Trường mầm non cao cấp Maple Bear cho các bé ăn bẩn?

( PHUNUTODAY ) - Chiều 21/5, Ban lãnh đạo trường Maple Bear đã có cuộc họp lần thứ 2 với toàn thể các vị phụ huynh tại 2 cơ sở Vincom và Golden west lake về nội dung thực phẩm bẩn trong thức ăn của nhà cung cấp.

Chiều 21/5, Ban lãnh đạo trường Maple Bear đã gặp gỡ lần thứ 2 với toàn thể các vị phụ huynh tại 2 cơ sở Vincom và Golden West Lake (160 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) về nội dung thực phẩm bẩn trong thức ăn cho các bé học tại trường của nhà cung cấp Công ty TNHH Cơm Việt.
[links()]
Trước đó, một số vị phụ huynh đã phát hiện ra nguồn cung cấp bữa ăn hàng ngày cho con em mình có dấu hiệu mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không những thế, thời gian gần đây một số học sinh học ở trường này còn có biểu hiện sợ đến lớp mà không rõ lý do.

Hộp bơ được phụ huynh tố cáo có vết đen được cho là chân gián - (Ảnh phụ huynh cung cấp)
Hộp bơ được phụ huynh tố cáo có vết đen được cho là chân gián - (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Chị Nguyễn Thị Hà, có con học ở cơ sở Vincom cho biết, chị đã cùng một số người đến tham quan cơ sở vật chất Công ty TNHH Cơm Việt, chị giật mình bởi cơ sở vật chất ở đây quá tồi tàn và mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Có cả chân gián trong hộp bơ, khu rửa bát thì gần khu để xe, máy xay sinh tố cáu bẩn và ngả màu vàng khè, thịt để trong tủ thì chảy đầy máu và có mùi của thịt ôi thiu, đã thế thịt còn được để chung với rau…”.

Cửa cơ sở Cơm Việt cung cấp cơm cho trường Maple Bear. (Ảnh phụ huynh cung cấp)
Cửa cơ sở Cơm Việt cung cấp cơm cho trường Maple Bear. (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Chị Phạm Ngọc Lan, có con học ở cơ sở Vincom kể trong cuộc họp: "Sau khi biết thông tin con mình hàng ngày phải ăn những thực phẩm ôi thiu ở trường đang theo học, chị đã tá hỏa đưa con đi khám vào hôm thứ 7 vừa rồi.

Kết quả là bác sĩ phát hiện ra trong dạ dày của con chị có một cục hạch, bác sĩ bảo “nguyên nhân là do thức ăn hàng ngày của cháu”.

Mà hiện tại thì con chị đang ăn ngày 2 bữa tại trường Maple Bear, cơ sở Vincom.

Khu vực rửa bát và chế biến thực phẩm ngay cạnh hàng rửa xe, nước chảy lênh láng ra đường
Khu vực rửa bát và chế biến thực phẩm ngay cạnh hàng rửa xe, nước chảy lênh láng ra đường

 

Thịt được bỏ chung với rau, quả trong tủ lạnh. Theo thông tin một số phụ huynh đến tham quan cơ sở Công ty TNHH Cơm Việt thì khi tham quan tủ lạnh này không hoạt động, thịt bị chảy nước bốc mùi khó chịu
Thịt được bỏ chung với rau, quả trong tủ lạnh. Theo thông tin một số phụ huynh đến tham quan cơ sở Công ty TNHH Cơm Việt thì khi tham quan tủ lạnh này không hoạt động, thịt bị chảy nước bốc mùi khó chịu

 

Me khô dễ bị mốc nhưng cũng không để trong tủ lạnh mà chỉ để ở ngăn đồ
Me khô dễ bị mốc nhưng cũng không để trong tủ lạnh mà chỉ để ở ngăn đồ

 

Vật dụng thức ăn, ống cắm đũa, khăn lau bát đũa trong rất bẩn. Máy xay thịt để dưới đất nhìn cáu bẩn
Vật dụng thức ăn, ống cắm đũa, khăn lau bát đũa trong rất bẩn. Máy xay thịt để dưới đất nhìn cáu bẩn

Được biết, sau khi biết được thông tin vụ việc, một số phụ huynh đã yêu cầu được thăm quan cơ sở Cơm Việt nhưng ban đầu bị nhà trường từ chối, sau đó đã đồng ý cung cấp địa chỉ của Cơm Việt cho phụ huynh. Nhiều phụ huynh sau khi mục sở thị cơ sở Cơm Việt đã không khỏi bị sốc.

 “Theo hợp đồng, 1 ngày các bé được ăn 42.000 đồng (chưa VAT), nhưng có mẹ hỏi ở bếp, người ta nói chỉ 10.000 đồng/bữa thôi. Như vậy thì chuyên gia dinh dưỡng bậc thầy chắc cũng không làm cho bữa ăn của các con phong phú và dinh dưỡng được.

Đáng nói là công ty Cơm Việt đã cung cấp thức ăn từ tháng 12/2010, cả một thời gian dài như vậy con chúng tôi như những con heo bị cho ăn cám bẩn ấy”, một phụ huynh (xin được giấu tên) bức xúc.

Hợp đồng và Phụ lục của hợp đồng ký kết giữa nhà trường và công ty TNHH Cơm Việt
Hợp đồng và Phụ lục của hợp đồng ký kết giữa nhà trường và công ty TNHH Cơm Việt

Trước phản ứng gay gắt của nhiều phụ huynh, ngay chiều 17/5 đã có một cuộc họp khẩn cấp của cơ sở  Golden West Lake với hiệu trưởng nhưng vấn đề không được giải quyết do hiệu trưởng vắng mặt.

Ngày 18/5, phụ huynh đã có buổi làm việc đầu tiên với trường. Khi đó nhà trường chỉ…hứa suông. Cho đến khi buổi họp thứ 2 diễn ra ngày 21/5, nhà trường vẫn chưa thực hiện đầy đủ những thỏa thuận giữa 2 bên trong cuộc họp thứ nhất...

Trong buổi làm việc với nhà trường, phụ huynh học sinh yêu cầu nhà trường phải bồi thường thiệt hại bằng cách chịu toàn bộ chi phí khám bệnh của con em họ và thay đổi nơi cung cấp thức ăn
Trong buổi làm việc với nhà trường, phụ huynh học sinh yêu cầu nhà trường phải bồi thường thiệt hại bằng cách chịu toàn bộ chi phí khám bệnh của con em họ và thay đổi nơi cung cấp thức ăn

Trước những phản ánh của vị phụ huynh như thế, ông Thomas Chan, Tổng giám đốc trường Maple Bear nói, những hình ảnh mà các mẹ đưa ra trong cuộc họp không chứng tỏ được việc thức ăn có bị ô nhiễm và là thực phẩm được chế biến cho học sinh trường Maple Bear hay không?

Ông nói, ông cũng không phải là chuyên gia dinh dưỡng nên không thể biết được thực phẩm bẩn có vào trong trường và đi vào trong dạ dày của các em hay không?

Nếu như các vị phụ huynh muốn con em mình được như yêu cầu mà họ đưa ra thì bắt buộc các vị phụ huynh phải đóng thêm tiền. “Tuy chúng tôi chưa hạch toán là phụ huynh phải đóng thêm là bao nhiêu nhưng chắc chắn con số sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều. Nếu như phụ huynh nào vẫn chưa thấy hợp lý thì có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng (cho con học trường khác – PV)”, ông Thomas Chan nói.

Ông Thomas Chan, Tổng giám đốc trường mầm non Maple Bear ủy quyền cho luật sư Hải (phía ngoài cùng bên phải) trả lời các cầu hỏi của phụ huynh. Điều này đã làm các vị phụ huynh bức xúc
Ông Thomas Chan, Tổng giám đốc trường mầm non Maple Bear ủy quyền cho luật sư Hải (phía ngoài cùng bên phải) trả lời các cầu hỏi của phụ huynh. Điều này đã làm các vị phụ huynh bức xúc

Thái độ của Ban lãnh đạo nhà trường khiến cho đa số phụ huynh trong cuộc họp tỏ ra phẫn nộ, họ cho rằng nhà trường chưa có văn hóa ứng xử.

Chị Hồ Hoài Thu, có con học ở cơ sở Golden west lake nói trong bức xúc: “Việc sai này là do nhà trường, thế mà cuộc họp chính thức bắt đầu được gần 1h đồng hồ mà tôi chưa nghe thấy 1 lời xin lỗi nào từ phía ông Thomas Chan, ông cũng chưa trả lời vào vấn đề chính mà cứ trả lời vòng vo và hứa hẹn trong tương lai. Không biết có thực hiện được không hay chỉ hứa suông?”.

Trường mầm non quốc tế Canada Maple Bear là Hệ thống giáo dục Maple Bear được xây dựng bởi Tổ chức giáo dục Maple Bear toàn cầu nhằm quảng bá giáo dục mầm non của Canada ra thế giới.

Hiện tại, mức học phí của các em trong trường mầm non quốc tế Maple Bear cao ngất ngưởng, với lớp hội nhập mỗi học sinh phải đóng mức phí là gần 10 tr đồng/ tháng, còn lớp quốc tế mức học phí được tính lên đến hơn 20 triệu/tháng.

  • Trung Tuyến
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn