Tổ tiên truyền lại: 4 cây trồng trước nhà không lục đục cũng bại vong, trồng sau nhà con cháu 3 đời hưởng lộc

( PHUNUTODAY ) - Các cụ dặn rằng chớ nên trồng 4 cây này ở trước nhà. Thay vào đó, hãy trồng cây ở sau nhà để trấn giữa của cải, giúp con cháu hưởng lộc.

Cây chuối

Người xưa thường dặn con cháu chớ nên trồng cây chuối ở trước nhà. Tuy vậy, theo ông bà thì việc trồng cây chuối cây chuối ở sau nhà là sự lựa chọn đúng đắn.

Chuối có tán lá rộng có tác dụng che chắn rất tốt, hơn nữa chuối còn rất dễ trồng với những tán lá xanh mướt tượng trưng cho sự tốt tươi, may mắn. Chính vì vậy, một chậu chuối cảnh sau nhà sẽ là sự lựa chọn dễ dàng và phù hợp với hầu hết mọi gia đình. Trồng chuối ở sau nhà tượng trưng cho nguồn tài lộc dồi dào, che chở cho toàn bộ căn nhà.

1

Cây chuối là loại cây đẻ mầm rất nhanh, sống khỏe, tạo thành khóm, bụi nên mang nét vững chắc, có tác dụng che chắn khí lạnh từ phương Bắc và Đông Bắc thổi tới để giữ ấm cho ngôi nhà. Với những ngôi nhà dài, như nhà 5 gian truyền thống, trồng chuối phía sau nhà còn có tác dụng che mát nắng nóng buổi chiều của hướng Tây. Bởi thế, "trước trồng cau, sau trồng chuối" theo nghĩa của người xưa là vậy.

Cây hoa sứ

Cây hoa sứ chính cũng là loại cây mang ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy. Tuy nhiên, các cụ khuyên chúng ta không nên trồng hoa sứ ở trước nhà vì hương hoa quá nồng, dễ gầy đau đồng. Tuy vậy, trồng cây hoa sứ ở sau nhà thì lại rất tốt. Các cụ dạy rằng trồng cây hoa sứ sau nhà giúp chúng ta được đức Phật che chở, gia chủ luôn bình an, ám khí không thể làm ảnh hưởng đến gia đình.

cay-hoa-su

Cây dâu tằm

Nhiều người quan niệm rằng trồng cây dâu tằm ở trước nhà sẽ mang lại sự tang tóc. Vì theo phiên âm tiếng hán cây dâu phát âm là “Tang”. Vì thế cây dâu rất kỵ trồng trước nhà sẽ mang lại điềm xấu nhưng lại có thể trồng sau nhà giúp gia chủ xua đuổi khí xấu, những điều tai ương xui xẻo.

Tuy nhiên, nếu như bạn mua xua đuổi vận xui, trấn giữ của cải trong nhà thì việc trồng cây dâu tăm lại sau nhà là hoàn toàn đúng đắn. Linh khí ở cây dâu tằm giúp cho ngôi nhà của bạn luôn được an toàn, không có gì xâm nhập được, cuộc sống trong nhà sẽ luôn vui vẻ hài hòa, êm ấm.

Cây đại phú gia

Cây đại phú gia được nhiều người ưa chuộng trồng làm cây cảnh nội thất, cây cảnh ngoại thất. Cây mang ý nghĩa như tên gọi của nó, đem lại tiền tài, sức khỏe, phú quý cho gia chủ.

dai-phu-gia

Trong từ Hán Việt, đại có nghĩa là to lớn, phú ý chỉ tiền tài, phú quý, gia là nhà hay có nghĩa là người chủ nhà. Ngay từ tên gọi, đại phú gia đã có hàm ý mang lại phú quý, tài lộc cho gia chủ. Trồng cây này không chỉ để làm cảnh mà còn giúp người trồng thêm phần may mắn, làm ăn phát đạt, cuộc sống ấm no, thịnh vượng.

Theo:  xevathethao.vn copy link