TQ tăng cường tàu quét mìn cho Hạm đội Nam Hải

18:45, Thứ tư 22/05/2013

( PHUNUTODAY ) - Tàu TQ âm thầm chiếm đoạt phi pháp Bãi Cỏ Mây (Trường Sa), TQ tăng cường tàu quét mìn hiện đại cho Hạm đội Nam Hải, 6 quả tên lửa Triều Tiên mới bắn thuộc dòng rocket đa nòng loại mới...là tin tức thời sự chính ngày 22/5.

(Ảnh nóng) - Tàu TQ âm thầm chiếm đoạt phi pháp Bãi Cỏ Mây (Trường Sa), TQ tăng cường tàu quét mìn hiện đại cho Hạm đội Nam Hải, 6 quả tên lửa Triều Tiên mới bắn thuộc dòng rocket đa nòng loại mới...là tin tức thời sự chính ngày 22/5.

 

Vừa qua, Hạm đội Nam Hải đã chính thức tiếp nhận tàu quét mìn “Trường Thục” mang số hiệu 843. Đây là tàu quét mìn mới nhất thuộc lớp 081, đồng thời có tính năng hiện đại nhất tính đến thời điểm hiện tại của Hải quân Trung Quốc. Tàu có trọng tải 1.200 tấn, dài 67,8 mét, trang bị 1 pháo hạm 30 mm nòng đơn.
Vừa qua, Hạm đội Nam Hải đã chính thức tiếp nhận tàu quét mìn “Trường Thục” mang số hiệu 843. Đây là tàu quét mìn mới nhất thuộc lớp 081, đồng thời có tính năng hiện đại nhất tính đến thời điểm hiện tại của Hải quân Trung Quốc. Tàu có trọng tải 1.200 tấn, dài 67,8 mét, trang bị 1 pháo hạm 30 mm nòng đơn.

 

Hôm nay, Philippines đã lên tiếng phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của một số tàu hải quân và hải giám của Trung Quốc tại một bãi cát ngầm Manila cho rằng hiện do hải quân Philippines kiểm soát ở Biển Đông.
Hôm nay, Philippines đã lên tiếng phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của một số tàu hải quân và hải giám của Trung Quốc tại một bãi cát ngầm Manila cho rằng hiện do hải quân Philippines kiểm soát ở Biển Đông. "Chúng tôi đã gửi kháng nghị tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để phản đối về sự hiện diện khiêu khích và bất hợp pháp của tàu công vụ Trung Quốc tại Bãi Cỏ Mây, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines đang kiểm soát trái phép trong khi Trung Quốc và Đài Loan cũng đòi "chủ quyền" - PV) - Raul Hernandez, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cho biết.

 

Ông cho biết, một tàu chiến và 3 tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập trái phép Bãi Cỏ Mây, Trường Sa và liên tục hiện diện trái phép tại đây cho đến cuối ngày 21/5 mặc dù Philippines đã gửi kháng nghị từ ngày 10/5 và Bắc Kinh vẫn không hồi đáp.
Ông cho biết, một tàu chiến và 3 tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập trái phép Bãi Cỏ Mây, Trường Sa và liên tục hiện diện trái phép tại đây cho đến cuối ngày 21/5 mặc dù Philippines đã gửi kháng nghị từ ngày 10/5 và Bắc Kinh vẫn không hồi đáp.

 

Chuyến công du New Delhi của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa qua đã được giới phân tích xem là bằng chứng của mối quan hệ láng giềng khó hòa hợp. Những bất đồng về lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn âm ỉ cháy. Ấn Độ ngày nay đang ngày càng gần gũi với Washington và tỏ ra không ủng hộ nước này trong tranh chấp Biển Đông - một động thái mà Bắc Kinh không hề mong muốn.
Chuyến công du New Delhi của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa qua đã được giới phân tích xem là bằng chứng của mối quan hệ láng giềng khó hòa hợp. Những bất đồng về lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn âm ỉ cháy. Ấn Độ ngày nay đang ngày càng gần gũi với Washington và tỏ ra không ủng hộ nước này trong tranh chấp Biển Đông - một động thái mà Bắc Kinh không hề mong muốn.

 

Hãng thông tấn Đài Loan (CNA) đưa tin ngày 21/5, ông Antonio Basilio cho hay, Bộ Tư pháp Philippines đang nghiên cứu các yêu cầu đưa ra từ phía các nhà điều tra Đài Loan, trong đó có yêu cầu tiếp cận với các nhân chứng, vật chứng nhằm xác định viên đạn mà họ thu thập được từ tàu cá Kuang Ta Hsing 28 là được bắn ra từ khẩu súng trên một tàu của chính phủ Philippines ngày 9/5. Các công tố viên Đài Loan đã tìm thấy 59 lỗ đạn trên tàu cá bị bắn.
Hãng thông tấn Đài Loan (CNA) đưa tin ngày 21/5, ông Antonio Basilio cho hay, Bộ Tư pháp Philippines đang nghiên cứu các yêu cầu đưa ra từ phía các nhà điều tra Đài Loan, trong đó có yêu cầu tiếp cận với các nhân chứng, vật chứng nhằm xác định viên đạn mà họ thu thập được từ tàu cá Kuang Ta Hsing 28 là được bắn ra từ khẩu súng trên một tàu của chính phủ Philippines ngày 9/5. Các công tố viên Đài Loan đã tìm thấy 59 lỗ đạn trên tàu cá bị bắn.

 

Các nhà điều tra Đài Loan sẽ không tới Manila chừng nào họ nhận được văn bản chấp thuận của chính phủ Philippines. Trước đó, hôm 18/5, họ đã tuyên bố rời Philippines và trở về Đài Bắc sau khi đơn phương khẳng định kết quả điều tra là lực lượng thực thi pháp luật phía Philippines đã cố ý bắn để sát hại ngư dân Đài Loan, đồng thời tuyên bố, phía Manila không hợp tác và có thái độ ngạo mạn trong việc mở cuộc điều tra chung. Tuy nhiên, các quan chức tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila (MECO) đã phủ nhận cáo buộc trên của phía Đài Bắc.
Các nhà điều tra Đài Loan sẽ không tới Manila chừng nào họ nhận được văn bản chấp thuận của chính phủ Philippines. Trước đó, hôm 18/5, họ đã tuyên bố rời Philippines và trở về Đài Bắc sau khi đơn phương khẳng định kết quả điều tra là lực lượng thực thi pháp luật phía Philippines đã cố ý bắn để sát hại ngư dân Đài Loan, đồng thời tuyên bố, phía Manila không hợp tác và có thái độ ngạo mạn trong việc mở cuộc điều tra chung. Tuy nhiên, các quan chức tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila (MECO) đã phủ nhận cáo buộc trên của phía Đài Bắc.

 

Thông tấn KCNA đưa tin cho biết, CHDCND Triều Tiên đã gửi một trong những quan chức quân sự hàng đầu đến Bắc Kinh hôm 22/5 như một
Thông tấn KCNA đưa tin cho biết, CHDCND Triều Tiên đã gửi một trong những quan chức quân sự hàng đầu đến Bắc Kinh hôm 22/5 như một "đặc phái viên" của người đứng đầu nhà nước Kim Jong-un. Có rất ít chi tiết về chuyến thăm Choe Ryong-hae được tiết lộ, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Triều Tiên gia tăng sau khi Bắc Kinh tiến hành loạt biện pháp trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng theo Nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc (LHQ) - một động thái Bắc Kinh trước đó vẫn thường chỉ tìm cách tránh né.

 

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo-jin thì cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra một đánh giá về chuyến đi của ông Choe tới Trung Quốc. Choe Ryong-hae là một Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội CHDCND Triều Tiên, là một trong vài sĩ quan đeo hàm Phó nguyên soái được CHDCND Triều Tiên công bố năm 2012.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo-jin thì cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra một đánh giá về chuyến đi của ông Choe tới Trung Quốc. Choe Ryong-hae là một Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội CHDCND Triều Tiên, là một trong vài sĩ quan đeo hàm Phó nguyên soái được CHDCND Triều Tiên công bố năm 2012.

 

Báo chí Triều Tiên ngày 22/5 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Kyok-sik- vị tướng theo đường lối cứng rắn- làm tân Tổng Tham mưu trưởng quân đội. Ông Kim trước đó cũng đã giữ chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội cho tới năm 2009. Ông Kim Kyok-sik từng chỉ huy các tiểu đoàn bị cho là đã tiến hành các vụ tấn công năm 2010 làm 50 người Hàn Quốc thiệt mạng.
Báo chí Triều Tiên ngày 22/5 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Kyok-sik- vị tướng theo đường lối cứng rắn- làm tân Tổng Tham mưu trưởng quân đội. Ông Kim trước đó cũng đã giữ chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội cho tới năm 2009. Ông Kim Kyok-sik từng chỉ huy các tiểu đoàn bị cho là đã tiến hành các vụ tấn công năm 2010 làm 50 người Hàn Quốc thiệt mạng.

 

Tờ Chosun ngày 22/5 đưa tin cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra kết luận rằng 6 quả tên lửa được Triều Tiên phóng ra biển từ ngày 18-20/5 nhằm mục đích để thử hệ thống rocket đa nòng lớn mới. Trong vụ phóng, các tên lửa này đã di chuyển khoảng 150 km trước khi rơi xuống biển nhưng tầm bắn tối đa của nó ước tính khoảng 180-200 km, Chosun dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.
Tờ Chosun ngày 22/5 đưa tin cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra kết luận rằng 6 quả tên lửa được Triều Tiên phóng ra biển từ ngày 18-20/5 nhằm mục đích để thử hệ thống rocket đa nòng lớn mới. Trong vụ phóng, các tên lửa này đã di chuyển khoảng 150 km trước khi rơi xuống biển nhưng tầm bắn tối đa của nó ước tính khoảng 180-200 km, Chosun dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

 

Theo NHK ngày 21/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã hoan nghênh những gì ông thấy như một sự thay đổi trong lập trường của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Yun Byung-se cho biết trong một bài phát biểu tại Seoul hôm 21/5 rằng, Trung Quốc đã từng bước thay đổi quan điểm và lập trường của mình về Bắc Triều Tiên.
Theo NHK ngày 21/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã hoan nghênh những gì ông thấy như một sự thay đổi trong lập trường của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Yun Byung-se cho biết trong một bài phát biểu tại Seoul hôm 21/5 rằng, Trung Quốc đã từng bước thay đổi quan điểm và lập trường của mình về Bắc Triều Tiên.

 

Ông hoan nghênh biện pháp trừng phạt của Trung Quốc, bao gồm động thái đóng băng của các ngân hàng nhà nước Trung Quốc với các giao dịch với Bắc Triều Tiên trong tháng này.
Ông hoan nghênh biện pháp trừng phạt của Trung Quốc, bao gồm động thái đóng băng của các ngân hàng nhà nước Trung Quốc với các giao dịch với Bắc Triều Tiên trong tháng này. "Mặc dù rất khó để nhìn thấy một thay đổi cơ bản trong chính sách đối với Triều Tiên, chúng tôi gần đây đã nhận thấy dấu hiệu cho thấy quan điểm và suy nghĩ của Trung Quốc đang dần dần thay đổi" - Ngoại trưởng Hàn Quốc nói tại một diễn đàn ở Seoul.

 

Ngày 22/5, tờ Asahi Shimbun ngày đưa tin cho biết, Nhật Bản đã bắt đầu xem xét nối lại các cuộc đàm phán song phương với Triều Tiên sau chuyến thăm bất ngờ đến Bình Nhưỡng của một trợ lý của Thủ tướng Shinzo Abe. Các cuộc đàm phán liên chính phủ Nhật Bản-Triều Tiên để thảo luận về các vụ bắt giữ công dân Nhật và các vấn đề khác của Bình Nhưỡng đã được dự kiến tổ chức vào tháng 11/2012 nhưng đã bị gián đoạn do vụ phóng tên lửa cuối năm ngoái và thử hạt nhân đầu năm nay của Triều Tiên. (Tổng hợp từ Petro Time, GDVN, VNE, TTO)
Ngày 22/5, tờ Asahi Shimbun ngày đưa tin cho biết, Nhật Bản đã bắt đầu xem xét nối lại các cuộc đàm phán song phương với Triều Tiên sau chuyến thăm bất ngờ đến Bình Nhưỡng của một trợ lý của Thủ tướng Shinzo Abe. Các cuộc đàm phán liên chính phủ Nhật Bản-Triều Tiên để thảo luận về các vụ bắt giữ công dân Nhật và các vấn đề khác của Bình Nhưỡng đã được dự kiến tổ chức vào tháng 11/2012 nhưng đã bị gián đoạn do vụ phóng tên lửa cuối năm ngoái và thử hạt nhân đầu năm nay của Triều Tiên. (Tổng hợp từ Petro Time, GDVN, VNE, TTO)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc