Trấn Thành gây tranh cãi với phát ngôn: "Phim Bố Già thành công chứng tỏ người Việt có vấn đề về tâm lý"

( PHUNUTODAY ) - Việc Trấn Thành sử dụng cụm từ "vấn đề tâm lý" để miêu tả các khán giả đã ra rạp ủng hộ, đồng cảm với phim đã làm nhiều người không hài lòng.

Sau ít ngày ra mắt, bộ phim điện ảnh Bố Già của Trấn Thành đã xuất sắc cán mốc 200 tỷ đồng doanh thu nội địa.  Mới đây, Trấn Thành đã có một số chia sẻ làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng khán giả.

Khi được hỏi về việc gia đình của nam MC đã thay đổi như thế nào sau khi phim ra mắt, Trấn Thành trả lời: "Tôi nghĩ không chỉ riêng bố mẹ tôi mà ai đi xem phim này về cũng sẽ thay đổi suy nghĩ về cuộc sống và gia đình. Bộ phim của tôi càng thành công thì chứng tỏ người Việt có vấn đề về tâm lý càng lớn. Người đi xem càng đông thì càng nhiều người có vấn đề về tâm lý nên mới tìm thấy sự đồng cảm. Trong niềm vui, tôi thấy tủi thân vì nhận ra nước mình khổ quá, cuộc sống khắc nghiệt với người dân quá. Nhiều gia đình không hiểu cách để tạo hạnh phúc cho nhau và quá nhiều người mắc kẹt trong điều đó."

con-gai-dong-nhi

Cụm từ "vấn đề tâm lý" khiến nhiều người không hài lòng khi khán giả đã ra rạp và ủng hộ phim của anh. Netizen tranh cãi, đưa ra ý kiến trái chiều nhau trước lời nói của Trấn Thành trong bài phỏng vấn trên

Trấn Thành bộc bạch rằng anh không muốn người khác nghĩ mình làm phim là để nói đạo lý: "Điều lớn nhất trong cuộc đời tôi muốn đạt được là có tiếng nói đủ uy tín, chân thành để khi chia sẻ một quan niệm sống nào đó, thế giới sẽ cùng tôi chia sẻ về nó chứ không phải nghĩ rằng Trấn Thành đang giáo điều, triết lý hay giảng đạo lý cho người khác nghe".

tran-thanh 2

Trước đó, Hà Hồ cũng gây tranh cãi vì nói không xem phim Bố già là sống hời hợt. Cụ thể cô viết: "2 đứa mình đi ăn tối, dự là tới cười hả hê thoải mái rồi đi về. Ai ngờ, cái bịch giấy khô để trên mỗi ghế là có lý do, 2 đứa xài sạch trơn vì khóc quá mà (không phải cứ làm người khác khóc là khen nha), khóc là vì: "Uh hoá ra mình cũng hay ngại thổ lộ tình cảm với cha với mẹ, toàn nói lời yêu với trai". Phim này nếu ai không đi coi chứng tỏ sống rất hời hợt với cuộc đời. Xin hãy đến không phải vì đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, không phải vì Trấn Thành, không phải vì dàn cast mà vì chính mình, mình cần lắng lại một chút trong cuộc sống, và nhìn nhận lại mình sống vậy đủ chưa nhé!".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link