Tổ Tiên nói: 'Nam không lấy vợ năm, nữ không lấy chồng sáu', có nghĩa là gì?

10:10, Thứ bảy 24/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Người xưa có câu nói nổi tiếng rằng: "Nam không lấy vợ năm, nữ không lấy chồng sáu", bạn hiểu ý nghĩa là gì không?

Nam không lấy vợ năm

Câu nói này không phức tạp, đơn giản chỉ là đàn ông không nên lấy vợ có 5 đặc điểm.

Đối với đàn ông, việc lấy vợ không chỉ là chuyện của hai người mà còn là chuyện của hai gia đình. Người xưa khi kén vợ rất để ý tới những quy tắc nhất định, có 5 Không mà họ sẽ tránh xa.

Không hiếu thuận

Người phụ nữ chính là gốc rễ của gia đình. Người phụ nữ không hiếu thuận được với cha mẹ thì không thể nào lấy về làm vợ. Hiếu thảo chính là nền tảng của gia đình, một người phụ nữ càng hiếu thảo thì vận nhà càng tốt, con cháu được dạy bảo chu toàn, có đạo đức, gia phong.

Không có đạo lý

Phụ nữ bất nghĩa không thể lấy làm vợ, phụ nữ có đạo lý sẽ hiểu chuyện, gia đình từ đó luôn êm ấm. Nếu người đàn ông lấy phải một người phụ nữ kiêu ngạo và vô lý thì cuộc sống hôn nhân sẽ như địa ngục. Hàng ngày phải vất vả lao động bên ngoài lo cơm áo gạo tiền nhưng khi về nhà lại phải chịu đựng tiếng cằn nhằn, quát tháo, những thói hư tật xấu của vợ, cuộc sống như thế chẳng phải quá mỏi mệt hay sao.

Lợi dụng tình cảm

Kiểu phụ nữ lợi dụng tình cảm rất đáng bị coi thường. Cô ta chỉ lợi dụng bạn để đạt mục đích nào đó, ví như tiền bạc nhà cửa, vật chất. Và một ngày, khi họ thể hiện con người thật của mình, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương.

Tổ Tiên nói: 'Nam không lấy vợ năm, nữ không lấy chồng sáu', có nghĩa là gì?
Tổ Tiên nói: 'Nam không lấy vợ năm, nữ không lấy chồng sáu', có nghĩa là gì?

Ích kỷ

Ích kỷ là một thói xấu, ở bên một người ích kỷ sẽ khiến người khác cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bực bội. Phụ nữ ích kỷ lúc nào chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chẳng quan tâm đến người khác. Họ luôn luôn tính toán, luôn luôn sợ thiệt. Nếu một người chỉ yêu bản thân mình rồi thơ ơ với tất cả thì sớm muộn cũng bị xa lánh.

Phụ nữ thực dụng

Mẫu phụ nữ này ở xã hội hiện đại không ít. Chỉ cần đầu tư một chút vào nhan sắc, ngoại hình là họ tự tin để yêu một đại gia, thậm chí người đó đáng tuổi cha chú. Kiểu phụ nữ này cần tránh càng xa càng tốt. Họ sẽ ở bên bạn, bòn rút của bạn khi giàu có, ngược lại khi bạn nghèo khó họ sẽ bỏ rơi bạn ngay lập tức.

Nữ không lấy chồng sáu

Sau khi nói về 5 kiểu phụ nữ đàn ông không nên cưới, thì chúng ta hãy nói về 6 kiểu đàn ông mà phụ nữ không thể kết hôn.

Không hiếu thuận

Hiếu thuận là đức tính quý giá nhất đời người. Người xưa lúc nào coi trọng đạo hiếu, thế nên nếu người đàn ông không tốt với cha mẹ, đừng mong sẽ tốt với vợ con.

Không dám nghĩ dám làm

Nghèo khổ không có gì chê trách nếu như họ vẫn đang phấn đấu mỗi ngày. Nhưng cũng có những người đàn ông bê tha, lười biếng, nghèo nhưng không nỗ lực, ngại làm ăn, đây là kiểu đàn ông tuyệt đối không nên gắn bó.

Hay cờ bạc

Đàn ông mà cờ bạc là xứng đáng bỏ đi nhất, dù có núi vàng biển bạc, châu báu vinh hoa, chỉ cần nghiện cờ bạc thì có ngày cũng chẳng còn một xu. Đừng tin lời thề thốt của kiểu đàn ông này, họ có thể bán hết nhà cửa, gia tài để nướng vào đỏ đen.

Thích bạo lực

Loại đàn ông bạo lực này không thể kết hôn, trước hôn nhân ôm bạn lên trời, nhưng sau khi kết hôn sẽ đấm đá bạn xuống mặt đất. Lấy một người đàn ông như vậy cũng khó hạnh phúc.

Không chung thủy

Chung thủy là điều kiện đầu tiên của một gia đình hạnh phúc. Đàn ông trăng hoa tốt nhất đừng cưới, bởi kiểu đàn ông này dù có vợ vẫn lâu lâu đi ngoại tình, tai tiếng tiếp diễn mà thôi.

Lười biếng

Rất nhiều người đàn ông có thói “há miệng chờ sung”, họ ngại thử thách, ngại làm, nghĩ tới việc gì cũng thấy nản chí, kiểu người này suốt đời chẳng làm nên cơm cháo gì.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Thuỵ
Từ khóa: lời tổ tiên