Ba Loại Tiền Nên Cho Mượn
1. Tiền Cứu Mạng
Trong cuộc sống, thiên tai, tai nạn hay những biến cố bất ngờ có thể xảy đến với bất kỳ ai. Khi một người vay tiền trong hoàn cảnh này, điều họ cần không chỉ là tiền mà còn là sự giúp đỡ và lòng nhân ái. Đừng quá bận tâm liệu họ có thể trả lại hay không—nếu bạn có khả năng, hãy giúp đỡ.
Dù khoản nợ không được hoàn trả, trời xanh sẽ ghi nhận tấm lòng của bạn và dành cho bạn phúc báo xứng đáng.
Trong cuộc sống, thiên tai, tai nạn hay những biến cố bất ngờ có thể xảy đến với bất kỳ ai.
2. Tiền Cưới Hỏi và Tang Lễ
Đây là những sự kiện trọng đại trong đời, và những ai vay tiền vào thời điểm này thường thực sự gặp khó khăn.
Khoản tiền này thường không quá lớn và có thể được hoàn trả sau khi sự kiện kết thúc. Trong những lúc như thế, giúp đỡ không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là tình nghĩa giữa con người với nhau.
3. Tiền Hiếu Thảo, Tiền Lo Cho Con Cái
Đây là tiền dùng để chăm sóc cha mẹ già yếu hoặc đầu tư cho tương lai con cái, chẳng hạn như tiền chữa bệnh hay tiền mua sách vở. Chăm sóc cha mẹ là hiếu thảo, lo cho con cái là trách nhiệm. Có câu: “Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán.” Nếu bạn có khả năng giúp, hãy rộng lòng hỗ trợ.
Thực tế, khi có người hỏi vay tiền, đôi khi đó là phép thử đối với cách bạn từ chối. Hãy nhớ rằng, con người luôn có hai mặt—một nửa là quân tử, một nửa là tiểu nhân. Một người quân tử sẽ biết giúp đỡ đúng lúc, đúng người, và luôn sẵn lòng chia sẻ khi người khác thật sự cần.
Hai Loại Tiền Tuyệt Đối Không Nên Cho Vay
1. Tiền Đầu Tư Kinh Doanh
Nếu ai đó nói với bạn: “Chỉ cần 30-50 triệu cho dự án này, lợi nhuận sẽ ổn định và nhanh chóng”, dù họ hứa hẹn thế nào, bạn cũng đừng vội tin. Nguyên tắc khi cho vay tiền là chỉ giúp khi thực sự cần thiết, chứ không phải đầu tư vào giấc mơ của người khác. Bạn không có trách nhiệm đóng góp vào lý tưởng của bất kỳ ai.
Dù là người thân hay bạn bè, nếu họ gặp khó khăn thực sự mà bạn có khả năng giúp, hãy giúp trong khả năng của mình. Nhưng nếu họ vay tiền để kinh doanh, rủi ro rất lớn: nếu thành công, họ có thể quên bạn; nếu thất bại, họ có thể kéo bạn xuống theo. Không ít trường hợp, tình bạn tan vỡ chỉ vì khoản vay chưa trả. Vì thế, nếu không thực sự dư dả hoặc không muốn chịu rủi ro, tốt nhất hãy từ chối.
Dù là người thân hay bạn bè, nếu họ gặp khó khăn thực sự mà bạn có khả năng giúp, hãy giúp trong khả năng của mình.
2. Tiền Theo Đuổi Hưởng Thụ
Đừng bao giờ cho vay tiền để ai đó mua sắm xa xỉ. Nếu bạn của bạn muốn mua một chiếc túi Hermes, một chiếc xe hơi mới hay đi du lịch sang chảnh mà phải vay tiền, thì đó không phải là nhu cầu thiết yếu. Nếu họ có khả năng, họ sẽ tự mua; nếu không đủ, họ không nên cố gắng chạy theo. Không có lý do gì để bạn phải giúp họ thỏa mãn ham muốn vật chất của mình.
Về chuyện vay tiền, hãy ghi nhớ: “Mượn ít không mượn nhiều; mượn gấp không mượn nghèo; mượn ba không mượn hai.”
Những người thường xuyên mượn tiền không hẳn là vì họ quá khó khăn, mà nhiều khi chỉ đang lợi dụng lòng tốt của bạn. Hãy trân trọng sự lương thiện của mình và chỉ dành nó cho những người thực sự xứng đáng.