Tổ Tiên nói: 'Đi tảo mộ cùng 3 người này, con cháu đời đời thịnh vượng', 3 người này là ai?

( PHUNUTODAY ) - Tảo mộ là truyền thống rất tốt đẹp của tổ tiên, nếu có thể đi cùng 3 người này thì con cháu về sau rất thịnh vượng.

Tảo mộ là hoạt động dọn dẹp, sửa sang lại phần mộ của ông bà tổ tiên, những người thân đã mất trong gia đình mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết hay Thanh Minh. Hành động này để tỏ lòng biết ơn, kính trọng và nhớ về những người thân đã mất.

Ông cha ta nói, nếu có 3 kiểu người này đi tảo mộ sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình, con cháu.

Người con hiếu thảo

2

Người xưa có câu, “bách thiện hiếu vi tiên“, đó là một đức tính truyền thống tốt đẹp người xưa đã để lại cho chúng ta. Chữ hiếu cũng có nhiều nghĩa: một là hiếu thảo, không chỉ phụng dưỡng cha mẹ về mặt hành động, mà còn phải kính trọng họ về mặt tinh thần.

Nền tảng của sự thịnh vượng của con người chính là lòng hiếu thảo, sự hiếu thảo thì gia đình sẽ tự nhiên hạnh phúc, không có mâu thuẫn, một gia đình như vậy sẽ thịnh vượng.

Những người con có hiếu rất thành kính thờ cúng ông bà tổ tiên, vì vậy những người có hiếu là kiểu người rất tốt khi đi tảo mộ, những người như vậy sẽ mang lại không khí và môi trường gia đình hòa thuận, có lợi cho thế hệ tương lai, có lợi ích đối với cả người sống và người đã khuất.

Người thành công, nổi danh

1

Hiếu đạo là truyền thống từ lâu đời của người việt, nó được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh từ cách cư xử, ăn nói với cha mẹ cho đến chí tiến thủ trong học tập. Con cái học tập giỏi giang, công thành danh toại khiến cha mẹ cảm thấy tự hào cũng là một cách đền đáp công ơn nuôi dưỡng.

Phận làm con phải biết kính trên nhường dưới báo đáp công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, chăm chỉ học hành, đỗ đạt thành công cũng là một kiểu báo hiếu.

Nếu trong gia đình có người như vậy thì khi đi tảo mộ nhất định phải mang theo, sẽ có nhiều thuận lợi.

Người thành danh không chỉ có được sự kính trọng của những người còn sống mà tổ tiên cũng rất yêu mến, như một niềm an ủi tổ tiên, điều này chứng tỏ con cháu có người thành đạt, tổ tiên khi nhìn thấy sẽ rất vui mừng. Mặc dù nhiều người cho rằng đây là tâm linh, nhưng nếu thực sự bạn có tấm lòng tôn kính với tổ tiên thì đây chính là món quà báo đáp công ơn vô cùng ý nghĩa.

Tổ tiên xưa đã qua đời nhưng phương châm gia đình, gia phong dòng họ do tổ tiên để lại vẫn còn đó, dù không còn phương châm gia đình nhưng phúc đức mà tổ tiên để lại cũng giúp đỡ rất lớn cho sự thăng tiến cho con cháu sau này.

Người đề tên bảng vàng

5

Nếu nói người thành đạt mang lại niềm vui cho tổ tiên, thì người có tên trong danh sách vàng là mang lại hy vọng cho tổ tiên. Vào thời cổ đại, được đề tên trong bảng vàng có nghĩa là bước vào sự nghiệp trở thành một quan chức của triều đình; đối với người hiện đại, thường dùng để chỉ học sinh đã được nhận vào trường học lý tưởng.

Đối với tổ tiên, những người có tên trong Danh sách bảng vàng họ thấy được niềm hy vọng của gia đình trong tương lai, có những kỳ vọng và mong đợi tốt hơn cho tương lai. Trên thực tế, đối với những người đi tảo mộ, đây cũng là một lời giải bày với tổ tiên, chứng tỏ con cháu trong gia đình rất có chí tiến thủ, làm rạng danh tổ tiên.

Người có tên trong danh sách vàng đi tảo mộ, để con cháu hiểu thêm về tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh của mình, đồng thời cũng có thể đề ra hướng phát triển tốt hơn cho tương lai. Nhiều khi tâm lý con người bị ảnh hưởng bởi môi trường, đi tảo mộ tưởng chừng là một phong tục truyền thống đơn giản nhưng cũng có thể khiến con cháu cảm nhận được quan niệm về gia đình, truyền thống đạo hiếu tốt đẹp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link