Tóc khô rối, hư tổn thế nào cũng hết nhờ dùng trứng theo cách này

( PHUNUTODAY ) - Bằng nguyên liệu sẵn có trong bếp bạn sẽ sở hữu một mái tóc dài mượt, chắc khỏe như mơ ước.

Có nhiều tác nhân khiến mái tóc của bạn bị hư tổn, khô xơ và gãy rụng, mặt nạ trứng cho tóc là một trong những biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất giúp lấy lại mái tóc đẹp và suôn mượt. Trứng giàu protein và biotin cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng và phục hồi tóc.

Hãy tham khảo những cách làm đơn giản dưới đây

1. Mặt nạ trứng nha đam và dầu oliu

hair_620x350_61485519207

 

Dầu oliu và nha đam có nhiều tác dụng dưỡng ẩm, giúp tóc mềm mượt hơn. Kết hợp với trứng mang đến cho bạn hỗn hợp dưỡng tóc tuyệt vời.

Cách làm:

Lấy 2-3 lòng đỏ trứng và thêm vào đó 4-5 muỗng canh gel nha đam và 1 muỗng canh dầu oliu. Làm nóng hỗn hợp trong 10 giây trước khi trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên tóc bắt đầu từ gốc đến ngọn. Để lại nó trong 30 phút sau đó gội sạch bằng nước lạnh.

2. Mặt nạ trứng, chuối và mật ong

egg-mask-620x350_620x350_

 

Mặt nạ trứng chuối và mật ong sẽ giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến mái tóc khô rồi, hư tổn bạn có thể gặp phải.

Trong khi trứng giúp nuôi dưỡng mái tóc bằng chất đạm, chuối và mật ong sẽ tăng cường độ ẩm tự nhiên cho tóc. Dầu ô liu và sữa sẽ giúp tóc chắc khỏe hơn. Sử dụng hỗn hợp này 1 tuần 1 lần nhé.

Cách làm:

- Trộn 1 quả trứng, 1 trái chuối nghiền, 3 muỗng canh sữa, 3 muỗng canh mật ong và 5 thìa dầu oliu với nhau. Nhẹ nhàng áp dụng hỗn hợp lên da đầu và tóc của bạn. Để mặt nạ trong một giờ và gội lại với dầu gội.

Trứng gà và baking soda

Nếu biết cách, bạn cũng có thể tìm cách hạn chế gầu bằng nguyên liệu sẵn có là trứng gà. Bạn có thể trộn 2 lòng đỏ trứng với 1 chút banking soda, 1 thìa oliu và mát xa cho tóc. Baking soda sẽ giúp lấy đi lớp gầu ở chân tóc trong khi lòng đỏ trứng và oliu sẽ giúp xóa đi các vết nứt nẻ trên da đầu.

3. Trứng, dầu dừa và dầu hạnh nhân

coconut-oil-620_620x350_4

 

Cả dầu hạnh nhân và dầu dừa đều có giúp mái tóc khô xơ của bạn mềm mượt hơn. Bên cạnh đó protein có trong lòng trắng trứng giúp nuôi dường tóc chắc khỏe.

Cách làm:

Lấy một bát và trộn 4- 5 muỗng canh sữa hạnh nhân, 3-4 muỗng canh lòng trứng trắng, 1-2 muỗng canh dầu dừa. Áp dụng hỗn hợp lên tóc nhẹ nhàng. Sau đó gội sạch bằng nước lạnh và dầu gội sau 30 phút. Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng mặt nạ hai lần một tuần.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link