Về già có 3 việc tuyệt đối đừng làm trong nhà con cháu, thật là xấu hổ

( PHUNUTODAY ) - Khi về già, nếu ở chung với con cháu có những điều người già không nên can thiệp.

Khi về già, các chức năng của cơ thể không còn tốt như trước, đi lại không thuận tiện, suy nghĩ và quan niệm của họ không thể luôn theo kịp với nhịp độ thời đại.

Do đó, nhiều người trong những năm tháng sau này nghĩ rằng bây giờ họ chỉ có thể dựa vào con cái, cả vợ và bản thân họ đều cần sự quan tâm, chăm sóc của con cái;

Là cha mẹ, bạn đã vất vả cả đời, con cái hiếu thảo với mình là lẽ đương nhiên khi về già;

Tuy nhiên, con cái cũng đã lập gia đình, lập nghiệp, có gia đình nhỏ để vun đắp, sự nghiệp khó khăn vất vả, không thể là nơi nương tựa, che chở cuối cùng của cha mẹ;

Vì vậy, người cao tuổi có thể dựa vào chính mình và cố gắng dựa vào chính mình càng nhiều càng tốt, bởi vì sống trong nhà của con cái, họ tất nhiên không thư thái bằng sống trong nhà của mình;

Nếu thực sự cần chung sống với con cái, hãy cố gắng nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của chúng, thay vì cứ mãi bám vào những thói quen cũ khiến bản thân và con cái không vui, không hạnh phúc;

Cố gắng đừng làm 3 điều sau đây trong nhà của con cái, thật đáng xấu hổ:

14

Ngừng cố gắng can thiệp vào lựa chọn của con bạn

Nhiều bậc cha mẹ đã quen với việc can thiệp và quyết định cuộc sống của con cái;

Khi con còn nhỏ, thiếu hiểu biết, cha mẹ sợ con chọn sai hướng, thiệt hại lớn nên thích cân đo đong đếm ưu khuyết cho con, kiểm soát cuộc sống của con.

Nhưng sau khi lập gia đình, các con đã có chủ kiến của mình, và quá trình lao động miệt mài ngoài xã hội cũng cho phép các con lĩnh hội những quan niệm mới, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và cách đối mặt với cuộc sống trong tương lai;

Vì vậy, khi về già con người ta phải học cách buông bỏ con cái;

Con người không ngừng phát triển và tiến bộ, bạn có thể bảo vệ con cái một lúc, nhưng không thể bảo vệ chúng mãi mãi;

Một số rắc rối cần được tự giải quyết một cách độc lập, và một số trở ngại cần phải được tiêu hóa và phản ánh riêng;

Chỉ sau khi trải qua mưa gió, có thể tự mình đứng lên, mới có thể coi là một người trưởng thành tự lập và trưởng thành;

Là người xưa, nếu thấy khúc mắc, chỉ cần nhắc nhở đôi lời;

Nếu bạn cản trở sự lựa chọn của con cái một cách mù quáng và khiến chúng phụ thuộc vào bạn, điều đó sẽ gây bất lợi cho sự phát triển và trưởng thành của chúng;

Đặc biệt là khi bạn đưa ra ý kiến thì con cái có thể nghe theo vài lời nhưng không nhất thiết, nếu bạn ép trẻ làm theo ý kiến của mình thì chỉ gây phản tác dụng, khiến trẻ phản kháng lại bạn, khiến gia đình bực tức, chán nản;

Đừng can dự vào cuộc hôn nhân của đôi trẻ

Giữa cha mẹ và con cái, điều quan trọng nhất là giao tiếp và hòa hợp với nhau ở một năng lực bình đẳng;

Khi con cái kết hôn, chúng và bạn đời có cách hòa hợp và giao tiếp riêng, miễn là chúng sống tốt và thoải mái;

Nếu thực sự là vấn đề nguyên tắc, người cao tuổi có thể đưa ra ý kiến riêng của mình;

Nhưng đừng kén chọn chuyện hôn nhân của con cái và buộc tội, phàn nàn về người bạn đời của con cái khi bạn không hiểu thấu đáo mọi chuyện;

Một mặt, nó sẽ làm tăng thêm mâu thuẫn ban đầu giữa đôi bạn trẻ, mặt khác, những người tốt có thể bị đổ lỗi sai;

Khi con cái bước vào hôn nhân, chúng nên cố gắng học cách quản lý mối quan hệ giữa hai giới và xử lý đúng đắn những mâu thuẫn vợ chồng, thay vì nhìn mặt cha mẹ và hành động mà không tự phán xét;

Vì người cao tuổi sống trong nhà con cái, họ phải học cách tôn trọng những lối sống khác nhau, không coi mình là người có quyền hành tuyệt đối, và can dự vào việc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ;

Chúng đúng là con của chúng ta, nhưng chúng cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ gia đình trong hôn nhân;

Vì vậy, ý thức tự giác lớn nhất của người cao tuổi là không can thiệp vào việc lập gia đình của con cái;

Ngừng hỏi về quyền riêng tư và suy nghĩ của con bạn

Có người nói: Con cái dù bao nhiêu tuổi, cha mẹ suốt đời quan tâm đến chúng;

Nếu con cái có những khúc mắc, băn khoăn, họ luôn muốn là người biết đầu tiên, mong con cái có thể nói ra những điều riêng tư trong lòng, để họ khuyên nhủ con cái;

Nhưng sau khi con cái kết hôn, chúng đã là những người trưởng thành;

Bạn không thể hiểu hết những suy nghĩ của họ, và bạn thực sự không cần phải coi họ như những đứa trẻ, và yêu thương họ ở mọi nơi;

Một mặt, con cái muốn cha mẹ cảm thấy thoải mái, quen với việc báo tin tốt thay vì tin xấu;

Mặt khác, trẻ em cũng hy vọng có một cảm giác cơ bản về ranh giới với cha mẹ, cả gần gũi và xa cách;

Nếu bạn luôn lo lắng hỏi han chuyện riêng tư của con cái sẽ khiến chúng cảm thấy không có không gian cho mình, và chúng sẽ cảm thấy chán nản và khó chịu;

Bạn không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn gây rắc rối cho họ và khiến họ lo lắng;

Vì vậy, mẹ hãy tin tưởng vào con, đừng lo lắng gì cả, hãy để con có những bí mật nho nhỏ của riêng mình, đây mới chính là trí tuệ cảm xúc cao thực sự.

Khi về già, ai cũng mong mỏi một tuổi già an nhàn, hạnh phúc;

Sau đó, bạn phải hiểu thước đo của những gì bạn nói và làm;

Con người sống suốt đời và họ phải học cả đời. Đừng cố ý và lập dị vì bạn đã già và chỉ muốn cướp đi sự chú ý của con cái;

Cố gắng nói chuyện thân mật với con cái, giao tiếp với nhau bình đẳng, bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái.

Theo:  xevathethao.vn copy link