Về già, có 5 điều khiến chúng ta hối tiếc nhất, nhất là điều cuối cùng lực bất tòng tâm

( PHUNUTODAY ) - Người trẻ hãy đọc những điều này và suy ngẫm để bản thân không phải hối hận trong mai sau.

Tiếc nuối khi còn trẻ làm việc không đủ chăm chỉ

Có câu: Người trẻ không chăm chỉ sẽ buồn khi về già. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, đầy rẫy những cám dỗ. Khi tỉnh ngộ thì tóc đã sớm bạc và chúng ra nhận ra mình đã bỏ lỡ đi nhiều cơ hội quan trọng.

Để đạt được những điều mà người khác không có, ta cần phải trả qua một cái giá mà hiếm có người dám đánh đổi, nhất là lúc còn trẻ. Thế nên khi còn thời gian, năng lượng, sức mạnh thì hãy làm việc thật chăm chỉ, hãy lập kế hoạch cụ thể và bắt đầu thực hiện nó từng bước một.

Người trẻ không chăm chỉ sẽ buồn khi về già. (ảnh minh họa)

Người trẻ không chăm chỉ sẽ buồn khi về già. (ảnh minh họa)

Hối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội phát triển khi còn trẻ

Khi lựa chọn nghề nghiệp, nhiều người chọn sự ổn định, thoải mái thay vì đối mặt với những thách thức. Áp lực ít có nghĩa là thiếu động lực, thiếu động lực có thể làm chôn vùi đi tiềm năng.

Người hối tiếc vì giáo dục con cái không đúng cách

Cha mẹ thường kỳ vọng con cái của mình sẽ đạt được thành công, đạt lên đỉnh cao, khổ luyện cho sự phát triển của con. Thế nhưng, nhiều bậc cha mẹ cuối cùng phải dối diện với sự thất vọng khi nhận ra phương pháp giáo dục của mình chẳng đúng với tâm lý và mong muốn của trẻ.

Thế nên từ bây giờ các bậc cha mẹ cần nghiêm túc đánh giá phương pháp giáo dục con cái và quyết tâm thực hiện nó.

Khi lựa chọn nghề nghiệp, nhiều người chọn sự ổn định, thoải mái thay vì đối mặt với những thách thức. (ảnh minh họa)

Khi lựa chọn nghề nghiệp, nhiều người chọn sự ổn định, thoải mái thay vì đối mặt với những thách thức. (ảnh minh họa)

Hối tiếc vì không trân trọng người đời

Nếu trong tuổi trẻ bạn chẳng biết trân trọng những mối quan hệ với người đời, không xem xét sâu sắc và không đồng cảm với người khác thì khi về già bạn sẽ phải đối mặt với hối tiếc. Mối quan hệ là một phần quan trọng của cuộc sống, và đánh mất nó có thể để lại những hậu quả lâu dài.

Nhiều người trước khi đến tuổi 60 thì đều hi sinh sức khỏe để có được mọi thứ, nhưng khi vượt qua mốc 60 thì lại nhận ra giá trị của sức khỏe và mong muốn đổi lại mọi thứ để duy trì sức khỏe. (ảnh minh họa)

Nhiều người trước khi đến tuổi 60 thì đều hi sinh sức khỏe để có được mọi thứ, nhưng khi vượt qua mốc 60 thì lại nhận ra giá trị của sức khỏe và mong muốn đổi lại mọi thứ để duy trì sức khỏe. (ảnh minh họa)

Hối hận vì đã không yêu thương chính mình

Nhiều người trước khi đến tuổi 60 thì đều hi sinh sức khỏe để có được mọi thứ, nhưng khi vượt qua mốc 60 thì lại nhận ra giá trị của sức khỏe và mong muốn đổi lại mọi thứ để duy trì sức khỏe. Nhưng hiếm có ai có thể thành công trong việc thay đổi ngược chiều như thế. Trên thế giới này không có khoản đầu tư khôn ngoan nào bằng việc chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn