. Còn người quân tử, đạo đức cao thượng, biết cách ẩn giấu sự khôn ngoan, vẻ ngoài có thể như người ngu ngốc, chậm chạp.

3. Coi trọng thể diện

Người châu Á thường rất quan tâm đến thể diện, nhưng thể diện thực sự đến từ cách mà chính bản thân mỗi người thể hiện. Một người muốn được người khác coi trọng thì trước tiên phải tự biết tôn trọng chính mình. Nếu bản thân không biết tu dưỡng, không tự trọng, liệu có ai thực sự yêu quý và đánh giá cao mình?

Ngày nay, không ít người quá chú trọng đến thể diện. Họ không thể từ bỏ được cái tôi, và lâu dần, điều này khiến họ đánh mất cơ hội thành công và những cơ hội quý giá trong cuộc sống.

Người châu Á thường rất quan tâm đến thể diện, nhưng thể diện thực sự đến từ cách mà chính bản thân mỗi người thể hiện.

Người châu Á thường rất quan tâm đến thể diện, nhưng thể diện thực sự đến từ cách mà chính bản thân mỗi người thể hiện.

4. Chi tiêu quá mức

Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta sẽ thấy những người chi tiêu vượt quá khả năng của bản thân, không chỉ là về tiền bạc mà cả sức khỏe, để theo đuổi những điều họ mơ ước.

Ví dụ như những người luôn chạy theo danh vọng, mải mê kiếm tiền và khát khao làm rạng danh gia đình. Họ sẵn sàng tiêu xài tất cả để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, chính điều này có thể khiến họ phải trả giá bằng sức khỏe, mất đi những gì đã có và gánh chịu những khoản nợ không thể trả nổi.

5. Thời gian

Như đã nói, thời gian quý hơn cả vàng bạc. Thời gian là vô tận, nhưng cuộc sống của mỗi người lại hữu hạn. Nếu một người không biết quý trọng thời gian, thì khi đã mất đi, họ không thể nào lấy lại được.

Với những người thành đạt, họ coi trọng thời gian hơn chính sinh mạng của mình. Họ có một kế hoạch rõ ràng cho từng phút giây trong ngày, để không lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc. Họ hiểu rằng, thời gian là tài sản chung của tất cả mọi người, và ai biết tận dụng thời gian hợp lý sẽ là người đạt được thành công.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang